Thứ sáu 19/12/2025 02:45

Tổng thống Zelensky sẵn sàng từ chức nếu Ukraine gia nhập NATO

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong một tuyên bố gây chú ý vào ngày 23/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẵn sàng từ bỏ chức vụ nếu điều đó giúp Ukraine đạt được hòa bình và chính thức trở thành thành viên NATO.
Tổng thống Zelensky sẵn sàng từ chức nếu Ukraine gia nhập NATO
Tổng thống Volodymyr Zelensky sẵn sàng từ bỏ chức vụ nếu Ukraine đạt được hòa bình cũng như gia nhập NATO. (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại diễn đàn "Ukraine - năm 2025", Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng rời bỏ cương vị nếu điều đó đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Nếu việc tôi rời đi có thể mang lại hòa bình và giúp Ukraine gia nhập NATO, tôi sẵn sàng làm điều đó. Tôi đang tập trung vào an ninh của Ukraine ngay hôm nay, không phải trong 20 năm tới, và tôi không có ý định nắm quyền lâu dài."

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vẫn đang đối mặt với cuộc xung đột kéo dài với Nga và chưa đạt được những bước tiến đáng kể trong nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bên cạnh vấn đề NATO, Tổng thống Zelensky cũng đề cập đến mối quan hệ với Mỹ, đặc biệt là vai trò của Tổng thống Donald Trump. Ông Zelensky bày tỏ mong muốn Mỹ trở thành đối tác thực sự của Ukraine, chứ không chỉ đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow: "Tôi thực sự muốn Mỹ không chỉ đóng vai trò trung gian... Như vậy là chưa đủ."

Phát biểu này cho thấy sự kỳ vọng của Kiev vào sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Washington trong cuộc xung đột hiện nay. Một trong những vấn đề gây tranh cãi hiện nay là khoản nợ 500 tỷ USD của Ukraine với Mỹ.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine từ chối thừa nhận khoản nợ này và cho rằng các khoản viện trợ quân sự mà Mỹ cung cấp không nên bị coi là các khoản vay.

Liên quan đến thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ, ông tiết lộ rằng dự thảo thỏa thuận yêu cầu Ukraine hoàn trả 2 USD cho mỗi USD viện trợ nhận được từ Mỹ. Tuy nhiên, ông khẳng định các cuộc đàm phán giữa hai bên đang tiến triển tốt.

Dù Tổng thống Zelensky sẵn sàng đánh đổi chức vụ để Ukraine gia nhập NATO, nhưng trên thực tế, con đường này vẫn còn nhiều trở ngại lớn. NATO chưa có sự đồng thuận hoàn toàn về việc kết nạp Ukraine, đặc biệt là khi nước này vẫn đang trong tình trạng chiến sự. Trong khi Nga coi việc Ukraine gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ" và đã nhiều lần đe dọa hành động quân sự mạnh mẽ nếu điều này xảy ra.

Bên cạnh đó, một số quốc gia phương Tây lo ngại việc kết nạp Ukraine có thể kéo NATO vào xung đột trực tiếp với Nga. Vì vậy, dù Tổng thống Zelensky có sẵn sàng hy sinh vị trí của mình, việc Ukraine gia nhập NATO trong tương lai gần vẫn là một dấu hỏi lớn.

Ukraine nỗ lực đẩy nhanh đàm phán với Mỹ Ukraine nỗ lực đẩy nhanh đàm phán với Mỹ
Tổng thống Donald Trump đến Moscow vào tháng 5 tới? Tổng thống Donald Trump đến Moscow vào tháng 5 tới?
Không chiến tầm xa giữa F-16 của Ukraine và Su-35S của Nga lần đầu diễn ra Không chiến tầm xa giữa F-16 của Ukraine và Su-35S của Nga lần đầu diễn ra
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động