Xây trụ sở tổ dân phố 16 phường Đức Giang, quận Long Biên
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTheo trình bày của các hộ dân, tại tổ 16 phường Đức Giang có một khu đất trước đây dùng làm bể nước thuộc nhà máy gỗ Cầu Đuống. Sau đó, các hộ dân được cấp nước máy và người dân xung quanh đã tự góp công, góp tiền để cải tạo khu vực này thành một sân chơi công cộng bằng phẳng, sạch sẽ, giúp các cụ già có nơi tập thể dục, trẻ nhỏ có chỗ vui đùa.
Khoảng tháng 8-2013, tổ trưởng tổ dân phố 16 thông báo, quận Long Biên có chủ trương lấy khu đất này để xây dựng trụ sở tổ dân phố 16. Nhiều người dân cho rằng, năm 2013, trụ sở tổ dân phố số 16, 17a, 17b được chính quyền đầu tư, sửa chữa nâng cấp khang trang hơn, mỗi năm chỉ họp dân vài lần, tầng hai hầu như không sử dụng hết rất lãng phí. Thế thì tại sao cần xây thêm trụ sở nữa?

Khu đất dự định sẽ xây dựng trụ sở tổ dân phố mới. Ảnh: Phương Thảo
Những hộ dân này cho rằng đây là sự lãng phí tiền của Nhà nước, của nhân dân: “Tiền xây trụ sở mới có thể xây nhà cho các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn”. Đồng thời, việc lấy khu đất này để xây dựng trụ sở tổ dân phố còn ảnh hưởng công tác phòng cháy, chữa cháy vì cổng hậu chợ Diêm Gỗ được mở ra khu đất này, phòng khi hỏa hoạn xảy ra sẽ có thêm một đường thoát hiểm. Do đó, các hộ dân này cho rằng, việc tổ dân phố 16 báo cáo lên UBND phường có “đa số người dân đồng tình ủng hộ xây dựng trụ sở tổ dân phố mới” là không chính xác.
“Chính quyền làm gì vì lợi ích của dân thì dân ủng hộ. Chúng tôi mong chờ chính quyền sẽ sớm tổ chức một cuộc họp công khai ngay tại trụ sở tổ dân phố để chúng tôi được nêu nguyện vọng chính đáng của mình”, các hộ dân trình bày.
“Việc 3 tổ dân phố sinh hoạt chung một trụ sở có khá nhiều bất cập, bởi cùng thời điểm muốn tổ chức họp, sinh hoạt… thì các tổ phải chờ nhau sắp xếp trước sau, ông Vũ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang nói và khẳng định, việc xây trụ sở nhà văn hóa là phục vụ lợi ích lâu dài của bà con và UBND phường không quyết định việc này, mà sẽ báo cáo UBND quận xem xét.
Chung nhận xét, bà Phúc, tổ trưởng tổ dân phố 17b cho hay, việc 3 tổ cùng chung một nhà văn hóa khiến cho nhiều hoạt động như tổ chức hè cho các cháu thiếu nhi, các cuộc hội họp của các tổ chức đoàn thể luôn phải “nhường” nhau. Theo bà Phúc, đa số bà con trong ba tổ dân phố 16, 17a, 17b mong muốn có nhà văn hóa riêng để thuận tiện cho sinh hoạt cộng đồng.
Người dân thường hay phản đối việc thu hồi đất để phục vụ những hoạt động không liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ, còn việc xây nhà văn hóa để phục vụ cho chính quyền lợi của người dân thì việc dân phản đối quả là “hiếm”. Vì vậy, UBND phường Đức Giang, UBND quận Long Biên cần lắng nghe nguyện vọng của người dân, làm rõ các kiến nghị này để tạo sự đồng thuận cũng như tránh lãng phí - nếu đúng như người dân kiến nghị.
| Ông Vũ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch phường Đức Giang cho biết, tổ dân phố 16 hiện có 180 hộ dân, khi phường thông báo chủ trương của quận về việc xây dựng trụ sở tổ mới, đúng là trong tổ có hai luồng quan điểm trái ngược nhau, vừa đồng tình, vừa không. Theo ông Hiếu, khu đất dự định lấy để xây dựng trụ sở có diện tích 496m2, nếu xây dựng với mật độ 30%, thì chỉ chiếm 155m2, phần còn lại vẫn là không gian mở. Trụ sở tổ dân phố mới hay còn gọi là nhà văn hóa khu dân cư sẽ được thiết kế theo hướng mở, bà con có thể ra vào vui chơi, sinh hoạt thoải mái như tại khu đất trống hiện nay, chưa kể sẽ được đầu tư thêm nhiều dụng cụ thể dục thể thao… |
Phương Thảo
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






