Thứ sáu 29/03/2024 17:45

Tung chiêu “Khôi phục tài khoản facebook, zalo” để chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng Lý Văn Thảo và Lý Hiểu Phong cùng tang vật bị thu giữ tại Cơ quan Công an
Các đối tượng Lý Văn Thảo và Lý Hiểu Phong cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan Công an

Ngày 29/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện đối tượng Lý Văn Thảo, SN 2003, trú tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) có hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả danh khác nhau để bình luận, đăng tải bài viết trên các hội nhóm với nội dung như “Khôi phục tài khoản facebook, Zalo bị hack”, “nhận đọc trộm tin nhắn”, các dịch vụ tăng tương tác…

Khi có người nhắn tin, liên hệ, Thảo yêu cầu đặt cọc tiền lệ phí và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản qua việc hack tài khoản Facebook, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ đầu năm 2022 đến nay, Lý Văn Thảo khai nhận đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phương trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã làm rõ đối tượng Lý Hiểu Phong, SN 2001, trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Khởi tố kẻ “siêu lừa” bằng hình thức thuê tài sản, làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng Khởi tố kẻ “siêu lừa” bằng hình thức thuê tài sản, làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động