Thứ bảy 18/05/2024 19:11

78 tuổi, nữ cán bộ cơ sở vẫn đảm nhiệm 12 “đầu việc”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tròn 30 năm đảm nhận công tác xã hội tại địa phương, ở tuổi 78 bà Đặng Thị Mai Hòa - cán bộ cơ sở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội vẫn được mệnh danh là “người của công việc”. Hiện, bà Hòa đảm nhận 12 nhiệm vụ cơ sở và còn nhiều điều chưa kể về nữ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm vì đời sống cộng đồng.
Bà Đặng Thị Mai Hòa – tấm gương cán bộ cơ sở phường Vĩnh Phúc. 	Ảnh: Vi Giáng
Bà Đặng Thị Mai Hòa – tấm gương cán bộ cơ sở phường Vĩnh Phúc. Ảnh: Vi Giáng

Tâm huyết, trách nhiệm

Thường ngày vào 6h sáng, bà Đặng Thị Mai Hòa giữ thói quen tập thể dục, vừa để rèn luyện sức khỏe cũng là việc đi “thị sát” các công trình, dự án giải phóng mặt bằng (GPMB), ghi nhận hoạt động cộng đồng dân cư. Cuối giờ làm việc buổi chiều, bà Hòa tiếp tục công việc đi giám sát các công trình, xuống địa bàn dân cư phụ trách để nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh, tồn đọng trong ngày. Đó không chỉ là trách nhiệm của một Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phúc, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Bí thư chi bộ Tổ dân cư số 1, Trưởng ban công tác mặt trận tại cơ sở.

Theo bà Hòa, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2022, phường Vĩnh Phúc đã triển khai 5 công trình và 1 dự án GPMB gồm: Cải tạo vỉa hè toàn tuyến đường Bưởi phạm vi địa giới phường Vĩnh Phúc quản lý. Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 3 nhà sinh hoạt cộng đồng (địa chỉ 515 Hoàng Hoa Thám; K80B và địa bàn dân cư số 9 Đội Nhân). Tu bổ, tôn tạo hạng mục Tam bảo di tích chùa Cống Yên và tiếp tục thực hiện các bước thiết lập hồ sơ GPMB, nhận tiền bồi thường, nhận nhà tái định cư… cho các hộ còn lại trong tổng số 91 hộ thuộc diện GPMB tại khu 7,2ha.

Từ các công trình trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phúc đã thành lập mỗi công trình 1 Tổ giám sát đầu tư của cộng đồng với đầy đủ các thành phần tham gia, trong đó chú trọng là các thành viên Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố, đại diện hộ dân nơi có công trình để đảm bảo yếu tố giám sát khách quan, dân chủ, đem lại quyền lợi thiết thực cho người dân.

Với nhiều công trình được khởi công cùng một giai đoạn, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát vô cùng vất vả khi phải phối hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và Ủy ban để giải quyết những vướng mắc, kiến nghị, khó khăn, tồn tại trước và trong khi thi công các hạng mục công trình. Thực hiện phương châm làm việc là “Mắt trông, tai nghe, óc nghĩ, chân đi, miệng nói, tay làm”, các vụ việc phát sinh được bà Hòa cùng các cộng sự xử lý, giải quyết triệt để.

Nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng

Chia sẻ về quá trình công tác, bà Hòa cho biết, năm 1992 bà nghỉ hưu và tham gia công tác xã hội tại phường Cống Vị (1992 - 2004) và phường Vĩnh Phúc (từ 2005 đến nay). 30 năm gắn bó với công tác xã hội địa phương, bà Hòa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, của cán bộ Mặt trận đoàn kết, xây dựng phong trào địa phương ngày càng vững mạnh.

Thành tích được kể tới là 12 năm làm ủy nhiệm thu thuế đất tại phường Cống Vị và phường Vĩnh Phúc. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng đã đem lại quyền lợi, niềm vui, tự hào khi người dân được Nhà nước ghi nhận công lao, đóng góp thành tích trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Hiện tại, bà Hòa đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân phường Vĩnh Phúc.

Tại địa bàn dân cư số 1, được sự tín nhiệm của Nhân dân, bà Hòa đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ 8 nhiệm kỳ và 25 năm làm Tổ trưởng tổ dân phố số 1. Đến năm 2019, thực hiện Đề án 06, bà Hòa chuyển giao, sang kiêm nhiệm Trưởng ban công tác Mặt trận lãnh đạo 3 tổ dân số với 1.000 dân, tương đương trên 3.000 nhân khẩu.

Ngoài 6 nhiệm vụ công tác chính, bà Hòa còn đảm nhiệm thêm 6 nhiệm vụ khác như: Cộng tác viên dân số từ năm 1992 đến nay; Cộng tác viên Dư luận xã hội của Ban tuyên giáo Quận ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình; Tổ trưởng tổ dân vận; Trưởng ban chăm sóc Thiếu niên nhi đồng; Thành viên Tổ hòa giải; Phụ trách nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn 1.

Ít ai biết, ở tuổi 78, bà Hòa vẫn giữ thói quen ghi “sổ nhật ký” hàng ngày. Trong thời đại 4.0, để đáp ứng công việc xã hội với vị trí của mình, năm 2020 bà Hòa quyết tâm tự bỏ kinh phí, mời gia sư tin học văn phòng giảng dạy. Đến nay, bà Hòa thành thạo máy tính văn phòng, tự xây dựng báo cáo, đánh văn bản trên máy tính.

Với lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm cao bà Hòa tạo được uy tín trong cộng đồng dân cư. Tháng 10/2022, bà Hòa vinh dự là đại biểu trong Hội nghị tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” quận Ba Đình.

Trên tinh thần “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, với đồng lương phụ cấp ít ỏi, hàng tháng bà Hòa vẫn dành một phần nhỏ để hỗ trợ cho các gia đình liệt sĩ, người già cô đơn, trẻ em tàn tật hay gia đình nghèo khó mỗi năm từ 2-5 triệu đồng. Nhiều năm qua, gia đình bà Đặng Thị Mai Hòa được công nhận là “Gia đình Chữ thập đỏ TP”, “Gia đình tiêu biểu” năm 2016. Cá nhân bà Hòa nhận danh hiệu Cộng tác viên dân số tiêu biểu toàn quốc năm 2009; Danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” cấp Quận, cấp TP.

Khen thưởng nữ cán bộ dũng cảm khống chế kẻ cướp tiền quỹ tín dụng
Nữ cán bộ kết nối những tấm lòng nhân ái
Nữ cán bộ tư pháp tâm huyết, sáng tạo
Vi Giáng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động