Thứ sáu 29/03/2024 04:20

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là giải pháp hữu hiệu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ông Lưu Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) khẳng định, với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, các lực lượng chức năng xã Vĩnh Quỳnh, mà nòng cốt là Công an xã đã vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm triệt xóa các điểm nghi hoạt động mại dâm. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm là nhiệm vụ trọng tâm.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, lực lượng công an xã Vĩnh Quỳnh cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.(ảnh: Văn Biên)
Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, lực lượng Công an xã Vĩnh Quỳnh cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Ảnh: Văn Biên

Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch triệt xóa

Theo kế hoạch, phòng, chống mại dâm năm 2023, TP Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và không phát sinh điểm mới. Cùng với đó, duy trì không để tái hoạt động trở lại 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa.

Trong số các điểm cần triệt xóa có 3 điểm thuộc huyện Thanh Trì, gồm: Ngã ba Ngọc Hồi - Liên Ninh (xã Ngọc Hồi - Liên Ninh); đường Kim Giang (đoạn từ Cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm (thuộc địa bàn xã Thanh Liệt); đường Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ (xã Tân Triều - Tả Thanh Oai - Vĩnh Quỳnh - Tam Hiệp).

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Quỳnh, trên tuyến đường Phan Trọng Tuệ, địa phận xã Vĩnh Quỳnh, trong giai đoạn từ năm 2020 đến cuối năm 2021, có 6 cơ sở tẩm quất, massage chưa đảm bảo điều kiện giấy phép, ANTT và PCCC thường lén nút mở cửa hoạt động, đa phần chủ các cơ sở là người địa phương khác đến thuê nhà vừa ăn ở, hoạt động tẩm quất, massage tại nhà thuê.

Ông Lưu Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh cho biết, trong những năm qua, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, Công an xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch tuần tra, xử lý, phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện, cũng như tham mưu UBND xã ra văn bản nghiêm cấm hoạt động đối với số cơ sở này.

Quá trình kiểm tra, đã tiến hành thiết lập hồ sơ xử lý 6 lượt vi phạm của các cơ sở, thu giữ nhiều tang vật phục vụ hoạt động (ghế, giường, biển hiệu, đèn…), đồng thời ghi nhận hình ảnh các cuộc kiểm tra để tuyên truyền, phòng ngừa xã hội. Công an xã phối hợp chính quyền địa phương đã mời các chủ nhà cho thuê đến trụ sở làm việc, yêu cầu dừng cho thuê đối với những chủ cơ sở hoạt động trên.

“Tháng 10/2022, UBND xã Vĩnh Quỳnh đã ra văn bản nghiêm cấm hoạt động đối với 6 cơ sở trên. Trong năm 2022, lực lượng công an xã đã tổ chức kiểm tra 18 lượt các cơ sở, lập hồ sơ đề xuất UBND huyện xử phạt hành chính 6 cơ sở, phạt tiền 60 triệu đồng. Đến nay, cơ bản các cơ sở đã dừng hoạt động (4/6 cơ sở), cơ sở vật dụng phục vụ hoạt động tẩm quất đa phần đã bị thu giữ (11 ghế, 9 giường, 7 biển hiệu, đèn…), cơ sở không còn nhân viên”, ông Lưu Đình Hùng thông tin.

Theo ông Lưu Đình Hùng, đến thời điểm hiện tại, còn 2 cơ sở còn hợp đồng thuê nhà vẫn có biểu hiện lén lút hoạt động, các lực lượng chức năng xã đã phối hợp với Công an xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý, đồng thời yêu cầu chủ nhà cho thuê sớm kết thúc thúc hợp đồng thuê với số cơ sở này.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Lưu Đình Hùng cho biết, hàng năm Công an xã đều chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch triệt xóa các điểm nghi hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Triển khai kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2023, ngay từ đầu năm, Công an xã Vĩnh Quỳnh đã chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh có điều kiện trên địa bàn (tập trung các cơ sở karaoke, massage, tẩm quất).

Với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, các lực lượng chức năng xã Vĩnh Quỳnh, mà nòng cốt là Công an xã đã vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp.

Theo đó, UBND xã đã lồng ghép, tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn mại dâm tại các hội nghị của các ban ngành đoàn thể, tại hội nghị toàn dân bàn xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, tổ dân phố.

Mặt trận Tổ quốc xã và các thành viên: Tổ chức sinh hoạt chủ đề xây dựng xã, thôn, trường học không có tệ nạn gắn với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đoàn thanh niên phối hợp với nhà trường, thực hiện quản lý học sinh, tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa lành mạnh để phòng ngừa xâm nhập vào tầng lớp học sinh, và thanh thiếu niên. Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết, nói chuyện về chuyên đề: “Tuổi trẻ hãy nói không với tệ nạn ma túy, mại dâm” nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên để tự phòng ngừa đối với tệ nạn ma túy.

UBND xã Vĩnh Quỳnh duy trì buổi phát thanh 21h hàng ngày với nhiều tin bài tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm.

Lực lượng Công an xã xây dựng mô hình tủ sách pháp luật tại trụ sở đơn vị để tăng cường tuyên truyền, khuyến khích công dân tìm hiểu pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã xây dựng lịch kiểm tra hành chính định kỳ, đột xuất; phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện và bộ phận thương binh - xã hội, văn hóa xã kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Tiếp tục mời các hộ kinh doanh cho thuê nhà để vận động chấm dứt hợp đồng đối với loại hình kinh doanh tẩm quất, massage. Quá trình kiểm tra phát hiện khách đến tẩm quất phải xác minh và thông báo về nơi cư trú. Đối với nhân viên tẩm quất xác minh triệt để về quê quán, thông báo về gia đình để gia đình nắm được và đón về.

“Tai mắt” Nhân dân cũng được lực lượng Công an xã tận dụng triệt để khi vận động người dân nếu phát hiện đối tượng nào tình nghi bán hay mua dâm thì báo ngay cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý”, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Lưu Đình Hùng nhấn mạnh.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường
Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy
Hà Nội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông Hà Nội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động