Chủ nhật 13/04/2025 08:34
Áo dài người Hà Nội:

Từ “Đại sứ văn hóa” dần trở thành “Đại sứ du lịch”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Áo dài không chỉ là trang phục tuyền thống của người phụ nữ Việt Nam, mà đó còn là một biểu tượng trường tồn theo năm tháng của đất nước. Đối với phụ nữ Hà Nội, những người phụ nữ thướt tha duyên dáng trong tà áo dài luôn là hình ảnh biểu tượng cho sự thanh lịch của người phụ nữ nơi đây.
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 được tổ chức tại không gian khu vực tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Huy
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 được tổ chức tại không gian khu vực tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Huy

Trong lời ca tiếng hát từ thuở xưa, chưa bao giờ chiếc áo dài vắng bóng trên đường phố Hà Nội. Vào những ngày cuối thu đầu đông thời tiết đẹp và chiều lòng người như thế này, phụ nữ Hà Nội lại xúng xính, khoe sắc với muôn vẻ áo dài. Khắp các con phố từ Hồ Gươm, quanh phố Phan Đình Phùng, Phùng Hưng, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các vườn hoa cúc họa mi, những bóng hồng duyên dáng trong tà áo dài luôn là một nét đẹp cuốn hút rất riêng của phụ nữ Hà thành mà hiếm có nơi nào có được. Thành phố những ngày này trở nên đẹp hơn, đáng yêu, đáng sống, đa sắc hơn bao giờ hết.

Thật vui và tự hào khi áo dài giờ đây trở thành đồng phục trong nhiều môi trường làm việc và học tập thường ngày ở các công sở, cơ quan, trường học tại Hà Nội. Không chỉ đẹp, mà mỗi người phụ nữ mặc trên mình tà áo dài còn như được tôn lên niềm tự hào, được tôn vinh thêm vẻ đẹp mềm mại, duyên dáng của người con gái Hà Nội, người con gái Việt Nam.

Những câu ca trong bài "Em trong mắt tôi" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường càng thấy được tình yêu với tà áo dài truyền thống.

“Em đẹp không cần son phấn

Xinh... thật xinh... thật xinh,

rất hiền

Không quần jeans, giày cao gót

Em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng”…

Chiếc áo dài xưa có độ dài vừa phải, không lê thê quệt gót mà cũng không ngắn đến quá đầu gối. Eo áo rộng nhưng cũng tạo dáng thắt đáy lưng ong. Vai tròn, ngực tròn dù bên trong chỉ mặc áo yếm. Áo dài xưa thường có màu trắng hoặc màu nhẹ nhàng như màu xanh da trời, tím nhạt, tuyền đen, vàng mơ mặc với quần đen hoặc trắng, ống quần không quá rộng...". Chất liệu chủ yếu bằng lụa là.

Trong vòng 100 năm qua, chiếc áo dài Việt Nam đã trải nhiều biến đổi, thăng trầm. Từ chiếc áo dài thụng năm thân, áo rộng, không eo, dài đến gần mắt cá chân của phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ đến năm 1935, họa sĩ Lê Phổ là người đầu tiên cách tân chiếc áo dài Việt Nam. Ông vẫn giữ phong cách của áo dài cổ điển nhưng tiện dụng và tân thời hơn với áo dài được may ôm hơn, cổ thấp hơn, chiều dài áo ngắn hơn một đoạn.

Chiếc áo dài truyền thống Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã qua những giai đoạn biến thiên và phát triển, những mãi là nét đẹp trường tồn theo năm tháng của người phụ nữ. Thông qua những dịp lễ, Tết, các sự kiện lớn của Thủ đô, hình ảnh, nét đẹp tà áo dài được lan tỏa khắp bạn bè năm châu và là niềm tự hào dân tộc.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội được tổ chức từ năm 2016 tới nay, đã trở thành sự kiện mang tính thương hiệu của Thủ đô mỗi dịp thu về. Chiếc áo dài từ “Đại sứ văn hóa” dần trở thành “Đại sứ du lịch”, một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội.

