Thứ sáu 29/03/2024 07:34

Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hôm nay 23-5, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra với yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng tiến độ, kế hoạch, chọn được những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Cuộc bầu cử lần này khác tất cả các cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trước kia, đó là bầu cử triển khai trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác bảo đảm về phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu để cử tri yên tâm nghĩa vụ công dân.

Ngay từ 7g sáng 23-5, những lá phiếu của những cử tri khu vực bỏ phiếu số 24 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội được đưa vào thùng phiếu. Họ mong muốn bầu được những Đại biểu Quốc hội mới sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm đến những vấn đề thiết thực của đời sống, kinh tế xã hội của Hoàng Liệt nói riêng và của cả nước nói chung.

Những gương mặt phấn khởi, rạng rỡ tham gia ngày hội của non sông. Ghi nhận tại tổ bầu cử số 24 Hoàng Liệt, một trong cụm cư dân đông nhất Hà Nội. Dưới dây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Tưng bừng ngày hội non sông.
Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Phường Hoàng Liệt có 42.700 cử tri, có 28 điểm bầu cử, trong đó, 12 tòa nhà HH Linh Đàm có 8 điểm bầu cử, tổng số gần 16.000 cử tri. Số cử tri ở điểm này được xác định là lớn nhất cả nước, bởi thông thường các điểm bầu cử của Hà Nội giao động từ 500-600 cử tri
Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Hoàng Mai được đánh giá là quận có số cử tri đông, với 286.051 người, trong đó, có điểm bỏ phiếu cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp, với hơn 1400 người. Đối với địa điểm này, tổ bầu cử sẽ bố trí hòm phiếu lưu động để đảm bảo công tác 100% cử tri được bỏ phiếu. Bên cạnh đó, quận Hoàng Mai cũng đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ và trên 400 bảo vệ dân phòng tham gia vào phương án đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 2 điểm bỏ phiếu, cư dân đông tại khu vực HH Linh Đàm nên 2 điểm bỏ phiếu này được dựng nhà bạt.
Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu cũng được lực lượng công an Hà Nội quan tâm đặc biệt. Đại úy Lưu Bách Toàn, Phó trưởng CA phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai cho biết: Theo chỉ đạo của CATP Hà Nội, CA quận Hoàng Mai, từ 7g sáng ngày hôm qua đến hết hôm nay, CBCS CA phường trực 100% quân số, rải đều các điểm bầu cử tham gia công tác bảo vệ. Ngoài thực hiện công tác bảo vệ, CBCS còn nắm dư luận quần chúng nhân dân, dư luận cử tri, số đối tượng có biểu hiện chống đối, khiếu kiện, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, tuyệt đối.
Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Bộ phận y tế đo nhiệt độ của cử tri trước khi vào khu vực bầu cử.
Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Cư dân chấp hành đúng luật và thực hiện đúng theo danh sách để phòng chống Covid-19. Bởi trước đó, tổ bầu cử cũng đã chỉ đạo phường Hoàng Liệt có phương án tuyên truyền đến các cử tri, phân chia theo từng tổ dân phố, từng tòa nhà để đảm bảo không tập trung quá đông cử tri tại điểm bỏ phiếu.
Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Tổ bầu cử số 24 có 1.600 cử tri, được đánh giá là tổ bầu cử có số cử tri tương đối đông. Tuy nhiên, công tác bầu cử từ sáng đến giờ diễn ra rất suôn sẻ, hết buổi sáng đã đạt khoảng 50%
Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Sau khi hoàn thành công tác bỏ phiếu, cử tri sẽ được đóng dấu, kết thúc quá trình bỏ phiếu.
Tưng bừng ngày hội non sông của cụm dân cư đông nhất Hà Nội
Cử tri Nguyễn Duy Hưng, Cư dân tòa nhà HH 1C, khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội phấn khởi cho biết: “Tôi thấy những ứng cử đại biểu đợt này có nhiều đại biểu xuất sắc. Tôi mong muốn những người được tôi và những cử tri khác tín nhiệm sẽ vì nước, vì dân, quan tâm đến đời sống người dân ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai được nâng lên. Đặc biệt là những thủ tục pháp lý về quản lý nhà ở, cư dân bao năm nay chưa được thỏa đáng về vấn đề này. Vì vậy, rất mong lá phiếu của tôi sẽ bầu được những đại biểu có đức, có tài, năng lực và trình độ quan tâm đến người dân, đề xuất những giải pháp đến cơ quan có thẩm quyền, để tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý nhà ở cho cư dân HH nói riêng và Hà Nội nói chung.
Nguyễn Vũ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động