Thứ bảy 20/04/2024 14:39

Vụ dàn cảnh bắt cóc con gái: Người cha sẽ bị xử lý về tội bắt cóc hay cưỡng đoạt tài sản?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đông khai nhận, do túng quẫn nợ nần nên mới nảy sinh ý định dùng chính con gái ruột để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc, tống tiền để có thể dễ dàng vay mượn tiền từ những người thân quen. Hành vi của người cha sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Đối tượng Nguyễn Văn Đông - chủ mưu vụ bắt, trói con gái ruột, dàn cảnh con bị bắt cóc để dễ vay mượn tiền trả nợ
Đối tượng Nguyễn Văn Đông dàn cảnh con gái bị bắt cóc để dễ vay mượn tiền trả nợ

CA huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đông, SN 1984, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dàn cảnh bắt cóc con gái.

Kết quả điều tra ban đầu, do nợ nần nên trưa 8/3, Đông chở con gái ruột là N.N.H., SN 2012, đến một nhà nghỉ tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Khi đi, Đông chuẩn bị sẵn dây điện bọc vỏ nhựa, khăn quàng đỏ.

Đến nhà nghỉ, Đông dùng dây điện đã chuẩn bị sẵn trói ngược hai tay con gái ra sau, sử dụng khăn quàng đỏ bịt mắt, bịt miệng con gái rồi lấy điện thoại chụp ảnh giống như nạn nhân đang bị kẻ gian bắt cóc, khống chế làm con tin.

Sau đó, Đông dùng một chiếc điện thoại khác tạo tài khoản mạng xã hội Zalo ảo để gửi hình ảnh con gái bị trói tay, bịt mắt nói trên gửi vào tài khoản mạng xã hội Zalo của mình trên chiếc điện thoại khác.

Kèm theo hình ảnh, Đông gửi thêm nội dung: "Con gái mày đã bị bọn tao bắt cóc. Từ giờ đến 6 giờ tối nay mày phải chuẩn bị tiền 300 triệu cho bọn tao. Nếu không làm theo thì mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp con mày nữa. Muốn con bé sống sót về với mày thì mày phải làm theo yêu cầu của bọn tao. Cứ 15 phút tao sẽ nhắn tin cho mày 1 lần. Đừng làm liều, nếu không mày sẽ phải nhận hậu quả".

Ngoài ra, Đông còn nhắn thêm: "Không được báo với công an. Nếu báo hậu quả mày tự gánh".

Sau đó, Đông mang theo chiếc điện thoại của mình có tin nhắn "tống tiền" để đi gặp một số người thân quen, họ hàng và bạn bè để "cầu cứu", mong họ cho vay tiền để chuộc con gái.

Với thủ đoạn này, Đông lừa được ba người đồng ý cho vay mượn số tiền khoảng 200 triệu đồng để có thể "chuộc" con. Cũng từ đây, câu chuyện con gái Đông bị kẻ gian "bắt cóc" đã gây xôn xao, ầm ĩ cả khu dân cư nơi đối tượng sinh sống. Sự việc nhanh chóng được quần chúng Nhân dân trình báo đến CA địa phương.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, CA huyện Quỳnh Phụ đã cử cán bộ phối hợp với CA thị trấn An Bài xác minh thông tin thông tin ban đầu; đồng thời báo cáo ngay sự việc đến lãnh đạo CA tỉnh Thái Bình để xin ý kiến chỉ đạo.

Chỉ sau khoảng 2 giờ, lực lượng CA đã tìm ra địa điểm mà Đông nhẫn tâm trói, nhốt con gái mình tại một nhà nghỉ ở huyện Vĩnh Bảo và nhanh chóng giải cứu nạn nhân an toàn.

Bước đầu, đối tượng khai nhận, do túng quẫn, nợ nần nên đã nảy sinh ý định lấy chính con gái ruột ra để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc, tống tiền, nhằm dễ dàng, thuận lợi vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ.

Ngay sau đó, CQĐT đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Đông để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vậy, theo quy định của pháp luật, hành vi dàn cảnh bắt cóc để tống tiền có thể bị xử lý như thế nào? Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi dàn cảnh bắt cóc để tống tiền trên đã đe dọa uy hiếp tinh thần, nhằm chiếm đoạt tài sản nên đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Người phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản phải có đồng thời hai hành vi là bắt cóc con tin và đe dọa chủ tài sản để chiếm đoạt tại sản.

Trong vụ việc này CQĐT có thể khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 170, BLHS năm 2015 bởi hành vi bắt cóc chỉ là dàn dựng.

Theo luật sư Nguyên, Điều 170 BLHS quy định, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Theo quy định của pháp luật, hành vi bắt cóc là hành vi bắt giữ người trái phép. Người bị bắt giữ có thể là trẻ em hoặc là người lớn có quan hệ tình cảm thân thiết với chủ tài sản. Hành vi bắt cóc được thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản. Nếu việc bắt cóc không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản mà nhằm vào một mục đích khác thì hành vi bắt cóc không cấu thành tội này.

Chuyên gia luật cho rằng, hành vi cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

“Trong vụ việc này, CQĐT sẽ đánh giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội, làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội và mục đích chiếm đoạt tài sản, xác định hậu quả để chứng minh tội phạm, chứng minh hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội cưỡng đoạt tài sản. Trường hợp nếu đối tượng Đông bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với các khung hình phạt như đã phân tích ở trên”, luật sư Nguyên cho hay.

Đường "Nhuệ" và con nuôi bị triệu tập trong phiên xử liên quan tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"
Có dấu hiệu cấu thành tội bắt, giữ người trái pháp luật
Chuyện chưa kể vụ giải cứu cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh
Bắt cóc con ruột, tạo hiện trường giả để... lừa vay tiền
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị đâm gục trong đêm trên phố Cự Lộc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ một thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, chôn ở góc vườn chuối.
Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Ngày 19/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, SN 1932, trú huyện Đức Hòa, Long An về hành vi loạn luân quy định tại Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động