Từ công trình “Bến hoa” đến tuyến phố chuyển đổi số
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênCán bộ phụ nữ quận Ba Đình dọn rác tại bờ vở sông Hồng. Ảnh: NVCC |
Cánh đồng hoa hồi sinh từ vùng đất chết
Tháng 10 vừa qua, công trình “Bến hoa Phúc Xá – Ba Đình” do các cán bộ, hội viên quận Ba Đình triển khai chính thức ra mắt và trở thành điểm đến du lịch mới của người dân Thủ đô và du khách. Từ vùng đất bị bỏ hoang, ngập rác thải nơi bờ vở sông Hồng nay đã hồi sinh thành cánh đồng hoa khoe sắc thắm rực rỡ.
Theo bà Đinh Thị Phương Liên - Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình, đây là kết quả từ sự quyết tâm đồng lòng của các cấp lãnh đạo, chính quyền và người dân quận Ba Đình trong việc giải tỏa gần 100 lều lán, chuồng trại, san ủi gần 10ha diện tích lấn chiếm bờ vở sông Hồng. Sau hơn 2 tháng tập trung thực hiện, đến tháng 5/2024, công tác giải tỏa lấn chiếm, thu dọn phế thải đổ trộm lưu cữu cơ bản hoàn thành, trả lại hiện trạng đúng cao độ đất bờ và lòng sông.
Với mục đích cải tạo và xây dựng bờ vở sông Hồng thành một điểm du lịch xanh, gắn liền với giá trị lịch sử của cầy cầu Long Biên, Quận ủy, UBND quận Ba Đình giao cho Hội Phụ nữ quận Ba Đình phối hợp với UBND phường Phúc Xá cùng đoàn thể trong quận chung tay thực hiện dự án xã hội hóa.
CLB “Thử thách ven sông” bên cánh đồng hoa khoe sắc dưới chân cầu Long Biên lịch sử. Ảnh: Mộc Miên |
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Hội Phụ nữ quận Ba Đình cùng với Đảng ủy, UBND phường Phúc Xá ra quân phát động phủ xanh bờ vở sông Hồng sau khi vùng đất bị giải tỏa. Đồng thời, triển khai dự án mang tên “Thử thách ven sông” sự tham gia của các cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ phường Phúc Xá cùng hội viên của 13 phường còn lại trên địa bàn quận Ba Đình.
Trong ngày phát động, bà Đinh Thị Phương Liên – Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình khẳng định: "Mỗi hội viên trồng một cây xanh, phủ xanh gốc cây, gieo hạt, trồng hoa tại khu đất được giải tỏa. Từ cam kết đến những hành động, quyết tâm biến nơi đây thành điểm sáng về bảo vệ môi trường, bảo vệ đất, chống hạn hán, tạo dựng cảnh quan sạch đẹp”.
Trên diện tích khoảng 10ha được phân bổ cho các đoàn thể, chính quyền tại quận Ba Đình, Hội LHPN quận Ba Đình đảm nhận phần diện tích khoảng 5.000m2. Để đảm bảo an toàn vùng bờ vở sông Hồng, tạo dựng cảnh quan môi trường, ngăn chặn tình trạng đổ rác thải, phế liệu, ý tưởng trồng hoa được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng.
Sau quá trình nghiên cứu, học hỏi từ các chuyên gia giống cây trồng, CLB “Thử thách ven sông” quyết định trồng cây hoa bướm vàng tại bờ vở sông Hồng. Trên hành trình cải tạo vùng đất chết, cán bộ, hội viên, công chức thành phố không quản ngại nắng mưa, xắn tay cuốc đất, vun xới, gieo trồng. Từ những hạt giống đầu tiên nảy mầm đến khi cây bước vào thời kỳ trổ bông thì gặp siêu bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội, hoàn lưu của bão khiến mực nước sông Hồng dâng cao kỷ lục.
