Thứ sáu 29/03/2024 18:14

Chia sẻ

"Bà tiên" của hàng nghìn thú cưng thương tật

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phòng khám chữa thú y miễn phí của PGS.TS Phạm Thị Xuân Vân (SN 1932) đang hàng ngày chăm sóc cho rất nhiều chú chó, mèo bị liệt, mất khả năng vận động.
Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật

Phòng khám thú y miễn phí của bà giáo Nguyễn Thị Xuân Vân được đặt tại ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Phòng khám không chỉ là trung tâm chữa trị cho chó mèo, mà còn là nơi để các sinh viên Trường ĐH Nông nghiệp được hướng dẫn thực tập khóa luận tốt nghiệp. Phòng khám được thành lập từ năm 2012 và phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật

Đã 90 tuổi nhưng PGS.TS Phạm Thị Xuân Vân vẫn đều đặn mỗi ngày đến phòng khám từ 7h sáng để hướng dẫn các bạn sinh viên thực tập và theo dõi sự tiến triển của những chú chó, mèo không may bị liệt.

Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật

Thời gian đầu, Phòng châm cứu thú y của bà Vân chưa được nhiều chủ nuôi biết đến nên bà cùng các bạn sinh viên đã đến trực tiếp những nơi có nhiều động vật bị thương để hỗ trợ chữa trị. Tuy nhiên, khi những ca bệnh đầu tiên được chữa khỏi, thông tin về phòng khám đã được lan tỏa rộng rãi hơn.

Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật

PGS. TS Phạm Thị Xuân Vân từng là giảng viên khóa đầu tiên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau thời gian học tập tại Trung Quốc, bà trở về dạy nhiều môn trong khoa Thú y của trường. Bà cũng chính là người đề xuất đưa bộ môn châm cứu thú y vào giảng dạy tại Việt Nam.

Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật
Phòng khám thú y của bà Vân hoạt động vì mục đích nhân đạo, là tình yêu thương của bà dành cho những vật nuôi nhỏ trong gia đình. Sau 10 năm hoạt động, phòng châm cứu của bà giáo Phạm Xuân Vân không chỉ đem lại cuộc sống mới cho hàng nghìn vật nuôi mà còn là cái nôi đào tạo, truyền lửa yêu nghề cho ngành thú y Việt.
Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật
Theo bà Vân, nghề thú y không hề đơn giản khi bác sĩ phải dựa trên bệnh lý và kinh nghiệm để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất. "Thú vật không biết nói, không thể nói cho chúng ta biết nó đau ở đâu được. Đặc biệt với những thú vật bị liệt, cần phải có khoảng thời gian dài dành tình cảm với chúng, để chúng cảm nhận được tình yêu của mình thì mới tiếp cận được" - bà Vân chia sẻ thêm.
Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật

Để đạt hiệu quả trong quá trình điều trị thì chó, mèo gặp vấn đề về chức năng vận động cần được xoa bóp và luyện tập đi lại mỗi ngày, ngoài châm cứu thì cần kết hợp với khẩu phần ăn phù hợp đối với từng đối tượng.

Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật

Mỗi con vật được đưa đến phòng khám đều được bà Vân trực tiếp thực hiện chẩn đoán bệnh và đưa ra phác đồ điều trị cho phù hợp. Suốt nhiều năm qua, bà vẫn luôn tỉ mẩn ngồi viết từng bệnh án.

Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật
Phạm Thị Ngọc Hằng (sinh viên năm cuối Học viện Nông nghiệp Việt Nam) chia sẻ: "Nghề thú y rất vất vả nhưng khi làm ở đây thì bọn em được học không chỉ về kiến thức và còn học cả cách yêu thương. Rất nhiều bạn ở đây đã được truyền lửa tình yêu nghề thú y sau một thời gian dài làm việc, được bà Vân hướng dẫn".
Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật

Được biết, hiện nay, bộ môn Châm cứu thú y được ra đời và đưa vào giảng dạy cũng nhờ sự nghiên cứu và đề nghị của bà Vân với Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đó.

Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật

Trung bình mỗi tháng, phòng sẽ tiếp nhận khoảng 30 thú cưng. Theo đó, chủ nuôi chỉ cần đóng 500.000 đồng/tháng để hỗ trợ tiền ăn, thuốc điều trị cho mỗi chú chó, mèo. Còn tiền công châm cứu, điều trị, chăm sóc, bà Vân sẽ miễn phí hoàn toàn.

Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật
Những chú chó mèo được mang lại cuộc sống mới tại phòng khám thú y của bà Vân.
Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật
Khẩu phần ăn của từng thú cưng cũng được theo dõi và phân chia cẩn thận, phù hợp cho từng cá nhân thú nuôi.
Bà tiên của những hàng nghìn thú cưng thương tật
PGS.TS Phạm Thị Xuân Vân đã đem lại cuộc sống cho hàng nghìn thú cưng trong suốt 10 năm qua và truyền lửa tình yêu nghề thú y đến bao thế hệ học viên.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động