Thứ bảy 20/04/2024 20:40
Thanh Hóa:

Bắt giam đối tượng nhiều lần vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Quách Văn Tuấn (sinh năm 1991) ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành về tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh”. Tuấn là đối tượng đã nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Quách Văn Tuấn nhiều lần cố tình vượt biên trái phép (ảnh CATH)
Quách Văn Tuấn nhiều lần cố tình vượt biên trái phép (ảnh CATH)

Trước đó, vào cuối năm 2018, Quách Văn Tuấn đã xuất cảnh trái phép sang trung Quốc lao động tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến tháng 4/2020, đối tượng này lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam và bị Công an huyện Thạch Thành phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”.

Mặc dù đã được tuyên truyền vận động, ký cam kết không tái phạm, bản thân cũng biết rõ hành vi xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật và mới bị cơ quan chức năng xử phạt, thế nhưng Quách Văn Tuấn vẫn cố tình tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tháng 3/2021, thông qua mạng xã hội, Tuấn đã kết nối với một đối tượng khác để đưa Tuấn sang Trung Quốc lao động trái phép với chi phí 15 triệu đồng. Đến tháng 5/2022, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 tại Trung Quốc bùng phát nên Tuấn tiếp tục vào mạng xã hội liên hệ với một đối tượng khác nhờ người này đưa về Việt Nam với chi phí khoảng 20 triệu đồng.

Xét thấy, đây là vụ việc vi phạm pháp luật hình sự, đối tượng cố tình vi phạm, Công an huyện Thạch Thành đã chuyển giao vụ án cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, mọi công dân khi muốn ra nước ngoài thì bắt buộc phải làm các thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh và được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không có thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Hai gã đàn ông và chuyến hàng vượt biên...
Lừa đảo sang Campuchia làm việc - những cảnh báo không mới
Báo động tình trạng lôi kéo, tổ chức đưa người xuất cảnh sang Campuchia lao động trái pháp luật
Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm động lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Nghe tiếng la hét kêu cứu của thiếu nữ 16 tuổi, hàng xóm chạy đến thấy nạn nhân đã nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Nghi can gây án được xác định là người tình của mẹ nạn nhân.
Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo, mới đây xuất hiện tình trạng một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại,… mạo danh cơ quan, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bình Dương.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động