Thứ sáu 29/03/2024 23:02

Vụ "tiến sĩ dạy làm giàu" lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện kiểm sát đề nghị án chung thân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau 3 ngày xét hỏi, ông Phạm Thanh Hải (SN 1966), cựu Chủ tịch Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) bị Viện kiểm sát đề nghị án chung thân với cáo buộc "vẽ dự án", kêu gọi đầu tư để lừa đảo hơn 570 tỷ đồng.
Vụ
Ông Hải tiếp tục khẳng định không lừa đảo, mà chỉ muốn lan tỏa ước mơ và những bài học kinh doanh.

Viện kiểm sát đánh giá hành vi của bị cáo Hải là nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhiều người. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo chưa thực sự có thái độ thành khẩn.

Về dân sự, Viện kiểm sát đề nghị tuyên buộc ông Hải trả lại tiền đã chiếm hưởng cho những bị hại có yêu cầu bồi thường.

Tự bào chữa, bị cáo Hải tiếp tục khẳng định không lừa đảo, mà chỉ muốn lan tỏa ước mơ và những bài học kinh doanh. Bên cạnh đó còn cho rằng trước khi bị bắt, tất cả khoản đầu tư vào 20 công ty, dự án và cả Công ty IDT đều đang hoạt động rất tốt.

Bị cáo nhận thức nếu tiếp tục huy động vốn và có nhiều nhà đầu tư tham gia hơn nữa có thể sẽ vi phạm pháp luật nên dự kiến chấm dứt vào cuối 2015, chuyển sang mua cổ phần của môt số doanh nghiệp, sử dụng các phương thức hợp tác đầu tư chuyên nghiệp hơn.

Trước đó, tại phần xét hỏi, "tiến sĩ dạy làm giàu" Phạm Thanh Hải phủ nhận cáo buộc lừa đảo huy động 2.700 tỉ của 2.500 người, bị cáo Hải cho rằng việc nhận tiền của 2.500 bị hại là thoả thuận dân sự giữa các cá nhân mà pháp luật không cấm, do đó không phạm tội như cáo buộc. Ông nói không ép buộc xúi giục, thậm chí còn cảnh báo đó là hình thức đầu tư rủi ro, nếu chỉ vì lãi suất thì không nên đầu tư.

Vụ án này từng được xét xử lần một vào giữa năm 2018, ông Hải bị cấp sơ thẩm tuyên tù chung thân. Một năm sau, tòa phúc thẩm tuyên hủy án điều tra lại số bị hại và thiệt hại, xác minh đồng phạm.

Cáo trạng của viện kiểm sát sau khi điều tra bổ sung vẫn xác định ông Hải là bị cáo duy nhất. Viện kiểm sát xác định ông Hải thành lập và làm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty IDT từ năm 2007, hoạt động nhiều lĩnh vực nhưng không hiệu quả.

Một năm sau, ông Hải lập website hoclamgiau, tổ chức hội thảo dạy làm giàu. Để thu hút nhiều người góp vốn, ông Hải đưa ra các hợp đồng đầu tư mức lãi suất 40 - 50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền; chi thưởng những người môi giới hợp đồng mới...

Từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, có hơn 2.500 nhà đầu tư góp 2.700 tỉ tham gia các dự án làm giàu cùng ông Hải.

Kết quả điều tra xác định ông Hải chỉ dùng 99 tỉ đồng góp vào 9 dự án nhưng hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như quảng cáo. Ông Hải mất khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư này, tổng hơn 576 tỉ đồng, được tính là thiệt hại vụ án.

Gã đàn ông trung niên và toan tính làm giàu bất chính Gã đàn ông trung niên và toan tính làm giàu bất chính
"Tiến sĩ dạy làm giàu": Nếu không bị bắt, tôi có thể khiến dự án đầu tư sinh lời tỉ USD
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, về kết quả điều tra vụ án nhiều đối tượng dùng các tài khoản mạng xã hội giả, có liên quan đến facebook "Huấn hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Ngày 29/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xử phạt, tước giấy phép lái xe một tài xế xe tải đi ngược chiều.
Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân...
TAND Cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp tại dự án Phố Wall

TAND Cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp tại dự án Phố Wall

TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp tại dự án Phố Wall ở đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó, VKSND Cấp cao tại Hà Nội có văn bản về việc không kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án nêu trên.
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hà Văn Hoàn, SN 1982, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động