Thứ sáu 29/03/2024 01:21

Tuyên án đối với bị cáo trong vụ nuôi nhốt hổ gây chấn động dư luận

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hôm nay (3-3-2022), Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, Đô Thành, Yên Thành) liên quan tội danh vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Hiền là một trong hai đổi tượng nuôi nhốt hồ trái phép từng gây chấn động vào năm 2021.
Tuyên án đối với bị cáo trong vụ nuôi nhốt hổ gây chấn động dư luận
Với hành vi nuôi nhốt 14 cá thể hổ trái phép, Hiền đã bị tuyên phạt 7 năm tù (Ảnh tại thời điểm lực lượng CA bắt giữ)

Trước đó, vào 4-8-2021, lực lượng CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành đột kích hai hộ gia đình tại xã Đô Thành, phát hiện nuôi nhốt trái phép 17 cá thể hổ. Qua xác minh, riêng tại nhà Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, xã Đô Thành, Yên Thành) nuôi nhốt 14 cá thể hổ. Toàn bộ số cá thể hổ này, đối tượng khai nhận nuôi từ khi còn nhỏ, vận chuyển từ lào về. Tại thời điểm bắt giữ, mỗi cá thể hổ nặng từ 200 đến hơn 250kg. Cũng trong chuyên án này, qua khám xét nhà Nguyễn Thị Định (SN 1972, Đô Thành, Yên Thành), lực lượng CA tiếp tục phát hiện nuôi nuốt trái phép 3 cá thể hổ trưởng thành.

Để che dấu hành vi, các đối tượng đã sử dụng hệ thống hầm kín, chia ngăn bằng song sắt rồi nuôi nhốt hổ dưới tầng hầm. Toàn bộ 17 cá thể hổ thu giữ được sau đó được tiêm thuốc mê và chuyển về khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu) tạm nuôi nhốt để phục vụ công tác điều tra. Sau đó thì 9 trong 17 cá thể hổ chết chưa rõ nguyên nhân.

Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử đối với hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm đối với Nguyễn Văn Hiền. Tại phiên tòa, Hiền thành khẩn khai báo cụ thể hành vi vi phạm của mình. Hiền cho rằng, số cá thể hổ mua từ Lào về, đối tượng nuôi lớn rồi bán kiếm lời. Với hành vi đó, Hiền bị Tòa tuyên phạt 7 năm tù giam, riêng đối tượng Nguyễn Thị Định sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động