Chủ nhật 28/04/2024 01:19

Va chạm giao thông, 18 thanh niên rượt đuổi đánh nhau gây náo loạn trong đêm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa triệu tập 18 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả tại phố Lò Đúc vào đêm 3/3/2024 để xử lý theo quy định.
Va chạm giao thông, 18 thanh niên rượt đuổi đánh nhau gây náo loạn trong đêm

Các đối tượng liên quan được triệu tập đến trụ sở để làm rõ. Ảnh: CQCA

Khoảng 22h25 ngày 3/3/2024, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo tại khu vực ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ có một số đối tượng đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an phường Phạm Đình Hổ triển khai lực lượng xuống hiện trường giải quyết.

Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, các đối tượng đã bỏ đi. Vào cuộc điều tra, xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5/3, lực lượng Công an đã làm rõ 18 đối tượng, thuộc 2 nhóm thanh niên có liên quan tham gia vào vụ việc trên. Điều đáng nói, các đối tượng đều có độ tuổi còn rất trẻ từ 15 đến 19 tuổi.

Nguyên nhân ban đầu xác định: do va chạm giao thông, 2 nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến đường Phố Huế - Nguyễn Công Trứ - Thi Sách - Lò Đúc - Phạm Đình Hổ. Khi đến ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ, 2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Nhiều đối tượng sử dụng hung khí như gậy và xẻng. Điều đáng nói, các đối tượng đều có độ tuổi còn rất trẻ từ 15 đến 19 tuổi.

Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nhân viên kế toán bị lừa mất hơn 800 triệu đồng vì bấm vào đường link lạ Nhân viên kế toán bị lừa mất hơn 800 triệu đồng vì bấm vào đường link lạ
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động