Báo động “đại dịch” lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Lừa đảo trực tuyến tại khu vực Đông Nam Á đang trở nên đáng báo động. |
Thời gian qua, Đông Nam Á đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các vụ buôn bán lao động bất hợp pháp dưới danh nghĩa tuyển dụng nhân sự. Những lời mời hấp dẫn như chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, giao dịch tiền ảo được đưa ra để dụ dỗ nạn nhân. Tuy nhiên, thực tế là họ bị ép làm việc tới 17 giờ/ngày dưới sự giám sát nghiêm ngặt và đe dọa bạo lực.
Ba quốc gia Myanmar, Campuchia và Lào đã trở thành điểm nóng lừa đảo, nơi những người bị lừa bán lao động phải tham gia vào mô hình lừa đảo kiểu "mổ lợn" (pig butchering). Đây là phương thức trong đó tội phạm dành thời gian dài để tạo lòng tin với nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào các cơ hội tài chính giả mạo, dẫn đến mất trắng tài sản.
Theo thống kê, tại Myanmar đã có ít nhất 120.000 người bị ép buộc tham gia vào các đường dây lừa đảo trực tuyến. Ở Campuchia có khoảng 100.000 nạn nhân rơi vào tình trạng tương tự. Trong khi đó, Philippines đóng vai trò trung tâm của nhiều đường dây lừa đảo quy mô lớn, còn Thái Lan thì trở thành điểm trung chuyển chính của nạn buôn bán lao động.
Không chỉ hoạt động trong khu vực, các băng nhóm còn mở rộng phạm vi lừa đảo trên toàn cầu, đồng thời rửa tiền thông qua các nền tảng tài chính công nghệ.
Sự bùng phát của thương mại điện tử, ngân hàng di động và công nghệ tài chính (fintech) đã vô tình trở thành công cụ hỗ trợ cho tội phạm mạng. Lợi dụng các lỗ hổng pháp lý, các tổ chức tội phạm đã biến Đông Nam Á thành trung tâm lừa đảo trực tuyến, gây tổn thất mà Liên Hợp quốc ước tính lên đến 37 tỷ USD mỗi năm.
Bên cạnh đó, việc kiểm soát tài chính lỏng lẻo và an ninh biên giới chưa chặt chẽ cũng tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và buôn bán người phát triển mạnh.
Trước tình trạng này, các quốc gia Đông Nam Á đã tăng cường hợp tác nhằm truy quét các tổ chức tội phạm. Trong thời gian qua, nhiều nạn nhân bị lừa vào các trung tâm lừa đảo tại biên giới Myanmar, Campuchia và Lào đã được giải cứu nhờ sự phối hợp của các cơ quan chức năng.
Đặc biệt, chiến dịch “Storm Makers” của Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) đã đạt hiệu quả đáng kể. Nhiều vụ bắt giữ, triệt phá các trại lừa đảo tại Myanmar và Campuchia đã được thực hiện, phần nào làm suy yếu các băng nhóm tội phạm.
Dù đã có những bước tiến trong công tác đấu tranh chống tội phạm mạng, nhưng tình trạng này vẫn đang tiếp diễn với quy mô rộng lớn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có những biện pháp mạnh tay và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chính phủ, Đông Nam Á sẽ tiếp tục là “điểm nóng” của nạn lừa đảo tài chính và buôn người trên không gian mạng.
![]() | ASEAN hướng tới trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới Tháng Năm tới, các nhà lãnh đạo khu vực sẽ chính thức khởi động Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, vạch ra lộ trình phát ... |
![]() | WHO bắt đầu tinh giản bộ máy sau khi Mỹ cắt giảm tài trợ Trước những thách thức tài chính ngày càng lớn, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bắt đầu quá trình tinh giản bộ máy ... |

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại