Thứ năm 18/04/2024 12:29

Viết bài phản ánh về bãi xe không phép, một nhà báo bị doạ giết cả nhà

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vừa qua, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của anh L.T. Đ, nhà báo hiện đang công tác tại báo Kinh tế và Đô thị về việc bị một đối tượng tự xưng là xã hội đen (ở Lê Chân, TP Hải Phòng) lăng mạ, chửi bới và doạ giết cả gia đình sau khi viết bài phản ánh về bãi xe không phép.
Bãi trông giữ xe ô tô vi phạm cạnh Bến xe Yên Nghĩa, thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
Bãi trông giữ xe ô tô vi phạm cạnh Bến xe Yên Nghĩa, thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Theo đơn trình báo của phóng viên L.T.Đ, sau khi thực hiện bài viết: “Tại quận Hà Đông: Hàng nghìn m2 đất bị “chiếm dụng” làm bãi trông giữ ô tô ở Yên Nghĩa”, phản ánh về tình trạng Công ty TNHH ô tô Việt Anh “mượn” tạm khu đất trống cạnh bến xe Yên Nghĩa (rộng hàng nghìn m2) do chính quyền địa phương quản lý, sau đó tự ý quây tôn, lập chốt bảo vệ để trông giữ ô tô…

21h43 ngày 15/6, đối tượng lạ dùng số máy 0965332598 gọi cho phóng viên L. T. Đ tự xưng tên là Công (SN 1995, ở Lê Chân, TP Hải Phòng) liên tục chửi bậy và đang từ Hải Phòng lên tìm để giết cả gia đình phóng viên L. T. Đ.

Khi anh Đ có hỏi vì sao lại dọa giết và biết số điện thoại thì đối tượng có nói về việc phóng viên đã viết bài về "ông anh của tao" và đụng vào "chỗ làm ăn của anh tao".

Trong cuộc gọi đối tượng có nói ra anh đối tượng là lãnh đạo ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông... Đêm 15/6/2022, đối tượng Công gọi điện nhiều lần để đe dọa giết cả nhà phóng viên L. T.Đ.

Về việc liên quan đến phường Yên Nghĩa, trong đơn trình bày của phóng viên L.T.Đ với các Cơ quan Công an, Hội Nhà báo Việt Nam… thì mới đây khi thực hiện bài báo phản ánh về bãi xe không phép, phóng viên có đến UBND phường Yên Nghĩa thu thập tài liệu (hồ sơ, công văn liên quan khu đất) và phỏng vấn trực tiếp ông Nguyễn Bá Tiến, Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa...

Liên quan đến vụ việc, nhà báo L.T.Đ cho biết, tối 15/6, đối tượng Công đã 5 lần gọi điện thoại cho anh dọa giết cả nhà, đồng thời nói nắm được thông tin của gia đình anh. Khi anh Đ hỏi vì sao lại dọa giết thì Công nói phóng viên đã viết bài về “ông anh của tao”. Trong đó, đối tượng Công nói ra “ông anh” là một lãnh đạo phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

“Hiện tại vụ việc làm ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và cuộc sống của gia đình tôi. Vợ tôi lo lắng hoang mang, phải đưa 3 cháu nhỏ về quê để tránh. Khi vợ đi làm cũng phải do tôi đưa đi để tránh các trường hợp hành hung, đâm xe… Bởi trong điện thoại, đối tượng đe dọa giết cả nhà tôi và biết chỗ ở của gia đình, biết nhà có vợ và 3 con” – nhà báo Đ chia sẻ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Vụ phóng viên bị dọa cắt tay:
Hải Phòng: Công an trả lời vụ phóng viên bị dọa móc mắt, giết cả nhà
Ghi hình CSGT, hai phóng viên bị dọa giết
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Triệu tập hơn 50 thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Triệu tập hơn 50 thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Thông tin từ Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đã triệu tập hơn 50 đối tượng là thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan bảo hiểm xã hội qua điện thoại

Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan bảo hiểm xã hội qua điện thoại

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội thông tin, cơ quan BHXH TP Hà Nội nhận được phản ánh của người dân khi họ gặp phải hình thức lừa đảo: “Thông báo nhận quà của cơ quan BHXH qua điện thoại”.
Triệt phá đường dây ma túy lớn tại Hà Nội do cặp vợ chồng điều hành

Triệt phá đường dây ma túy lớn tại Hà Nội do cặp vợ chồng điều hành

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – CATP Hà Nội thông tin, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Trường, SN 1991 và vợ chồng Vũ Hoàng Hải, SN 1981, Nghiêm Thị Hường, SN 1986, cùng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động