Thứ sáu 29/03/2024 05:32

Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Triển lãm “Hành trình đi…” của 5 họa sĩ Thuý Hường, Vũ Tuyên, Hoa Không, Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Trung Thông diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023 tại số 45 phố Tràng Tiền, Hà Nội.
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng

Trong những năm qua, 5 hoạ sĩ Thuý Hường, Vũ Tuyên, Hoa Không, Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Trung Thông đã có nhiều tác phẩm gây ấn tượng với giới phê bình nghệ thuật, nghệ sĩ và đặc biệt được sự đón nhận của công chúng yêu nghệ thuật triển lãm tranh.

Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm xuất sắc do 5 hoạ sĩ sáng tác trong thời gian gần đây. Những tác phẩm hội hoạ với các chất liệu sơn dầu, sơn mài với nhiều chủ để phong phú đã được trưng bày, sắp xếp rất chuyên nghiệp để phục vụ công chúng yêu nghệ thuật hội hoạ tới thưởng lãm.
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Trong đó, họa sĩ Thúy Hường có 40 bức tranh, khắc họa những câu chuyện về hoa sen ở những địa danh, phong cảnh khác nhau, mang đến cho người xem những cảm xúc khó quên. Ngoài việc sử dụng chất liệu sơn dầu, họa sĩ Thúy Hường còn giới thiệu đến người yêu nghệ thuật những tác phẩm khắc họa cây chuối, cây tre bằng sơn mài truyền thống,... “Chuối là loại trái cây giàu dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe còn cây trúc là biểu tượng cho sự kiên cường, kháng chiến, bất khuất của người Việt Nam. Người ta tin rằng cây mang lại may mắn, sức khỏe, tình yêu và sự thịnh vượng cho mọi người”, họa sĩ Thúy Hường chia sẻ về cảm hứng sáng tác bức tranh "Hừng đông".
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Họa sĩ Thúy Hường cho biết: Tác phẩm Tre Việt (Tre Việt Nam), loại cây được người Việt Nam ưa chuộng vì chúng có mặt ở khắp các vùng quê của đất nước từ Móng Cái ở miền Bắc chạy qua miền Trung cho đến tỉnh Cà Mau ở miền Nam. Người ta tin rằng cây mang lại may mắn, sức khỏe, tình yêu và sự thịnh vượng cho mọi người.
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng

"Học từ sen" miêu tả câu chuyện về một cô gái xinh đẹp học tập giữa những bông hoa sen. Họa sĩ Trần Vũ Hoàng cho biết anh thích tranh của họa sĩ Thúy Hường, nhất là ở sự giản dị và cách thể hiện bản chất bên trong và vẻ đẹp của đóa sen khiêm nhường. “Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ để tìm ra phong cách của riêng mình. Những nỗ lực của cô ấy đã được đền đáp, cô ấy đã sáng tác nhiều bức tranh về hoa sen với màu sắc rất riêng, được công chúng và những người yêu nghệ thuật đánh giá cao”, họa sĩ Trần Vũ Hoàng chia sẻ.

Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Ngọc Sơn Tỏa (Đền Ngọc Sơn ở Hà Nội tỏa sáng) nhận được sự quan tâm của nhiều người yêu nghệ thuật. Họa sĩ Thúy Hường cũng từng vẽ chân dung, phong cảnh làng quê và những bức thể hiện vẻ đẹp bí ẩn của người phụ nữ Việt Nam nhưng suốt ba năm qua, nữ họa sĩ say mê với những bông hoa sen, dành tất cả thời gian, đam mê, tâm hồn để tạo ra những bức tranh rực rỡ này. “Có những bức tranh khác, nhưng tôi thấy rằng tôi yêu hoa, đặc biệt là hoa sen, rất nhiều. Sen mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ để tôi vẽ", nữ họa sĩ cho biết.
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Theo họa sĩ Trần Vũ Hoàng, mỗi tác phẩm của họa sĩ Thúy Hường kể về một câu chuyện hoặc hình ảnh liên quan đến ký ức của người Việt Nam. “Tôi thích bộ sưu tập của cô ấy, đặc biệt là tác phẩm Làng Sen Chủ tịch Hồ Sáng sớm, thể hiện phong cách hội họa dân gian chuyên dụng của họa sĩ, giúp người xem cảm thấy thư thái trong thời buổi mạng xã hội bận rộn này", họa sĩ Trần Vũ Hoàng nhấn mạnh. Ảnh: Hà Nguyễn
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Công chúng yêu tranh đặc biệt yêu thích tranh về hoa sen của họa sĩ Thúy Hường.
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Họa sĩ Trường Linh - Giảng viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (ngoài cùng bên trái) dành cho họa sĩ Thúy Hường những lời khen ngợi: “Hường luôn nỗ lực sáng tạo và khám phá nghệ thuật. Màu sơn dầu và màu nước của cô ấy đầy tính sáng tạo và gam màu rực rỡ trong các tác phẩm của cô ấy rất tươi sáng, như thể bằng cách nào đó chúng đang thể hiện một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai đầy hy vọng".
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng

Hoạ sĩ Tô Ngọc Thành, con trai của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân tới chúc mừng triển lãm

Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Họa sĩ Trường Linh cùng gia đình đến dự triển lãm tranh "Hành trình đi..."
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Triểm lãm thu hút sự chú ý của nhiều họa sĩ và công chúng yêu hội họa
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Tác phẩm "Sen tàn" bằng chất liệu sơn dầu của họa sĩ Thúy Hường
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Chị Trần Lệ Khanh (phải), một nhà sưu tập tranh cho biết tranh của họa sĩ Thúy Hường mang đến cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. "Chúng tôi cùng làm giáo viên ở một trường cấp hai nên tôi may mắn có cơ hội được thưởng thức tranh của Hường. Tôi rất thích các tác phẩm của cô ấy, đặc biệt là những bức tranh về hoa sen và ruộng bậc thang trên đèo Khau Phạ (tỉnh Yên Bái). Những nét vẽ của cô ấy mang tinh thần tự do không theo một khuôn mẫu nhất định nào. Chúng phản ánh cuộc sống sung túc và thịnh vượng của người dân địa phương đồng thời mang đến cho người xem niềm tự hào về phong cảnh núi non hùng vĩ và tươi đẹp của đất nước. Riêng với chủ đề hoa sen, Hường vẽ hoa sen ở những địa điểm, khung cảnh, không gian khác nhau giúp người xem cảm nhận được sự tinh khiết, cao quý của loài hoa này. Tuy được trồng và lớn lên từ bùn nhưng hoa sen phát triển rất tốt, khoe sắc và lan tỏa hương thơm. Ngoài ra, hoa sen còn là biểu tượng của sự may mắn, trí tuệ thông thái nên nhiều người yêu nghệ thuật đã chọn tranh hoa sen để trang trí nhà cửa”, chị Trần Lệ Khanh chia sẻ.
Ấn tượng triển lãm tranh "Hành trình đi..." của 5 họa sĩ tài năng
Họa sĩ Thúy Hường là người phụ nữ đa tài. Bên cạnh đam mê hội họa, chị còn là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Có một "Tiếng vọng/Bản ngã" đậm dấu ấn họa sĩ Nguyễn Sơn
Triển lãm tranh dân gian sơn mài hướng đến một sản phẩm văn hoá đặc sắc của Thủ đô
Ấn tượng triển lãm trực tuyến "Con đường độc lập"
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động