Thứ sáu 26/04/2024 04:29

Truy bắt 3 kẻ táo tợn xịt hơi cay, trói chủ nhà để cướp điện thoại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cho khách đến nhà riêng xem điện thoại, anh T. (sinh sống ở chung cư HH1A Linh Đàm, Hà Nội) đã bị 3 nam thanh niên hành hung, trói lại và cướp mất 3 cái điện thoại.
Anh T bị thương tích ở vùng mặt
Anh T bị thương tích ở vùng mặt

Ngày 9-1, tin từ Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan điều tra quận này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra vụ cướp tài sản xảy ra vào chiều 8-1 trên địa bàn quận.

Theo thông tin ban đầu, trước đó anh T (25 tuổi, sinh sống tại căn hộ ở tầng 3 tòa chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã rao bán chiếc điện thoại di động Samsung Note 10 plus trên mạng xã hội.

Chiều ngày 8-1, 1 nam thanh niên gọi điện cho anh T để mua chiếc điện thoại. Sau khi thỏa thuận, khách ngỏ ý hẹn đến nhà anh T để xem điện thoại.

Khoảng 17g cùng ngày, có 3 thanh niên tìm đến căn hộ của anh T để cho khách vào nhà xem điện thoại. Trong lúc xem điện thoại anh T, 3 nam thanh niên đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T. Sau đó, 3 nam thanh niên đã hành hung anh T rồi dùng dây chuẩn bị sẵn, trói chân tay anh T.

Trước khi bỏ đi, các nghi phạm lục lọi, lấy 3 chiếc điện thoại. Về phía anh T, may mắn chỉ bị xây xát, tổn thương nhẹ trên cơ thể, báo Người lao động cho hay.

Trên báo Giao thông, một cán bộ tổ dân phố 32, phường Hoàng Liệt cho biết, khoảng gần 17g chiều cùng ngày, 3 đối tượng lạ mặt đã đến căn hộ tại tầng 3 HH1A Linh Đàm, hỏi mua điện thoại.

“Theo thông tin tôi nghe được, vào thời điểm đó 3 đối tượng đã đè chủ nhà tên T.A. (ngoài 30 tuổi, ở một mình tại căn hộ này) xịt hơi cay vào mắt, sau đó dùng băng dính dán vào miệng, trói chặt vào ghế. Lúc xảy ra giằng co, hàng xóm nghĩ gia đình nào cãi vã nên không hay biết chuyện. Một lúc sau hàng xóm đi sang thì phát hiện người đàn ông bị trói, tổn thương vùng mặt liền báo công an, đồng thời cởi trói cho cho nạn nhân”, vị cán bộ tổ dân phố chia sẻ.

Hình ảnh nạn nhân bị trói bằng băng dính được người dân cởi bỏ
Hình ảnh nạn nhân bị trói bằng băng dính được người dân cởi bỏ

Được biết, chủ căn hộ trên làm nghề sửa chữa, mua bán điện thoại tại nhà. Bước đầu xác định nạn nhân bị cướp 3 điện thoại mới có giá trị. Người này cũng mới sinh sống tại đây được khoảng hơn 1 tháng nay.

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã đến lấy lời khai của nạn nhân. Nhóm đối tượng bị camera hành lang tầng chung cư ghi lại, toàn bộ hình ảnh đã được cung cấp cho công an điều tra làm rõ. Tại hiện trường công an phát hiện 1 kính mắt nghi của đối tượng bị rơi lại tại hiện trường”, vị cán bộ thông tin thêm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TQ (th)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày (5 ngày kể từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024) gia tăng hoạt động, Công an TP Hà Nội cảnh báo các phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản và biện pháp phòng ngừa.
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động