Thứ sáu 26/04/2024 07:21

Báo Pháp luật & Xã hội vinh dự nhận Bằng khen của Bộ công an trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 27-3-2019, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018; triển khai chương trình công tác năm 2019 trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn thành phố.    

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong năm 2018, Công an TP Hà Nội tham mưu, hướng dẫn khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND TP về đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thiết lập các đường dây nóng, tuyên truyền quần chúng Nhân dân các phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa hoạt động tội phạm trong tại các bệnh viện. Đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích an ninh trong khối trường học.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với toàn bộ cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện trên địa bàn, đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Điển hình như, phối hợp cùng cơ quan chức năng thanh kiểm tra 60 lượt đơn vị thuộc Sở Du Lịch; Sở Công Thương và Ban Chỉ đạo 398 TP 20 lượt… qua đó đã kịp thời xử lý các vi phạm về hành chính của một số tổ chức, cá nhân chưa đảm bảo các điều kiện an ninh, an toàn hay gian lận thương mại…

Đặc biệt, Báo Pháp luật & Xã hội là đơn vị nhiều năm liền (từ 2011 - 2019) luôn đồng hành, sát cánh cùng lực lượng chức năng trong quá trình triển khai với Kế hoạch 141 của CATP. Hà Nội, để kịp thời tuyên truyền phổ biến cho người dân biết và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật.

bao phap luat xa hoi vinh du nhan bang khen cua bo cong an trong phong trao toan dan bao ve antq
Ông Nguyễn Văn Bình - Phó tổng biên tập Báo Pháp luật & Xã hội, đại diện Báo lên nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an (Ảnh: Đức Hùng)

Về nhiệm vụ năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phổ biến, vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan tỏa, lôi cuốn trong phong trào. Xây dựng và triển khai các chuyên đề trong công tác toàn dân bảo vệ ANTQ đang đạt hiệu quả cao theo hướng “Tự phòng – Tự quản về an ninh trật tự".

Phát động phong trào cán bộ, công nhân viên, sinh viên chủ động phát hiện, giao nộp cho cơ quan công an tài liệu có nội dung xấu và tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân tố giác tội phạm” và “Xây dựng cơ quan đơn vị trường học không có ma tuý”.

Tiếp tục chủ động thực hiện, kiểm tra Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của UBND TP Hà Nội. Đồng thời, chủ động phối hợp trong công tác tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật chuyên sâu cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, lực lượng làm công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo Công an thành phố đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2018.

Trong số các tập thể, cá nhân được khen thưởng, Báo Pháp luật & Xã hội vinh dự được nhận 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an (tập thể) và 03 Giấy khen cho 3 cá nhân của Báo vì đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng phong Trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đức Hùng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngay từ đầu năm, UBND quận Tây Hồ đã ban hành kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị để triển khai công tác này.
Hải Phòng hạn chế ô tô lên phà ra đảo Cát Bà trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hải Phòng hạn chế ô tô lên phà ra đảo Cát Bà trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Để giảm ách tắc giao thông, người dân và khách du lịch có nhu cầu ra đảo Cát Bà có thể lưu thông bằng phương thức vận tải hành khách đường thủy, phà Tuần Châu - Gia Luận hoặc cáp treo.
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động