Thứ tư 17/12/2025 20:49
Vụ án cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Upexim lừa đảo, cố ý làm trái:

VKSND TC chỉ ra 3 vi phạm nghiêm trọng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong quyết định kháng nghị mới đây, VKSND TC nêu, vụ án Trương Vui - cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Upexim, phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" được TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm cuối năm 2022 và tuyên phạt tù chung thân.
VKSND TC chỉ ra 3 vi phạm nghiêm trọng
Bị cáo Trương Vui cùng các đồng phạm tại phiên toà trước đó. Ảnh: T.C

Sau bản án, VKSND TC đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND TC xét xử lại phần dân sự, xử lý vật chứng và án phí.

Lý do, VKSND TC chỉ ra 3 vi phạm nghiêm trọng trong quá trình xét xử vụ án trên. Thứ nhất, trong phiên tòa phúc thẩm, KSV không tham gia xét hỏi, phát biểu ý kiến, tranh tụng; việc này vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Thứ hai, các bị cáo không thuộc trường hợp phải chỉ định luật sư và họ đã có 5 luật sư bào chữa nhưng chủ tọa phiên phúc thẩm vẫn chỉ định 4 luật sư khác tham gia tố tụng.

Tại tòa, các bị cáo phản đối, không chấp nhận chỉ định luật sư của chủ tọa nhưng KSV không có ý kiến. Việc này vi phạm Điều 16 Bộ luật Tố tụng Hình sự về nguyên tắc đảm bảo người bào chữa của người bị buộc tội.

Thứ 3, hồ sơ không thể hiện Cty Đầu tư Xây dựng thương mại Tradeco được sở hữu chung nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu (TP Hồ Chí Minh). Tòa án hai cấp không nêu được quy định nào của pháp luật nhưng vẫn chia cho doanh nghiệp này 50% giá trị khu đất.

Cũng theo kháng nghị, hồ sơ vụ án thể hiện, Upexim vốn thuê trụ sở tại số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu và năm 2010, TP mới có chủ trương bán chỉ định cho doanh nghiệp này.

Tháng 11/2011, Upexim được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, từ năm 2010, ông Trương Vui đại diện Upexim đã ký với Tradeco hợp đồng có nội dung mỗi bên góp 60 tỷ đồng làm vốn xây dựng dự án Upex Tower tại khu đất trên.

Theo cơ quan tố tụng, việc này nhằm hợp thức hóa khoản bị cáo Vui vay lãi suất cao từ bà Võ Thị Thanh Loan - Chủ tịch Tradeco. Cũng trong năm 2010, bị cáo Vui che giấu việc trụ sở Upexim được thế chấp ngân hàng để bán khu đất cho Cty Kim Cương Xanh.

Doanh nghiệp này đã chuyển 120 tỷ đồng, gồm cho Upexim 72,2 tỷ và bị cáo Vui 47,8 tỷ. Ngoài việc lừa đảo như trên, bị cáo Vui còn đồng phạm với Tống Thị Bích Loan, Châu Thị Khoa, lần lượt làm Giám đốc và Phó giám đốc Cty Xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex) trong việc rút tiền Nhà nước.

Theo đó, Trương Vui dùng Upexim và một số doanh nghiệp khác ký hợp đồng mua bán khống với Bihimex để doanh nghiệp này vay tiền ngân hàng hoặc vay từ công ty mẹ là TổngCty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico). Việc này khiến Dofico thiệt hại 144 tỷ đồng. Vì những hành vi trên, tại phiên sơ thẩm năm 2022, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt cựu Chủ tịch Upexim Trương Vui án chung thân về hai tội danh trên.

Về dân sự, tòa tuyên Trương Vui phải bồi thường cho Cty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồng tiền thanh toán mua nhà đất số 2 - 4 Hồ Tùng Mậu; Upexim phải chuyển trả bị cáo Vui 72,2 tỷ đồng; Bị cáo Vui cùng Upexim phải bồi thường cho Dofico hơn 144 tỷ đồng, mỗi bên 50%.

Tòa còn tuyên tiếp tục kê biên khu đất số 2 - 4 Hồ Tùng Mậu để xác định 50% giá trị thuộc sở hữu của Tradeco; 50% còn lại thuộc Upexim (nhằm đảm bảo việc giải quyết hợp đồng tín dụng với Agribank). Gần cuối năm 2022, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm, tuyên y án.

VKSND TC nhận định, tội danh và hình phạt tòa các cấp tuyên cho các bị cáo là đúng nhưng việc tuyên Tradeco sở hữu 50% giá trị nhà đất tại số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu là "vi phạm pháp luật". Việc này cần hủy bỏ để đảm bảo quyền lợi cho Upexim. V

Về trách nhiệm bồi thường cho Cty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồng, VKSND TC cho rằng, trong số này, Trương Vui dùng cá nhân 47,8 tỷ đồng và nhập quỹ Upexim 72,2 tỷ đồng.

Sau khi nhập quỹ, ông Vui lại tự ý dùng tiếp hơn 57 tỷ nên thực tế, Upexim chỉ được dùng hơn 14 tỷ đồng. Về việc Tổng Cty Dofico bị thiệt hại hơn 144 tỷ đồng, VKSND TC cho rằng, tòa án tuyên Trương Vui và Upexim liên đới bồi thường mỗi bên 50% là "sai lầm nghiêm trọng"; thiệt hại thực tế của doanh nghiệp này chỉ là hơn 107 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, hành vi phạm tội do Trương Vui, Tống Thị Bích Loan, Châu Thị Khoa cùng thực hiện nên để đúng quy định, VKSND cho rằng, cần buộc 3 người này liên đới cùng Upexim bồi thường cho Dofico theo mức độ lỗi.

Tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động Tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (SN 1979, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp vật liệu xây nhà.
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động