Thứ bảy 20/04/2024 19:01

Bắt ổ nhóm trong hội “những người vỡ nợ muốn làm liều” rủ nhau đi trộm cắp

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng để đều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắt ổ nhóm trong hội “những người vỡ nợ muốn làm liều” rủ nhau đi trộm cắp
Các đối tượng tại CQCA

Các đối tượng gồm: Kiều Quang Hiếu (SN 1990); Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1990), cùng ở Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Thiều Quang Hưng (SN 1987), ở Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Lê Hữu Cường (SN 1994), ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Đình Hiệu (SN 2000), ở Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Trước đó, Công an xã Nam Hồng, huyện Đông Anh nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn B, ở huyện Đông Anh về việc siêu thị Điện máy Xanh do anh quản lý, nằm trên địa bàn xã Nam Hồng đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 42 chiếc điện thoại di động, 9 đồng hồ, tổng trị giá số tài sản trên gần 180 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với các đơn vị công an cơ sở rà soát, xác minh, truy bắt thủ phạm. Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định được đối tượng đầu tiên trong ổ nhóm là Kiều Quang Hiếu. Đây là đối tượng đã lập hội nhóm “những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội để lôi kéo một số đối tượng đi trộm cắp.

Từ đây, Công an huyện Đông Anh tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan là Thiều Quang Hưng cùng Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Đinh Hiệu, Lê Hữu Cường đã liên kết với Hiếu. Sau đó, các đối tượng bàn bạc phương thức thủ đoạn và địa điểm gây án.

Khoảng 12h00 ngày 25/1/2023, Hiếu nhận được tin nhắn của các đối tượng hẹn gặp nhau ở gầm cầu Thăng Long, cạnh khu công nghiệp Thăng Long để đi trộm cắp tài sản. Tại đây, các đối tượng bàn nhau mua kìm, găng tay, búa phục vụ cho việc cậy phá cửa để đột nhập siêu thị Điện máy Xanh.

Khi đột nhập vào bên trong, các đối tượng lục soát lấy đi 42 điện thoại di động, nhiều đồng hồ, rồi trèo ngược lại đường đột nhập để trốn ra ngoài. Toàn bộ số tài sản nhóm này lấy trộm đã mang bán để lấy tiền ăn chơi. Điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận đã gây ra một số vụ trộm cắp tài sản tại huyện Thanh Trì và Mê Linh, Hà Nội.

Hiện CQCA huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Gã thanh niên đóng giả thợ điện, đột nhập siêu thị để trộm cắp
Bắt cặp đôi trộm cắp điện thoại trên phố cổ Hà Nội
Khởi tố đối tượng cướp iPhone 11 Promax tại cửa hàng điện thoại
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm động lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Nghe tiếng la hét kêu cứu của thiếu nữ 16 tuổi, hàng xóm chạy đến thấy nạn nhân đã nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Nghi can gây án được xác định là người tình của mẹ nạn nhân.
Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo, mới đây xuất hiện tình trạng một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại,… mạo danh cơ quan, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bình Dương.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động