Thứ ba 27/01/2026 02:47

Vụ cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh: cơ quan điều tra sẽ xem xét 3 tội danh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho biết, người cha dượng hành hung bé gái lớp 5 có thể bị xử lý về một trong 3 tội danh này đó là “Hành hại người khác”; “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.
Chân dung cha dượng
Chân dung Nguyễn Văn Nam, kẻ bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh. Ảnh: CACC

Động cơ tàn ác

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào trưa ngày 19/10, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L (SN 2015, trú tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, hiện đang là học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Cổ Đạm) bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam bạo hành, gây thương tích.

Cụ thể, theo lời kể ban đầu, sự việc xảy ra từ tối ngày 18/10, sau khi uống rượu về, nghi ngờ cháu L nói dối nên Nam đã dùng roi đánh liên tục vào người cháu, dùng búa đánh vào đầu gây thương tích nặng. Thời điểm này, Nam khóa trái cửa nhà nên cháu L không thoát ra được. Mẹ của cháu L là chị Bàn Thị Bình, trú tại Sơn La đang đưa 2 đứa con chung về quê ngoại (cháu L là con riêng của chị Bình).

Đến sáng ngày 19/10, cháu L mới thoát ra được nên cầu cứu hàng xóm và được người này cùng với trưởng thôn đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu vết thương. Nhận được thông tin, cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm đã đến trạm y tế dùng xe ô tô cá nhân đưa ra bệnh viện tại Nghệ An để điều trị. Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu 5-6 mũi. Khi đưa cháu đến bệnh viện, cháu L không tự đi được, phải nhờ cán bộ công an bồng cháu ra xe vì ngoài vết thương trên đầu thì chân cháu cũng bị sưng tấy.

Liên quan đến vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem xét về tội danh sẽ truy cứu

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của gã cha dượng Nguyễn Văn Nam là rất tàn nhẫn, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra vào cuộc, triệu tập Nam để làm rõ, xử lý là có căn cứ và cần thiết.

Với những vết thương chằng chịt, rỉ máu trên người cháu bé cho thấy hành vi bạo hành rất tàn nhẫn, đã gây ra những thương tích nghiêm trọng cho cháu bé, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi bạo hành đối với cháu bé này, xác định rõ hung khí mà đối tượng Nguyễn Văn Nam sử dụng là gì có thể dẫn đến chết người hay không để xem xét về tội danh sẽ truy cứu.

Nếu kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định hành vi có thể dẫn đến chết người, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu là vùng đầu của nạn nhân và khả năng chết người có thể xảy ra thì sẽ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Nam về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi và hành vi có tính chất côn đồ.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi không thể dẫn đến chết người thì không xử lý về tội “Giết người” nhưng vẫn có thể xử lý về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt của tội danh này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và cao nhất là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (nếu làm chết 2 người trở lên).

“Đây là hành vi có tính chất côn đồ, nếu trường hợp đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bị hạn chế khả năng nhận thức do sử dụng rượu bia, chất kích thích mạnh khác hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến ảo giác mà đánh người, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”, luật sư Nguyễn Hồng Thái nói.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết, hành vi của đối tượng rõ ràng là hành hạ trẻ em, đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự hình phạt có thể tới 3 năm tù. Tuy nhiên, hành vi này có thể gây ra thương tích nghiêm trọng nên cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích, căn cứ vào tỷ lệ thương tích của nạn nhân để xử lý về tội nghiêm khắc hơn là tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Trường hợp người thực hiện nhiều hành vi (chuỗi hành vi) một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian, trong đó, hành vi trước là tiền đề, điều kiện để thực hiện hành vi sau thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về nhiều tội tương ứng với từng hành vi, nếu mỗi hành vi đều có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Bởi vậy, có 3 tội danh cơ quan điều tra sẽ xem xét để xử lý về một trong 3 tội danh này đó là tội “Hành hại người khác”, tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Giết người”. Sẽ ưu tiên áp dụng tội “Giết người”, tội “Cố ý gây thương tích”, nếu không đủ căn cứ để xử lý về các tội này thì mới xử lý về tội “Hành hạ người khác”.

Khởi tố người đàn ông nhiều lần đánh đập, hành hạ các con ruột
Mẹ kế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Vụ việc bảo mẫu ném bé 14 tháng tuổi tử vong: có căn cứ để chuyển tội danh sang giết người?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Gây thương tích cho hàng xóm, chống đối công an khi bị triệu tập

Gây thương tích cho hàng xóm, chống đối công an khi bị triệu tập

Ngày 26/1, Công an xã Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Ngô Tuấn Dũng (SN 1979, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Xử lý một quản trị viên phê duyệt bài viết có nội dung sai sự thật Bệnh viện Bạch Mai

Xử lý một quản trị viên phê duyệt bài viết có nội dung sai sự thật Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 26/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết vừa xử lý một quản trị viên phê duyệt đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.
Khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành ở Hà Nội

Khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành ở Hà Nội

Ngày 26/1, Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành.
Chủ tịch Z Holding nhận 30 năm tù

Chủ tịch Z Holding nhận 30 năm tù

Sau gần 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 14/1, TAND TP Hà Nộ tuyên án với các bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng, xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding.
Ra phán quyết vụ sai phạm tại Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Ra phán quyết vụ sai phạm tại Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án với hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, và hai giám đốc doanh nghiệp (DN) trong vụ án đưa và nhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng.
Tuyên án với các bị cáo trong vụ sai phạm tại Sân bay Nha Trang

Tuyên án với các bị cáo trong vụ sai phạm tại Sân bay Nha Trang

Sáng 10/1, HĐXX sơ thẩm TAQS Quân khu 5 đã tuyên án với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cũ).
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động