Thứ hai 29/04/2024 00:32

Văn hóa

Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 29/10, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô - hội nhập phát triển” năm 2023 với gần 1.000 người tham gia. Đây là chương trình trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023.
Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm

Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2023 do UBND TP Hà Nội tổ chức, sáng 29/10, tại Không gian khu vực tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô - hội nhập phát triển” năm 2023.

Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Mặc dù mưa lớn trước giờ diễn ra chương trình nhưng các đại biểu vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho màn đồng diễn áo dài ấn tượng.
Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm

Điểm mới của chương trình năm nay là phần trình diễn trên sân khấu của 600 hội viên, phụ nữ, nữ sinh viên Thủ đô trong trang phục áo dài thể hiện tinh thần “Áo dài cộng đồng” đại diện cho phụ nữ đến từ các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố.

Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, chương trình nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của áo dài, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Thủ đô, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá về hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, văn minh, hiện đại, là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn với bạn bè trong nước và quốc tế.
Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Tình yêu áo dài sẽ được lan tỏa qua phần trình diễn áo dài cộng đồng của 600 phụ nữ, các em thiếu nhi và nữ sinh Thủ đô.
Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Hoạt động này sẽ góp phần lan tỏa tình yêu áo dài, tình yêu Hà Nội, thắt chặt thêm tình hữu nghị của phụ nữ và người dân Thủ đô với bạn bè quốc tế, thúc đẩy tinh thần chủ động hội nhập và phát triển của phụ nữ và Nhân dân Thủ đô.
Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Áo dài góp phần khẳng định dấu ấn bản sắc văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới, thể hiện tâm hồn, vẻ đẹp, cốt cách của con người Việt Nam, đem lại cho khách quốc tế nhiều cảm xúc đặc biệt.
Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm

Điểm nhấn của chương trình là gần 1.000 đại biểu có màn cổ động chào mừng bằng các động tác dân vũ trên nền ca khúc “Xin chào! Việt Nam” để bày tỏ tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước, qua đó gửi gắm lời chào đón đến bạn bè, du khách quốc tế đến với Việt Nam, đến với Thủ đô Hà Nội thân thiện và mến khách.

Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Áo dài là di sản quý giá, là trang phục tôn vinh văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.
Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, áo dài là một phần không thể thiếu trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm

Sau phần trình diễn áo dài trên sân khấu, gần 1.000 đại biểu sẽ tham gia phần diễu hành áo dài theo các khối (đại biểu Trung ương, thành phố, khách quốc tế, nghệ sĩ; đại diện các gia đình Thủ đô, đại diện cho nữ sinh, hội viên, phụ nữ các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc, nữ doanh nhân, người mẫu, thiếu nhi …)

Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Cho tới nay, Áá dài vẫn là trang phục gắn bó với đời sống của mỗi người phụ nữ và người dân Việt Nam, từ học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, ca sỹ, diễn viên, người mẫu đến những người lao động bình thường, nam và nữ đều có thể khoác lên mình bộ áo dài.
Gần 1.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Hồ Gươm
Với các thông điệp “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, “Tự hào áo dài phụ nữ Việt Nam”, “Phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh”, “Duyên dáng áo dài Hà Nội”, “Hà Nội - đến để yêu”, các hoạt động trình diễn và diễu hành áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2023 sẽ mang đến màu sắc mới mẻ, tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, tôn vinh nét đẹp thanh lịch - văn minh của phụ nữ Thủ đô, góp phần quảng bá về Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động