Thứ bảy 20/04/2024 22:17

Tuyên truyền công tác PBGDPL trong nhà trường: Đạt kết quả tích cực

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”, bằng những cách làm sáng tạo, nhiều hoạt động tuyên truyền, thiết thực, hiệu quả, những năm qua công tác PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn Thủ đô đã đạt kết quả tốt.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP, tính đến cuối năm 2020, Hà Nội đã có 30/30 đơn vị Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, 100% trường THPT, THCS, TH, mầm non thành lập Ban tuyên truyền PBGDPL có cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm là công tác tuyên truyền PBGDPL, các đơn vị phân công lãnh đạo phụ trách công tác pháp chế và cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại đơn vị.

Năm 2020, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản liên quan đến 16 cụm trường THPT với trên 1000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên về văn bản luật pháp luật tham nhũng, văn bản pháp luật mới liên quan đến ngành GD&ĐT.

Đến nay, 100% các đơn vị, trường học trên địa bàn TP thực hiện kế hoạch tuyên truyền PBGDPL chú trọng các nội dung về Luật Giáo dục; Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em; Luật Giao thông đường bộ; Bảo vệ môi trường; Phòng chống tham nhũng…

Một buổi tuyên truyền PBGDPL về TTATGT tại trường học ở Hà Nội 	Ảnh tư liệu
Một buổi tuyên truyền PBGDPL về TTATGT tại trường học ở Hà Nội. Ảnh tư liệu

Các nhà trường và các cơ sở giáo dục đã chọn ngày đầu của tuần, đầu hàng tháng là Ngày pháp luật để tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như hái hoa dân chủ, Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, lồng ghép vào các bài giảng của giáo viên dạy các môn đạo đức, giáo dục công dân, sinh học.

Phối hợp với Đoàn Luật sư TP tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho giáo viên và học sinh. Góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của học sinh, tạo cho các em từng bước có hành vi ứng xử văn hóa, thanh lịch, nhân văn.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, thiết thực được Phòng GD&ĐT các quận, huyện xây dựng, triển khai thực hiện như: Tuyên truyền giáo dục bảo đảm TTATGT; bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường.

Phòng Tư pháp đã phối hợp với Phòng GD&ĐT, CATP, đoàn thanh niên và các cơ quan tổ chức liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về nhiều lĩnh vực như: Phòng chống dịch Covid-19, ATGT, Luật An ninh mạng, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn - văn minh - đúng pháp luật và cách bảo mật thông tin cá nhân trên Internet, phòng chống ma túy học đường, phòng chống bạo lực - xâm hại trẻ em…

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thông qua hình thức tổ chức sinh hoạt ngoại khóa và các cuộc thi trực tuyến, thi viết trên giấy, thi sân khấu hóa… Được các trường học chú trọng triển khai và thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn TP tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn vướng mắc, hạn chế khi một số trường về hình thức và phương pháp tổ chức còn cứng nhắc, kinh phí hạn chế. Cùng với đó, một số ít lãnh đạo các trường học coi việc tuyên truyền PBGDPL là của riêng ngành tư pháp hoặc của cấp trên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác này.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT TP sẽ phối hợp với các cơ quan, ban nghành tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL trong nhà trường; quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật am hiểu pháp luật, có kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả cao; góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong xã hội và xây dựng thế hệ tương lai tốt đẹp.

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sôi nổi Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 trên địa bàn huyện Mê Linh

Sôi nổi Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 trên địa bàn huyện Mê Linh

18 đội tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” đại diện của UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh.
Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024.
Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, hàng trăm công nhân và người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn TP: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.
Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ loại 1, loại 2 có diện tích 5.000 - 10.000m2 trở lên phải có trụ sạc, điểm đỗ riêng cho xe điện là quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong Thông tư 09/2024.
Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024: Hà Nội đêm nay và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024: Hà Nội đêm nay và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".
Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Với thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, đặc biệt là trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 5 đội viên tiêu biểu của Hà Nội sẽ tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V năm 2024.
Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Nhiều trường đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông trên cả nước vừa công bố mức học phí năm học 2024-2025 dự kiến dao động từ 14,3 - 66 triệu đồng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động