Thứ sáu 19/04/2024 17:53

15 thí sinh lọt Vòng Chung kết Cuộc thi trực tuyến "Thanh niên với văn hoá giao thông"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 4/11/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp tổ chức Vòng chung kết toàn quốc và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 và trao giải cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 dành cho đoàn viên thanh niên.
15 thí sinh lọt Vòng Chung kết Cuộc thi trực tuyến
Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, xác định an toàn giao thông luôn là mối quan tâm lớn của toàn xã hội, tổ chức Đoàn, Hội đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia thiết kế nhiều sân chơi, tổ chức hàng loạt hoạt động để đoàn viên, thanh niên, sinh viên nắm vững kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến giao thông.

Tiêu biểu, có thể kể đến Cuộc thi Clip về văn hóa giao thông; Cuộc thi viết Thanh niên với văn hóa giao thông, Cuộc thi viết, ý tưởng Thanh niên với Văn hóa giao thông, Cuộc thi Sáng tác ca khúc Thanh niên với văn hóa giao thông… đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, góp phần đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, tìm ra nhiều mô hình hay, ý tưởng sáng tạo trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” và Cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và năng lực của thanh thiếu nhi trong sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số để phục vụ cuộc sống, phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Diễn ra trong 6 tuần với hình thức trực tuyến (từ ngày 19/6/2022 – 30/7/2022) trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam (App Thanh niên) và tại địa chỉ website: thanhnienvoivanhoagiaothong.vn, cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” đã thu hút 471.437 đoàn viên, thanh niên tham gia. 15 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất đã được BTC lựa chọn tham dự vòng Chung kết toàn quốc.

Tại vòng Chung kết toàn quốc, 15 thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi đối kháng sân khấu: Trắc nghiệm và Hùng biện. Những thí sinh có số điểm cao nhất qua 2 vòng thi sẽ được lựa chọn để trao giải Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích toàn quốc.

Cơ cấu giải thưởng của Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông: 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng; 3 giải Ba trị giá 3 triệu đồng, 9 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

Ngoài ra, BTC cũng trao các giải thưởng tuần cho 3 thí sinh đạt giải cao nhất của 6 tuần (dựa trên điểm bài thi trắc nghiệm cao nhất và thời gian nhanh nhất): trị giá 1 triệu đồng và giấy chứng nhận của BTC; giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng thí sinh thi cao nhất trị giá 10 triệu đồng và Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh.

15 thí sinh lọt Vòng Chung kết Cuộc thi trực tuyến
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức cuộc thi.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cũng trao giải Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022. Sau 3 tháng phát động từ 26/6/2022 – 15/9/2022 đã có 189 bài dự thi đến từ 26 tỉnh thành đoàn và 1 đoàn trực thuộc gửi về.

Ngày 23/9/2022, Hội đồng xét chọn cuộc thi đã họp và tiến hành lựa chọn ra 11 Ý tưởng xuất sắc nhất để trao giải. Tác phẩm dự Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” được trình bày đa dạng như: Bài viết, video clip, infographic, motiongraphic, sitcom, các sản phẩm số trong đó nhiều ý tưởng có tính ứng dụng cao như: “Thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên xe ô tô” của nhóm tác giả tại Điện Biên; “Hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm tài xế ngủ gật khi lái xe ô tô” của nhóm tác giả tại Trường THPT Chi Lăng, Lạng Sơn; “Hệ thống giám sát lấn làn trên xe ô tô, xe tải, container,…” của nhóm tác giả tại Đà Nẵng….

Chung kết cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022
“Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022: Vinh danh các thầy, cô giáo đã và đang giảng dạy trong các cấp giáo dục phổ thông
Tuyên dương 21 “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022
Duy Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động