Chủ nhật 25/01/2026 10:57

Việt Nam sẽ hành động nhanh hơn, đáp ứng kịp thời hơn yêu cầu của các nhà đầu tư

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trưa 30/10 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Riyadh, Ả-rập Xê-út, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Đầu tư Ả-rập Xê-út Khalid bin Abdulaziz Al-Falih.
Việt Nam sẽ hành động nhanh hơn, đáp ứng kịp thời hơn yêu cầu của các nhà đầu tư
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Đầu tư Ả Rập Xê Út Khalid bin Abdulaziz Al-Falih thúc đẩy đàm phán nhanh hiệp định bảo hộ đầu tư giữa hai nước

Tin tưởng Ả-rập Xê-út tổ chức Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII8) thành công tốt đẹp, Thủ tướng cho biết trong hội đàm với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammed Bin Salman, với tinh thần coi trọng thời gian và trí tuệ, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội mà Ả-rập Xê-út đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với khu vực Trung Đông, trong đó, Ả-rập Xê-út là một trong những trọng tâm hàng đầu.

Thời gian qua, hợp tác kinh tế đã được thúc đẩy với tổng kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu của năm 2024 ước đạt trên gần 4 tỷ USD, song kết quả hợp tác đầu tư hiện chưa tương xứng với với tiềm năng và kỳ vọng của cả hai bên.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng quan tâm thúc đẩy đàm phán nhanh hiệp định bảo hộ đầu tư giữa hai nước; trao đổi kinh nghiệm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hấp dẫn; sớm thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư trực tiếp và cụ thể hóa các nội dung bằng kế hoạch hành động, đưa ra các mục tiêu cụ thể để thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị phía Ả-rập Xê-út, các Quỹ đầu tư của Ả-rập Xê-út với năng lực, nguồn lực và tầm ảnh hưởng của mình, nghiên cứu, tham gia triển khai các dự án trọng điểm trong danh mục kêu gọi đầu tư của Việt Nam; bao gồm xây dựng trung tâm dự trữ, phân phối các sản phẩm dầu khí cho Đông Nam Á tại Việt Nam và triển khai các dự án điện tái tạo theo quy hoạch đã có.

Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đang sửa đổi Luật Điện lực và các quy hoạch liên quan để triển khai nhanh hơn các thủ tục đầu tư trong lĩnh vực điện lực. Việt Nam cũng có thể bảo đảm an ninh lương thực cho Ả-rập Xê-út, đáp ứng tiêu chuẩn Halal với chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp…

Về phần mình, Bộ trưởng Đầu tư Ả-rập Xê-út vui mừng trước mối quan hệ cá nhân rất tốt đẹp giữa Hoàng thái tử, Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud với Thủ tướng Phạm Minh Chính và những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc hội đàm có thể nói là “lịch sử” giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm lần này.

Bộ trưởng cho biết cá nhân ông, Hoàng gia và tất cả người dân Ả-rập Xê-út đều rất cảm phục về những gì mà Việt Nam làm được, tạo nên một phép màu sau chiến tranh khốc liệt. Theo Bộ trưởng, những quốc gia khác nếu phải chịu thảm họa như vậy sẽ phải mất nhiều thế hệ để khắc phục, nhưng Việt Nam đã sớm phục hồi và phát triển vào hàng nhanh nhất thế giới, tạo cơ hội cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, đặc biệt gần đây Việt Nam đã đưa ra các giải pháp thay thế để bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có chuỗi cung ứng công nghệ cao không bị đứt gãy.

Theo Bộ trưởng, nhiều nhà đầu tư Ả-rập Xê-út như tập đoàn thép Zamil đã kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, chứng tỏ Việt Nam là địa điểm ổn định, hấp dẫn để các nhà đầu tư có thể làm ăn lâu dài. Các cơ quan, doanh nghiệp Ả-rập Xê-út sẵn sàng tích cực thảo luận với các cơ quan, đối tác phía Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ đàm phán, thống nhất các văn kiện hợp tác, triển khai các dự án trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập, trong đó có xây dựng trung tâm dự trữ, phân phối các sản phẩm dầu khí.

Bộ trưởng và đại diện các doanh nghiệp lớn của Ả-rập Xê-út tham dự cuộc tiếp đã trình bày các cơ hội, đề xuất các ý tưởng, kế hoạch hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là Halal, điện, chuyển đổi số, sản xuất xe điện.

Lãnh đạo tập đoàn năng lượng ACWA Power nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn khi Việt Nam đang phát triển rất nhanh, dân số trẻ, lao động dồi dào và là nơi đáng sống dưới bất cứ góc độ nào; ACWA Power muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam, kể cả đào tạo nhân lực và sẵn sàng đầu tư 5 tỷ USD với việc tạo thuận lợi từ phía Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết phía Việt Nam sẽ hành động nhanh hơn, đáp ứng kịp thời hơn yêu cầu của các nhà đầu tư; hoan nghênh Bộ trưởng và các doanh nghiệp Ả-rập Xê-út sang thăm, làm việc tại Việt Nam để triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Trước đề nghị của Bộ trưởng, Thủ tướng cho biết sẽ giao lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư của Ả-rập Xê-út trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa BRICS và các nước đang phát triển Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa BRICS và các nước đang phát triển
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
N.N
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đại hội XIV của Đảng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đại hội XIV của Đảng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm

Chiều 23/1, tại cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động của Đại hội mà còn thống nhất rất cao, tập trung trong lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026; bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 17-23/1/2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam

Rạng sáng 24/1/2026, ngay sau chiến thắng tuyệt vời của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam.
Hình ảnh Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội dự Đại hội XIV của Đảng

Hình ảnh Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội dự Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm có 68 đồng chí, đại diện cho gần 500.000 đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng đoàn.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động