Thứ sáu 29/03/2024 04:44

Từ nghi vấn gã thanh niên đi xe máy "2 không" trên phố

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tổ công tác phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy không có gương, không có biển kiểm soát, chở theo 1 mô-tơ điện có kèm cuộn dây thừng, có biểu hiện nghi vấn, liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy.
Từ nghi vấn gã thanh niên đi xe máy "2 không" trên phố
Đối tượng Lường Văn Lưu và tang vật tại Công an phường Quán Toan.

Ngày 9/8, Tổ công tác số 2, Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) đã phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy không có gương, không có biển kiểm soát, chở theo 1 mô-tơ điện có kèm cuộn dây thừng, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác phát hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy. Quá trình chạy trốn, đối tượng vất lại chiếc mô-tơ điện xuống khu vực trước cửa số nhà 551, Hùng Vương, thuộc địa bàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Khoảng 1 giờ sau, tổ công tác phát hiện đối tượng đang đi trên 1 chiếc xe máy khác (BKS: 15G1 – 271.97) liền áp sát, yêu cầu dừng phương tiện và đưa về trụ sở Công an phường Quán Toan để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Lường Văn Lưu, SN 1997, quê ở xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, là đối tượng nghiện ma túy tại địa phương.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lường Văn Lưu thừa nhận vào sáng ngày 9/8 đã điều khiển xe máy không gương, không biển kiểm soát đi lòng vòng trộm cắp chiếc mô-tơ điện và cuộn dây thừng của 1 nhà dân ở khu vực chân cầu Kiền (thuộc xã An Hồng, huyện An Dương) để bán lấy tiền chích hút ma túy.

Khi gặp Tổ tuần tra CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng, Lưu đã bỏ chạy, vứt lại chiếc mô-tơ điện và cuộn dây thừng. Sau đó, Lưu mượn xe máy của bạn, đi đến khu vực gần Công an phường Quán Toan để nghe ngóng tình hình thì bị Tổ công tác số 2, Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng bắt giữ cùng tang vật.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ nghi vấn gã thanh niên thuê phòng trọ của trường đại học...
Từ nghi vấn chiếc xe SH không nổ máy dắt bộ qua cây xăng...
Bắt gã nghiện chuyên đi lang thang, rình mò trộm cắp tài sản
Ổ nhóm trộm cắp nắp cống đều là công nhân lát vỉa hè
Gã trộm có 3 tiền án vẫn tiếp tục “hành nghề”…
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động