CLB “Thử thách ven sông” thí điểm nuôi chim bồ câu để tạo thêm cảnh quan trải nghiệm cho du khách. Ảnh: NVCC |
Nước lũ dâng cao nhấn chìm toàn bộ khu vực bờ vở sông Hồng cùng với khoảng 5.000m2 cây hoa đang thời kỳ khoe nụ. Không đành lòng nhìn những chậu hoa sau nhiều ngày tháng vun trồng, CLB “Thử thách ven sông” huy động lực lượng cán bộ, hội viên đánh một số gốc cây hoa vào các thùng xốp để “chạy lũ”. Tuy nhiên, do thời gian trồng trong không gian hẹp nên cây sinh trưởng còi cọc, kém phát triển.
Sau hai lần liên tiếp mất trắng, CLB “Thử thách ven sông” vẫn quyết định trồng lại vụ hoa mới. Nhìn vạt hoa bướm vàng khoe sắc hôm nay là thành quả của những ngày “dãi nắng dầm mưa” của hàng chục cán bộ, hội viên phụ nữ quận Ba Đình. Họ đã dành thời gian ngoài giờ hành chính, những ngày nghỉ cuối tuần để gieo trồng, chăm sóc vụ hoa mới. Bên cạnh việc trồng hoa, CLB “Thử thách ven sông” thí điểm nuôi chim bồ câu để tạo thêm cảnh quan và không gian trải nghiệm mới cho du khách. Đến nay, công trình “Bến hoa Phúc Xá – Ba Đình” đã trở thành điểm du lịch xanh của Hà Nội, thu hút đông đảo du khách gần, xa.
Bà Đinh Thị Phương Liên (đứng ngoài cùng bên trái) trao đổi với các thành viên CLB Thử thách ven sông. Ảnh: NVCC |
Điểm sáng từ những con đường chuyển đổi số
Bên cạnh công trình “Bến hoa Phúc Xá – Ba Đình” tạo hiệu ứng cộng đồng, “Những con đường chuyển đổi số” là công trình chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô của phụ nữ phường Ngọc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội). Trên các con đường Đào Tấn, Phạm Huy Thông, Nguyễn Công Hoan đã được “khoác” diện mạo mới từ việc gắn mã QR phía dưới các biểu báo tên đường nhằm giới thiệu văn hóa, lịch sử con đường của Thủ đô đến gần hơn với du khách.
Từ thao tác đơn giản cầm chiếc điện thoại thông minh quét mã QR được lắp đặt trên các biển báo tên đường, mọi thông tin từ lịch sử tên gọi, câu chuyện liên quan sẽ được hiển thị chi tiết ngay trên nền điện thoại của người dân khi tra cứu.
Những con đường kể câu chuyện văn hóa, lịch sử thông qua công nghệ số đã kết nối giữa quá khứ và hiện tại, tạo bản sắc riêng cho tuyến phố đô thị.
Chia sẻ về mục đích xây dựng công trình “Những con đường chuyển đổi số”, bà Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Khánh cho biết. “Việc ứng dụng công nghệ số giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu và tìm hiểu thông tin về các con đường, tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa lịch sử và cuộc sống hiện đại”. Công trình “Những con đường công nghệ số” là sáng kiến nhận giải thưởng trong cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội của Hội LHPN TP Hà Nội.
Thông qua hai công trình “Bến hoa Phúc Xá – Ba Đình” và “Những con đường công nghệ số” là điểm sáng thể hiện tinh thần sáng tạo và sự cống hiến của phụ nữ quận Ba Đình trong việc giữ gìn và lan tỏa giá trị truyền thống, làm “sống lại” giá trị văn hóa, lịch sử giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
“Thuyền trưởng” đưa “tuyến tàu di sản” lăn bánh Sau thời gian thí điểm, dự án “Tuyến tàu điện số 6” với các toa xe “leng keng di sản” tại khu phố ẩm thực ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại