Thứ sáu 26/04/2024 03:33

Tuổi trẻ Công an TP Hà Nội ra quân nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng Thanh niên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhiều hoạt động ra quân, xây nhà tình nghĩa…đã được tuổi trẻ Công an TP Hà Nội triển khai trong Tháng Thanh niên
Tuổi trẻ Công an TP Hà Nội ra quân nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng Thanh niên
Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội ra quân Công trình thanh niên “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống ùn tắc tại 20 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố". Ảnh: CATP

UBND - UB Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng "nhà tình nghĩa" cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thuý, SN 1956, ở xóm 8, thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

Hưởng ứng hoạt động trên, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã cử 5 đồng chí đoàn viên tham gia ủng hộ 1 ngày công; ngoài ra BCH đoàn còn kêu gọi mỗi đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên Công an huyện ủng hộ tiền để gây quỹ giúp gia đình.

Ngoài quan tâm, tương thân, tương ái, vì cộng đồng của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đối với hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn, hoạt động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần xung kích vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tuổi trẻ Công an TP Hà Nội ra quân nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng Thanh niên
Đoàn Thanh niên Công an huyện Mỹ Đức tham gia ủng hộ 1 ngày công, gây quỹ giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: CATP

Còn Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cũng đã ra quân Công trình thanh niên “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống ùn tắc tại 20 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, đây là 20 nút giao thông trọng điểm trong nội đô có lượng người và phương tiện qua lại với mật độ đông, hơn nữa, lại nằm trên các trục chính giữa nơi ăn nghỉ và nơi thi đấu của các đoàn thể thao quốc tế tham dự Sea Games 31.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết: Trong 20 nút giao thông trọng điểm có khu vực Cửa Nam, nút giao Trần Phú - Điện Biên Phủ, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy và nhiều cây cầu quan trọng khác, đều là những tuyến đường có mật độ người và phương tiện đông, là nơi nhiều đoàn khách quốc tế, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thường xuyên đi qua.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tham gia đảm bảo an toàn giao thông trong những sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn TP.

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và hướng tới các hoạt động quan trọng của TP sắp diễn ra như các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Đại hội Thể thao Đông Nam Á - Sea Games 31, các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn…

Trước đó, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2022, đặc biệt chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục, định hướng, đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên trên website, trang mạng xã hội.

Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP khẳng định trong nhiều năm qua, Tháng Thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn trong Công an TP Hà Nội tổ chức triển khai và phát triển sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực. Thông qua các hoạt động của Tháng Thanh niên, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, đồng thời được rèn luyện, cống hiến và phát triển từ thực tiễn phong trào thanh niên.

Thế Vinh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động