Thứ bảy 19/10/2024 13:21

Từ chiếc xe máy bị cắt khóa trên phố Lương Ngọc Quyến…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 19/10, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nhóm đối tượng bị Công an bắt giữ. Ảnh: CQCA
Nhóm đối tượng bị Công an bắt giữ. Ảnh: CQCA

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Quyền (SN 1988, có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Lưu Văn Thủy (SN 1990, cùng trú tại TP Hà Nội; có 5 tiền án, 1 tiền sự đều liên quan đến trộm cắp tài sản), Bùi Huy Tuyên (SN 1996, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc), Phan Văn Cảnh (SN 1989), Bùi Văn Giang (SN 2000), Lưu Kim Thịnh (SN 1988, cùng trú tại TP Hà Nội), Lê Văn Luận (SN 1991) và Lê Văn Lưu (SN 1994, cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước đó, ngày 15/10, Công an phường Văn Quán (Hà Đông) nhận được trình báo của anh Hoàng Xuân Vĩ (SN 2003, quê quán Ninh Bình) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy dựng ở ngõ 33 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán. Thời điểm bị mất trộm, xe anh Vĩ được khóa chữ U. Chiếc khóa chữ U này đã bị kẻ gian dùng kìm thủy lực cắt gãy.

Quá trình rà soát, cơ quan Công an xác định vụ trộm trên có nhiều điểm tương đồng với các vụ việc khác xảy ra trên địa bàn một số quận, huyện giáp ranh. Các đối tượng thường đi 2-3 người và tìm kiếm tài sản để nơi không có người trông giữ.

Sau 24 giờ nỗ lực điều tra, Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy (Hà Tĩnh) bắt giữ 8 đối tượng nêu trên, thu giữ 1 kìm thủy lực, 1 tuốc-nơ-vit, 3 cờ lê, 13 xe máy các loại cùng nhiều phụ tùng xe máy đã tháo rời.

Tại cơ quan Công an, ban đầu các đối tượng khai báo quanh co, chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, các đối tượng phải thừa nhận hành vi vi phạm. Trước đó, từ đầu tháng 10 đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo cơ quan Công an, đây là các đối tượng sống lang thang, chúng lên kế hoạch trộm cắp xe máy vào ban đêm ở những nơi không có người trông giữ. Các đối tượng tìm xe không khóa cổ, khóa càng để đấu điện hoặc dùng vam phá khóa và mua thêm kìm thủy lực để cắt các loại khóa chữ U.

Những chiếc xe máy tang vật bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CQCA
Những chiếc xe máy tang vật bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CQCA

Tài sản lấy được, Quyền, Thủy, Tuyên lên mạng xã hội, vào hội nhóm “mua bán xe không giấy tờ” để tìm mối, rồi kết nối, bán cho Phan Văn Cảnh và Bùi Văn Giang (chủ cửa hàng sửa chữa xe máy) với giá từ 3 - 4 triệu đồng/xe. Tiếp đó, Cảnh bán cho “lò mổ xe” của Lưu Kim Thịnh. Mang về “lò”, Thịnh tháo phụ tùng, mài số khung, số máy xe rồi đăng bán trên các trang mạng xã hội, chuyển đi khắp các tỉnh trên toàn quốc.

Khác với Thịnh, đối tượng Giang mua xe xong liền bán ngay cho Lê Văn Luận, rồi Luận chuyển vào Thừa Thiên Huế cho em trai là Lê Văn Lưu, mục đích để Lưu tìm cách chuyển xe theo đường tiểu ngạch sang bên kia biên giới tiêu thụ.

Bước đầu, Công an quận Hà Đông làm rõ với phương thức và thủ đoạn trên, ổ nhóm này đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản ở các quận, huyện Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Sóc Sơn… với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Truy tìm Trần Công Thành để phục vụ điều tra đơn tố giác
Triệt phá sới bạc quy tụ con bạc từ nhiều địa phương về sát phạt
Vây bắt thành công “nữ quái’’ thay đổi nhân dạng để trốn nã suốt nhiều năm
Truy bắt tên trộm "cuỗm" đi 340 triệu đồng trong két sắt của một gia đình
Mây Hạ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động