Thứ bảy 22/03/2025 06:14

Ấn Độ sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo báo cáo mới nhất từ S&P Global, Ấn Độ đang trên đà vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2031, vượt qua cả Đức và Nhật Bản.
Ấn Độ sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới
Ấn Độ đang tăng trưởng rất nhanh và sớm sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. (Ảnh: HinduTimes)

Với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng, quốc gia Nam Á này dự kiến sẽ đạt mốc 10 nghìn tỷ USD vào cuối thập kỷ này, củng cố vị thế là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

S&P dự báo GDP của Ấn Độ sẽ tăng trưởng trung bình 6,7% mỗi năm trong thập kỷ tới. Năm tài chính 2023-24, GDP của Ấn Độ đã tăng 8,2%, sau khi đạt mức tăng 7,2% ở năm trước đó. Những con số này khẳng định Ấn Độ là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu, một vị thế mà quốc gia này duy trì trong suốt những năm gần đây.

Cả Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đều thể hiện sự lạc quan về nền kinh tế Ấn Độ. Đầu tháng này, WB đã nâng dự báo tăng trưởng của Ấn Độ từ 6,6% lên 7% cho năm tài chính hiện tại. IMF cũng điều chỉnh tăng dự báo của mình lên 7% vào tháng 7, nhấn mạnh tiêu dùng tư nhân mạnh mẽ là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng.

Dù nền kinh tế Ấn Độ đang trên đà phát triển mạnh mẽ, việc đạt được mục tiêu xuất khẩu hàng hóa trị giá 1.000 tỷ USD vào năm 2030 vẫn là một thách thức lớn. Báo cáo của S&P nhấn mạnh sự cần thiết của Ấn Độ trong việc đa dạng hóa chiến lược xuất khẩu và tích cực hội nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng, Ấn Độ đã phê duyệt việc xây dựng một cảng lớn ở bờ biển phía Tây nước này. Cảng này sẽ kết nối với các mạng lưới thương mại quốc tế quan trọng, bao gồm Nga, Trung Á và châu Âu, giúp tăng cường vị thế chiến lược của Ấn Độ trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và đối phó với các mối đe dọa từ ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, Ấn Độ đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng. Mục tiêu của quốc gia này là tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo, đạt khoảng 500 GW vào năm 2030.

Đồng thời, Ấn Độ cũng tập trung vào các công nghệ phát thải thấp như hydro xanh, amoniac xanh, và công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt của Ấn Độ. Theo dự báo của NASSCOM, thị trường AI tại Ấn Độ có thể tăng trưởng lên tới 22 tỷ USD vào năm 2027, thu hút đầu tư lớn từ cả trong và ngoài nước.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ và chiến lược phát triển đúng đắn, Ấn Độ đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Tuy còn nhiều thách thức, nhưng với sự lạc quan từ các tổ chức tài chính lớn và các chính sách cải cách quyết liệt, tương lai của Ấn Độ trong thập kỷ tới đầy hứa hẹn.

Nga đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái trong năm 2024 Nga đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái trong năm 2024

Nga đang chuẩn bị thực hiện một bước nhảy vọt đáng kể trong ngành công nghiệp quốc phòng với kế hoạch tăng sản lượng máy ...

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Báo động “đại dịch” lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á

Báo động “đại dịch” lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á

Nạn lừa đảo trực tuyến đang bùng phát mạnh mẽ tại Đông Nam Á, trở thành một vấn đề nhức nhối khi hàng nghìn người bị lừa vào các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Các băng nhóm tội phạm không chỉ dụ dỗ nạn nhân bằng cơ hội việc làm giả mạo, mà còn biến họ thành công cụ thực hiện các chiêu trò lừa đảo tài chính.
Ông Donald Trump xác nhận thời điểm điện đàm với Tổng thống Nga

Ông Donald Trump xác nhận thời điểm điện đàm với Tổng thống Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây xác nhận sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 18/3 nhằm thảo luận về các giải pháp chấm dứt xung đột và các vấn đề liên quan đến tình hình quốc tế.
Thảm họa xảy ra tại hộp đêm khiến ít nhất 59 người tử vong

Thảm họa xảy ra tại hộp đêm khiến ít nhất 59 người tử vong

Ngày 16/3, hãng thông tấn nhà nước MIA của Bắc Macedonia đưa tin một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một hộp đêm ở nước này khi hơn một nghìn người tụ tập xem hòa nhạc.
EU cam kết viện trợ 2,5 tỷ euro cho Syria

EU cam kết viện trợ 2,5 tỷ euro cho Syria

Liên minh châu Âu (EU) vừa khẳng định cam kết cung cấp gần 2,5 tỷ euro cho Syria trong giai đoạn 2025-2026, nhằm hỗ trợ quốc gia này vượt qua khủng hoảng và hướng tới một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Liên Hợp quốc kêu gọi thiết lập hòa bình tại Syria khi xung đột bước sang năm thứ 14

Liên Hợp quốc kêu gọi thiết lập hòa bình tại Syria khi xung đột bước sang năm thứ 14

Liên Hợp quốc (LHQ) đã lên tiếng kêu gọi thiết lập hòa bình tại Syria. Chủ tịch Ủy ban Điều tra LHQ về Syria (UNCIS) - Paulo Sergio Pinheiro nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt bạo lực, đảm bảo công lý và nhân quyền, khi Syria vẫn đang chìm trong vòng xoáy xung đột kéo dài và đầy đau thương.
Mỹ mở đợt tấn công mạnh mẽ vào lực lượng Houthi ở Yemen

Mỹ mở đợt tấn công mạnh mẽ vào lực lượng Houthi ở Yemen

Trong động thái cứng rắn nhằm bảo vệ an ninh hàng hải trên Biển Đỏ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã triển khai "hành động quân sự mạnh mẽ và mang tính quyết định" để đối phó với mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen.
Leo núi Phú Sĩ: du khách phải trả phí và những quy định mới từ mùa Hè năm 2025

Leo núi Phú Sĩ: du khách phải trả phí và những quy định mới từ mùa Hè năm 2025

Kể từ mùa Hè năm 2025, những người leo núi sử dụng bốn con đường mòn trên núi Phú Sĩ sẽ phải trả mức phí 4.000 yên Nhật (27 USD) sau khi kế hoạch của chính quyền tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, được Hội đồng địa phương thông qua vào sáng 17/3.
WHO bắt đầu tinh giản bộ máy sau khi Mỹ cắt giảm tài trợ

WHO bắt đầu tinh giản bộ máy sau khi Mỹ cắt giảm tài trợ

Trước những thách thức tài chính ngày càng lớn, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bắt đầu quá trình tinh giản bộ máy và xác định lại các ưu tiên hoạt động nhằm đảm bảo sự bền vững lâu dài, đặc biệt sau khi Mỹ rút tài trợ.
Nga gửi 24.000 tấn lúa mì hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực

Nga gửi 24.000 tấn lúa mì hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực

Nga tiếp tục thể hiện cam kết hỗ trợ Cuba khi một tàu chở hàng mang theo 24.000 tấn lúa mì đã cập cảng La Habana vào ngày 1/3. Chuyến hàng này giúp ba nhà máy chế biến tại thủ đô Cuba hoạt động trở lại, đồng thời đảm bảo nguồn cung bánh mì cho người dân đến hết tháng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động