Vụ hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố: Luật sư nói gì?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bị can Đào Quốc Vũ (bên trái) đang trả lời câu hỏi của luật sư Hoàng Huy Được
Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Phi Hải, phó CA huyện Kỳ Anh, người phụ trách vụ án cho biết: "Vụ án đang trong giai đoạn tiếp tục điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin". Phóng viên báo Pháp luật và Xã hội đã có cuộc phỏng vấn với luật sư Hoàng Huy Được, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội, người bào chữa cho bị can Đào Quốc Vũ và Phạm Xuân Minh:
PV: Xin luật sư cho biết quan điểm của mình về vụ án này?
LS: Đây là vụ án “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự. Vấn đề ở đây là ai gây thương tích cho ai cần phải làm rõ bởi bên nào cũng nói mình bị đánh.
Vụ xô xát xảy ra vào khoảng 15g ngày 8-3-2012 thì đến 17g30 cùng ngày, ông Đào Quốc Vũ có biểu hiện “sưng vùng mu, sưng tinh hoàn, tràn dịch tinh hoàn”. Khi quá đau và không thể chịu được nữa, ông Vũ được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ông Đào Quốc Vũ cũng đã nhiều lần có tường trình với CQĐT về việc mình bị đánh. Xét về mặt chứng cứ thì lời khai của ông Vũ là phù hợp. Chúng tôi cho rằng, CQĐT sẽ có trách nhiệm điều tra, xác minh làm rõ nội dung này.
PV: Thưa luật sư, trong vụ án này có nhất thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn (bắt tạm giam hai tháng) đối với ông Đào Quốc Vũ và ông Phạm Xuân Minh để điều tra hay không?.
LS: Một là: Chúng tôi thấy, cả hai ông Đào Quốc Vũ và ông Phạm Xuân Minh là hai giám đốc doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Kỳ Anh, hai ông này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của địa phương tặng thưởng bằng khen vì thành tích tạo dựng công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Hai là: Khi xảy vừa xảy ra sự việc thì chính một trong hai giám đốc đã điện thoại trực tiếp báo cáo với Trưởng CA huyện Kỳ Anh, điều này cho thấy ý thức tôn trọng của người dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật.
Ba là: Khi được triệu tập đến làm việc với CQĐT, cả hai đều chấp hành nghiêm chỉnh.
Bốn là: Ông Đào Quốc Vũ trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 đã được người nhà thông báo về việc bị CA huyện Kỳ Anh khởi tố đã có đơn trình báo gửi CQĐT và cam kết sau khi ra viện sẽ chủ động đến làm việc với CQĐT. Thực tế sau khi xuất viện, ông Vũ đã đến làm việc với CQĐT ngày 6- 4-2012. Điều này cho thấy ông Vũ không có ý định bỏ trốn.
Vì vậy, việc bắt tạm giam đối với hai ông Phạm Xuân Minh và Đào Quốc Vũ, trong đó, một người thì bị què, một bị bệnh lao phổi là không cần thiết.
Xin cảm ơn ông!
Phan Lâm
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






