Thứ ba 03/02/2026 01:54

Xót xa bé gái hơn 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành đến chấn thương sọ não

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bé gái hơn 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nội sọ, gãy xương tay chân cùng nhiều chấn thương nặng, nghi bị bạn trai của mẹ bạo hành.
Bé gái hơn 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành đến chấn thương sọ não
Bé gái đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 21/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang điều trị cho bé gái hơn 2 tháng tuổi vừa nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê, nghi bị bạo hành.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h53 ngày 20/5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi), được hàng xóm cạnh nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt đưa đến bệnh viện. Người mẹ cháu bé sau đó mới xuất hiện tại bệnh viện.

Khi bé nhập viện, ghi nhận tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê. Do đó, lãnh đạo bệnh viện huy động bác sĩ của nhiều khoa đến để hội chẩn. Bước đầu chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não… Bé bị hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết, sau khi nhận được thông tin đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc cháu bé 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành. Cơ quan chức năng xác định mẹ cháu bé là chị N.P.H.A (SN 2001, trú tại phường 3, TP Đà Lạt), hiện mẹ con chị A sống chung với Trần Hoài Thương (SN 1990, trú tại phường 2, TP Đà Lạt) tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định đối tượng nghi bạo hành bé C là Trần Hoài Thương. Đến rạng sáng 21/5, Công an TP Đà Lạt bắt giữ được nghi phạm bạo hành bé C. Bước đầu Thương đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo đó, năm 2020 chị A kết hôn với anh N.Đ.T.N, trú tại phường 7, TP Đà Lạt. Đến tháng 2/2023 thì hai người ly thân. Sau khi ly thân, chị A và cháu C sống tại phòng trọ số 30 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP Đà Lạt.

Từ tháng 3/2023, chị A có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương. Do là trẻ sơ sinh, cháu C thường quấy khóc nên Thương rất bực tức. Vì vậy, Thương nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu C.

Cụ thể, ngày 14 và 15/4/2023, Thương dùng tay tát 1 cái vào mặt cháu C Ngày 19/5/2023, Thương lấy núm vú giả, đặt vào miệng cháu C rồi dán băng keo quanh miệng để cháu không khóc, khi thấy cháu C khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném 4 - 5 cái vào người cháu.

Đến 17h ngày 20/5/2023, khi cho cháu C uống sữa, cháu không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, ộc sữa ra ngoài. Thương dùng tay lắc cháu thật mạnh, sau đó mới đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Quá trình xác minh, cơ quan công an còn nắm được, trước khi có những hành động tàn nhẫn với cháu C, khoảng 1h ngày 20/5 Thương đã sử dụng ma túy đá. Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016.

Hiện cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Xót xa bé trai hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành như thời trung cổ
Vụ bé V.A bị bạo hành đến chết: Khi bố đẻ tiếp tay “dì ghẻ” đánh con
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điều tra vụ án mạng lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Điều tra vụ án mạng lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Ngày 2/2, Công an TP hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá vụ giết người xảy ra ở xã Việt Khê.
Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương sau hơn 30 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương sau hơn 30 năm lẩn trốn

Ngày 2/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Nguyệt Viên bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 30 năm lẩn trốn.
Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Qua công tác nắm tình hình, Đội 2, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) xác định hầu hết các đối tượng bị truy nã đều sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả móc nối với các đối tượng hình sự khác để ẩn náu.
Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Văn Trọng (SN 1980, ở xã Nội Bài, Hà Nội) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan đã khép lại. Trước khi tòa tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động