Thứ tư 24/04/2024 16:05

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI được tổ chức đã thu hút hơn 1.000 vận động viên, tranh 119 bộ huy chương của 16 môn thi đấu, nhiều kì vọng sẽ đưa phong trào thể dục thể thao của địa phương tiếp tục gặt hái những thành tựu mới.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo các ban ngành tặng hoa chúc mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI năm 2022.

Tối 28/9, lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI được tổ chức tại Quảng trường Nhà hát tỉnh, đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Dự lễ khai mạc có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh và đại diện các Sở, ngành, địa phương.

Tại lễ khai mạc, các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu hành, rước đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội… được diễn ra trang nghiêm xúc động, khơi dậy cảm xúc tự hào của đông đảo người dân quê hương Vĩnh Phúc, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, địa linh nhân kiệt. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “Vĩnh Phúc - chắp cánh vươn cao” với nhiều ca khúc, màn hát múa đặc sắc trình diễn tại lễ khai mạc đã để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc và ấn tượng đáng nhớ.

Phát biểu khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn khẳng định, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, dành nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao nhằm tăng cường sức khoẻ Nhân dân, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao
Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI.

Đặc biệt, thực hiện lời dạy của Bác và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ”, phong trào Thể dục thể thao trên địa bàn đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định được vị trí là một trong những địa phương có phong trào Thể dục thể thao phát triển mạnh, đóng góp đáng kể vào thành tích thể thao nước nhà.

Với tinh thần “thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng”, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI năm 2022 thu hút hơn 1.000 vận động viên, tranh 119 bộ huy chương của 16 môn thi đấu gồm: Điền kinh trong sân, chạy việt dã, bóng đá nam, bóng bàn, cầu lông, vật dân tộc, bắn nỏ, pencatsilat, bóng rổ, karate, cờ tướng, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, bơi lội, võ cổ truyền và quần vợt.

Dự kiến, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc sẽ bế mạc vào ngày 5/10. Mục tiêu của Đại hội Thể dục thể thao lần này cũng nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển thi đấu các môn thể thao thành tích cao của tỉnh, chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Hà Nội có khoảng 3.500 điểm luyện tập thể dục thể thao ngoài trời vào năm 2025
Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia lười vận động nhất thế giới
Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ X chính thức khai mạc ngày 7/10
Vĩnh Phúc: Sẵn sàng các điều kiện cho Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VI thành công
Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài thể dục, thể thao Thủ đô giai đoạn 2022-2025
Khai mạc Hội khoẻ Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ 12
Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động