Thứ bảy 20/04/2024 01:53

Ánh mắt “thất thần” của gã trai chuyên thuê xe về cầu Nguyễn An Ninh để làm việc xấu…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Chiến, SN 1989, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ánh mắt “thất thần” của gã trai chuyên thuê xe về cầu Nguyễn An Ninh để làm việc xấu…
Phạm Văn Chiến tại CQCA

Trước đó, khoảng 10h00 ngày 4/5, tổ công tác của Công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện một nam thanh niên đang đứng ở đầu Nguyễn An Ninh có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, đối tượng khai là Phạm Văn Chiến. Qua đấu tranh, Công an phường Tương Mai xác định Chiến là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt điện thoại của tài xế xe ôm trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian qua.

Tại CQCA, Chiến khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài xế xe ôm. Với thủ đoạn đi xe ôm về đến khu vực cầu Nguyễn Anh Ninh thì mượn điện thoại của tài xế để gọi cho người nhà ra trả tiền rồi cầm điện thoại tẩu thoát, Chiến đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 25/2/2023, tại cổng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, thuộc phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng Chiến thuê xe ôm chở về cầu Nguyễn An Ninh, sau đó hỏi mượn chiếc điện thoại Samsung A52, trị giá khoảng 5 triệu đồng của nạn nhân với lý do gọi cho người khác. Cầm được điện thoại, Chiến bỏ chạy vào ngõ 160 Nguyễn An Ninh.

Tương tự, khoảng 9h15 ngày 19/3/2023, tại ngã 3 Nguyễn Đức Cảnh – Trương Định, Tân Mai, quận Hoàng Mai, Chiến thuê xe ôm đến cầu Nguyễn An Ninh và chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max, trị giá khoảng 11 triệu đồng của nạn nhân.

Vụ thứ 3, vào khoảng 3h50 ngày 19/4/2023, tại khu vực ga Hà Nội, Chiến thuê xe ôm và điều đến đầu cầu Nguyễn An Ninh, đối tượng đã mượn điện thoại iPhone 11, trị giá khoảng 5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tiếp đó, khoảng 20h50 ngày 21/4, Chiến đã lừa, lấy của một tài xế xe ôm khác chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Được biết, Chiến từng có 1 tiền án về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, bị TAND quận Cầu Giấy xử 6 năm tù. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tụ làm rõ, xử lý.

Hành vi độc ác của gã trai mang vẻ mặt thư sinh
Vừa đi làm được 2 ngày, nhân viên quán lẩu nướng ở Đội Cấn đã làm “chuyện xấu” với đồng nghiệp
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động