Thứ sáu 29/03/2024 14:07

Ai sẽ rước đuốc SEA Games 31?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
BTC SEA Games 31 đã mời cựu VĐV wushu Nguyễn Thúy Hiền, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vào tổ rước đuốc tại lễ khai mạc tối 12/5.
Ai sẽ rước đuốc SEA Games 31?
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được mời vào tổ rước đuốc tại lễ khai mạc SEA Games 31 tối 12/5

Theo thông báo từ BTC, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được chọn là người châm đuốc thắp sáng đài lửa SEA Games 31. Tham gia tổ rước đuốc tại lễ khai mạc đại hội còn có các cựu VĐV như: Nguyễn Thúy Hiền (wushu), Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ) hay Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội)…

Thúy Hiền SN 1979 trong một gia đình giàu truyền thống thể thao ở Hà Nội. Cô từng được truyền thông đặt biệt danh "Nữ hoàng wushu" vì sở hữu thành tích xuất sắc. Năm 1993, Thúy Hiền là VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV tại giải vô địch wushu thế giới ở Malaysia khi mới 14 tuổi. Trong sự nghiệp, cô từng giành 7 HCV vô địch thế giới, 2 HCV châu Á, 8 HCV SEA Games... Trước đó, Thúy Hiền cũng chính là VĐV vinh dự được cầm ngọn đuốc tại lễ khai mạc SEA Games 22 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào năm 2003.

Nguyễn Thị Ánh Viên SN 1996, quê Cần Thơ, là tượng đài SEA Games của Việt Nam với thành tích cực kỷ lục. Trong suốt quá trình thi đấu tại đội tuyển quốc gia, Ánh Viên mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 25 huy chương vàng qua 4 kỳ đại hội (2013, 2015, 2017 và 2019). Ánh Viên hiện đã chia tay đội tuyển quốc gia và không tham gia thi đấu tại SEA Games lần này.

Ngoài bộ phận rước đuốc, BTC cũng đã lựa chọn kiếm thủ Vũ Thành An là người cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games lần này. Đây là kỳ đại hội thứ ba liên tiếp VĐV Vũ Thành An được trao vinh dự này. Trước đó, anh từng cầm cờ tại lễ khai mạc SEA Games 29 ở Malaysia năm 2017, SEA Games 30 ở Philippines năm 2019. Ngoài ra, Thành An cũng từng thực hiện nghi thức cầm cờ tại Olympic Rio 2016, Assiad 2018.

Trong đội hình cầm cờ trong lễ khai mạc còn có những VĐV tiêu biểu như: Trần Hưng Nguyên (bơi lội), Đinh Phương Thành (TDDC), Lường Thị Thảo (đua thuyền), Đinh Thị Hảo (đua thuyền), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Trần Đình Nam (pencak silat)...

Lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 28/4 tại Hà Nội. Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tối 12/5, lễ bế mạc diễn ra ngày 23/5.

SEA Games 31 có 40 môn thi, được tổ chức tại 12 tỉnh thành, với sự tham dự của hơn 7.000 VĐV đến từ 11 đoàn thể thao ở Đông Nam Á.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động