Đây là hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác, tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam đặc sắc với tà áo dài truyền thống của dân tộc, là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam, làm nguồn sáng tạo truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ về văn hóa truyền thống, tính tự tôn dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ hội có chương trình biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn và diễu hành áo dài của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội với sự tham gia của 1.000 người đến từ các cơ quan, đơn vị, DN và Nhân dân, trong đó có đại diện của khoảng 50 gia đình tiêu biểu của Hà Nội đã thực sự trở thành điểm nhấn góp phần tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Chiếc áo dài sẽ từ “Đại sứ văn hóa” đang dần trở thành “Đại sứ du lịch”, một sản phẩm du lịch đặc trưng và là niềm kiêu hãnh của con gái Hà thành.

Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Bữa tiệc áo dài Việt trên phố
Xuân Mai
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Bình luận
Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Thủ đô, Việt Nam ra khu vực và thế giới

Quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Thủ đô, Việt Nam ra khu vực và thế giới

Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Hà Nội là một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước. Để thực hiện Chiến lược trên, Luật Thủ đô 2024 đã bổ sung nhiều điểm mới, tiến bộ cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Thái Hòa "tức" khi cảnh phim tâm huyết nhất bị cắt, tiết lộ lý do giảm 50% cát xê khi đóng Địa đạo

Thái Hòa "tức" khi cảnh phim tâm huyết nhất bị cắt, tiết lộ lý do giảm 50% cát xê khi đóng Địa đạo

Thái Hòa - một trong những nam chính của "bom tấn" Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cho biết anh cảm thấy xúc động và sung sướng khi được đóng vai người chiến sĩ cộng sản hoạt động cách mạng trong địa đạo Củ Chi.
Địa đạo bùng nổ doanh thu, lập thành tích chưa từng có ở dòng phim chiến tranh

Địa đạo bùng nổ doanh thu, lập thành tích chưa từng có ở dòng phim chiến tranh

Phim điện ảnh "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" chính thức cán mốc khi thu về hơn 60 tỷ đồng doanh thu. Đây là thành tích chưa từng có trong dòng phim chiến tranh tại thị trường phim ảnh Việt.
Vụ livestream ồn ào của ViruSs: có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Vụ livestream ồn ào của ViruSs: có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Chuyên gia pháp lý nhận định, vụ livestream ồn ào của một số người nổi tiếng liên quan đến tình ái không đơn thuần là câu chuyện cá nhân mà còn có thể là một chiến dịch truyền thông “bẩn” nhằm trục lợi từ sự chú ý của công chúng...
Viết tiếp hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Viết tiếp hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Là một trong những người trẻ tiên phong với ý tưởng phục dựng ảnh và trao tặng ảnh liệt sĩ, từ năm 2020 đến nay anh Lê Văn Phúc cùng với nhóm bạn trẻ phục dựng hơn 7.000 ảnh liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là nghĩa cử đẹp của thế hệ trẻ viết tiếp hành trình tri ân đến những người lính đã cống hiến vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Kỳ cuối: Xóa sổ thông tin độc hại cần sự chung tay của cả cộng đồng

Kỳ cuối: Xóa sổ thông tin độc hại cần sự chung tay của cả cộng đồng

Theo PGS.TS Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, để chống lại các thông tin độc hại trên mạng xã hội, cần có sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là vai trò quan trọng của báo chí, truyền thông chính thống và giáo dục cộng đồng.
Xao xuyến khúc giao mùa

Xao xuyến khúc giao mùa

Tháng Tư về, phố Hà thành chợt mơ màng trong hương sắc riêng của khúc giao mùa. Mỗi góc phố, con đường quen gieo vào lòng người chút xao xuyến của thời khắc chuyển giao từ Xuân sang Hạ.
Rà soát di tích, di sản, điều chỉnh thông tin khi sắp xếp đơn vị hành chính

Rà soát di tích, di sản, điều chỉnh thông tin khi sắp xếp đơn vị hành chính

Đối với các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa, di tích quốc gia đặc biệt… Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị giữ nguyên tên di sản, cập nhật địa danh sau sắp xếp hành chính.
Hội diều làng Bá Dương Nội: từ cánh diều làng đến Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội diều làng Bá Dương Nội: từ cánh diều làng đến Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 12/4 tới (tức 15/3 Âm lịch), tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) sẽ tổ chức Lễ đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hội diều làng Bá Dương Nội và Bằng công nhận danh hiệu nghề truyền thống Hà Nội - nghề làm diều sáo làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động