Chủ nhật 21/12/2025 23:23

Anh tiếp tục "bơm" cho Ukraine hàng loạt khí tài hiện đại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Anh vừa thông báo sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 150 triệu bảng Anh (185,8 triệu USD) cho Ukraine, bao gồm thiết bị bay không người lái, xe tăng và hệ thống phòng không.
Anh tiếp tục
Anh tiếp tục viện trợ một gọi quân sự trị giá 150 triệu bảng Anh cho Ukraine. (Ảnh: GOV.UK)

Gói viện trợ này được công bố tại lễ khai mạc cuộc họp Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraine tại Brussels (Bỉ), sự kiện lần đầu tiên do Anh chủ trì.

Theo truyền thông Anh, gói viện trợ quân sự lần này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Đặc biệt, các thiết bị bay không người lái, xe tăng và hệ thống phòng không sẽ giúp Ukraine củng cố lực lượng, duy trì thế trận trước các cuộc xung đột kéo dài.

Thêm vào đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Anh đảm nhận vai trò lãnh đạo Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraine. Đây là động thái quan trọng, cho thấy sự chuyển hướng trong chính sách hỗ trợ Ukraine của phương Tây.

Cũng trong chuyến thăm Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới được bổ nhiệm Pete Hegseth đã không đưa ra thông báo về gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược hỗ trợ Ukraine của Mỹ trong thời gian tới.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố ủng hộ mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh: "Chúng tôi chia sẻ mong muốn của Tổng thống Trump về việc chấm dứt cuộc chiến tranh này. Nga có thể làm điều đó ngay ngày mai bằng cách rút quân và chấm dứt cuộc xâm lược bất hợp pháp. Chúng tôi luôn ủng hộ Ukraine đạt được nền hòa bình lâu dài. Ưu tiên hiện nay của Anh là giúp Ukraine có vị thế mạnh nhất có thể."

Gói viện trợ 150 triệu bảng của Anh được đánh giá là một bước đi quan trọng nhằm hỗ trợ Ukraine duy trì sức mạnh quân sự, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của London trong việc đồng hành cùng Kiev. Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang, sự hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine củng cố lực lượng phòng thủ và tăng cường vị thế trên bàn đàm phán hòa bình.

Theo kế hoạch, các cuộc thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, với sự tham gia của nhiều quốc gia đồng minh nhằm tìm kiếm giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột kéo dài.

Ukraine được Ukraine được "tiếp đạn" từ Pháp, để gia tăng sức mạnh quân sự

Ngày 6/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky chính thức xác nhận Ukraine đã tiếp nhận những chiếc tiêm kích Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp, đánh ...

Quân đội Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, leo thang căng thẳng khu vực biên giới Quân đội Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, leo thang căng thẳng khu vực biên giới

Ngày 8/2, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo kích và máy bay không người lái (UAV) vào hai khu ...

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên các nguyên tắc năm 2024

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên các nguyên tắc năm 2024

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán về Ukraine trên cơ sở những nguyên tắc đã được Nga công bố từ năm 2024, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình và giải quyết tận gốc các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kéo dài.
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động