Ảnh hưởng của dịch Covid-19, Indonesia lùi dự án di dời thủ đô đến năm 2024
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Đông Kalimantan - nơi đặt thủ đô mới của Indonesia. |
Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia - Indrawati, một phần ngân sách đầu tư cho dự án di dời thủ đô đã được phân bổ cho công tác ứng phó với đại dịch Covid-19. Dự kiến, kế hoạch di dời thủ đô sẽ được thực hiện vào năm 2024.
Vì theo tính toán thì Indonesia sẽ không có ngân sách cho việc di chuyển thủ đô cho đến năm 2021 vì ngay cả khi dịch Covid-19 kết thúc thì ngân sách nhà nước cũng sẽ tập trung vào việc phục hồi kinh tế quốc gia sau đại dịch.
Dự án di dời thủ đô của Indonesia ra khỏi đảo Java đến đảo Borneo có trị giá 33 tỷ USD. Siêu dự án này được đề xuất bởi Tổng thống Joko Widodo nhằm di dời thủ đô của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ra khỏi đảo Java đến đảo Borneo.
Thủ đô Jakarta hiện nay của Indonesia là nơi sinh sống 10 của triệu người. Tuy nhiên, thành phố này thường bị ngập úng, tắc nghẽn giao thông và đối mặt với nguy cơ động đất.
Thành phố nằm ở khu vực tỉnh Đông Kalimantan được chọn làm thủ đô mới của Indonesia một phần là do nơi đây vốn nổi tiếng thuộc quần đảo ít chịu thiên tai nhất tại Indonesia.
Theo kế hoạch, thủ đô mới của Indonesia mang quy chế tỉnh tự trị và được chia thành 3 khu vực gồm: vùng “lõi” hành chính dành cho các cơ quan chính phủ, khu vực thủ đô và khu vực thủ đô mở rộng.
Thủ đô mới của Indonesia rộng hơn 256.000 ha sẽ được bao phủ bởi màu xanh của rừng cây nhiệt đới, phản ánh cảnh quan đặc trưng của Đông Kalimantan.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại