Thứ tư 23/04/2025 18:45

Từ việc đề nghị tuyên án tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan: trường hợp nào không áp dụng?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, trong phần luận tội Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) đã đề nghị mức án tử hình cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mức án cao nhất mà VKSND đề nghị cho bị cáo Lan thu hút được nhiều sự tò mò của dân chúng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa.	Ảnh: N.H
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: N.H

Bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu

Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại tòa, mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của những bị cáo khác đã có đủ cơ sở xác định, bị cáo Lan phạm vào 3 tội danh “Tham ô tài sản”; “Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” như cáo trạng quy kết.

Trong vụ án, VKSND nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co, đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền. Hành vi bị cáo tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế. Từ những nhận định đó, VKSND cho rằng, cần có hình phạt nghiêm trị, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, đề nghị HĐXX tuyên mức án chung cho 3 tội danh là tử hình.

Trường hợp nào không áp dụng án tử hình?

Việc VKSND đề nghị mức án tử hình cho bị cáo Trương Mỹ Lan khiến dư luận xôn xao và bàn tán. Nhiều người thắc mắc, vậy với những tội danh đặc biệt nghiêm trọng thì trường hợp nào sẽ không áp dụng án tử hình. Theo luật sư Nguyễn Thị Yến, Đoàn Luật sư Hà Nội, theo Điều 40 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi quy định, tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh Quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung thêm các trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp: phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

Còn tại khoản 3, Điều 40 tiếp tục quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người đủ 75 tuổi trở lên; Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. “Việc thu hẹp phạm vi hình phạt tử hình của Bộ luật Hình sự năm 2015 cho thấy tính nhân đạo trong chính sách hình sự của Việt Nam” – luật sư Nguyễn Thị Yến cho biết.

Ngoài ra, theo luật sư Nguyễn Thị Yến, luật cũng quy định trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Nếu được ân giảm thì hình phạt tử hình được giảm xuống tù chung thân. Nếu đơn xin ân giảm bị bác thì bản án tử hình được thi hành. Với các trường hợp trên hoặc khi người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân.

Trong phần các tội phạm, Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ hình phạt tử hình ở 7 tội: tội “Cướp tài sản” (Điều 168); tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” (Điều 193); tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (Điều 249), tội “Chiếm đoạt trái phép chất ma túy” (Điều 252); tội “Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh Quốc gia” (Điều 303); tội “Chống mệnh lệnh” (Điều 394) và tội “Đầu hàng địch” (Điều 399).

Trong đó, có 3 tội bỏ hình phạt tử hình trên cơ sở tách từ các tội có quy định hình phạt tử hình trước đó, gồm: tội “Buôn bán, sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tội “Chiếm đoạt chất ma túy”. Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng bãi bỏ tội “Hoạt động phỉ được quy định tại” Điều 83 Bộ luật Hình sự năm 1999, hình phạt tử hình từ đó cũng được xóa bỏ. Như vậy, số các tội còn áp dụng hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự năm 2015 giảm xuống 18, chiếm 5,7% tổng số điều luật trong Bộ luật.

Thiện chí khắc phục của bà chủ Vạn Thịnh Phát: chấp nhận mất tất cả, xin giữ lại nhà cổ để trùng tu
Lý do bà chủ Vạn Thịnh Phát mong giữ lại biệt thự cổ?
Vụ Vạn Thịnh Phát: bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở huyện Chương Mỹ

Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở huyện Chương Mỹ

Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm cướp ngân hàng ở huyện Chương Mỹ. Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở phố Lĩnh Nam.
Đối tượng trốn truy nã ở Campuchia về nước đầu thú

Đối tượng trốn truy nã ở Campuchia về nước đầu thú

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết vừa vận động thành công đối tượng trốn truy nã tại Campuchia về Việt Nam đầu thú.
Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái nước ngoài

Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái nước ngoài

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp thành công trong việc triệt phá một chuyên án đánh bạc và rửa tiền có tính chất xuyên quốc gia.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị mức án 6 – 7 năm tù

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị mức án 6 – 7 năm tù

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm trái công vụ của bị cáo Hoàng Quốc Vượng dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam số tiền hơn 1.043 tỷ.
Ông chủ vàng Phú Cường bị đề nghị 14-16 năm tù

Ông chủ vàng Phú Cường bị đề nghị 14-16 năm tù

Ngày 22/4, phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty Vàng Phú Cường, về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” bước sang ngày làm việc thứ 2.
Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam nhận 12 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam nhận 12 năm tù

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, sáng 22/4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Chè Việt Nam (Công ty Chè).
Hà Nội: phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141

Hà Nội: phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141

Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141 để dừng xe, kiểm tra người đi đường.
Hà Nội: khống chế đối tượng cầm hung khí đánh người trên phố Lê Trọng Tấn

Hà Nội: khống chế đối tượng cầm hung khí đánh người trên phố Lê Trọng Tấn

Cán bộ Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp Công an phường Khương Mai cùng quần chúng nhân dân đã kịp thời khống chế đối tượng tấn công người đi đường.
Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Cẩn, SN 2008, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Huy Dũng, SN 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động