Thứ sáu 19/12/2025 20:29

Vụ nam sinh lớp 11 bị “đánh nhầm” đến tử vong: Hành vi đã cấu thành tội "Giết người"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Để ngăn chặn những vụ việc như vụ “đánh nhầm” khiến một nam sinh lớp 11 tử vong xảy ra vừa qua, theo luật sư, cần xử lý nghiêm các đối tượng, loại trừ chúng ra khỏi xã hội đang là mong muốn cấp thiết của mọi người dân vì một xã hội bình yên.
Nạn nhân được đưa ra BV Việt Đức Hà Nội cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên BV trả về
Nạn nhân được đưa ra BV Việt Đức Hà Nội cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên BV trả về.

Ngày 20/6, lãnh đạo CA huyện Nam Đàn cho biết, hiện đang điều tra việc nam sinh lớp 11 là em N.C.T (17 tuổi), trú tại xóm 5, xã Xuân Lâm nghi bị đánh nhầm dẫn đến tử vong. Theo thông tin, trước đó, vào tối 7/6, em N.C.T đi uống nước với anh trai song sinh cùng một số người bạn tại xã Kim Liên thì bị một nhóm thanh niên khoảng 8 người đi trên ô tô và xe máy mang theo cả hung khí vào quán đánh hội đồng tới tấp. T cố gắng giải thích, cho rằng nhóm thanh niên đánh nhầm người, nhưng nhóm này vẫn đánh nạn nhân đến bất tỉnh.

Ngay trong đêm, em T được gia đình đưa xuống BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Sau 4 ngày nằm tại Khoa Hồi sức tích cực và được chẩn đoán hôn mê chấn thương sọ não do bị đánh, tổn thương nội sọ, lồng ngực, gãy cổ…

Đêm 12/6, rạng sáng 13/6, gia đình chuyển em T ra BV Việt Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, thông báo từ BV, do vết thương quá nặng, không thể chữa trị và khuyên gia đình đưa về nhà. Đến rạng sáng 14/6, em T. tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình em T. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ nhóm thanh niên hành hung nói trên. Được biết, em N.C.T là con của ông Nguyễn Hồng Tân và bà Nguyễn Thị Thủy, trú tại xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn. Gia đình có 4 chị em, người chị đầu 29 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. T. là học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đàn.

Về hành vi của các đối tượng trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho rằng, hành vi của các đối tượng là rất côn đồ, hung hãn, đang tâm sử dụng vũ lực tước đoạt tính mạng nam sinh khi em vừa kết thúc năm học 11. Hành vi của các đối tượng không những đã gây đau thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương, gây phẫn nộ trong dư luân xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin gia đình cho biết, rất có thể các đối tượng đã đánh nhầm cháu T. Mặc dù cháu đã cố gắng giải thích và cho rằng nhóm thanh niên này đánh nhầm người nhưng các đối tượng vẫn cố tình hành hung T. dã man, tàn ác dẫn tới tử vong do vết thương quá nặng, dù được gia đình đưa ra BV Việt Đức cấp cứu.

“Xét hành vi phạm tội của các đối tượng đã vô cớ sử dụng vũ lực đánh cháu tử vong đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 BLHS, với mức án phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình” - luật sư Thơm phân tích.

Vì vậy, theo luật sư Thơm, tình trạng gia tăng những vụ việc sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn đã và đang là thực trạng đáng báo động trong xã hội hiện nay. Đặc biệt, những hành vi diễn ra đối với nhóm đối tượng đang lứa tuổi vị thành niên. Bởi ăn chưa no, lo chưa tới cùng nhận thức non nớt về xã hội, thiếu hiểu biết hoặc không được giáo dục về pháp luật, đồng thời dễ bị kích động hay ảnh hưởng bởi những người bạn xấu, các đối tượng tội phạm tuổi này rất manh động, côn đồ và vô giáo dục.

Có nhiều những vụ án xảy ra mà đối tượng thực hiện đều là những người rất trẻ. Bởi “không biết sợ”, hoặc không nhận thức rõ trách nhiệm và chế tài xử lý của pháp luật nên khi xảy ra những vụ xô xát, các đối tượng này sẽ không nề hà, luôn thẳng tay để thể hiện máu yêng hùng. Vậy nên, đã có rất nhiều những vụ án từ xô xát dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng.

Để ngăn ngừa các tội phạm tuổi này, ngoài việc giáo dục cho trẻ lối sống lành mạnh, còn cần phải trang bị cho trẻ những kiến thức pháp luật để trẻ ý thức được việc được và không được làm và hậu quả sẽ phải lãnh khi vi phạm luật pháp. Điều đó cần có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

“Chúng rất coi thường tính mạng người khác, sẵn sàng tụ tập cùng nhau, chuẩn bị hung khí khi có mâu thuẫn xảy ra. Xử lý nghiêm các đối tượng, loại trừ chúng ra khỏi xã hội đang là mong muốn cấp thiết của mọi người dân vì một xã hội bình yên” - luật sư Thơm nói.

Tung chiêu “đánh nhầm người” để cướp xe máy
Bắc Kạn: Chặn đánh nhầm người, nam thanh niên bị đâm tử vong
Mang “hàng nóng” đi giải quyết mâu thuẫn nhưng lại đánh nhầm người gây náo loạn khu phố
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động