Trước khi kết hôn cần khám sức khỏe
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Đề nghị khám, tức là…nghi có vấn đề!
Thu Hà (Cầu Giấy) lấy chồng hơn 1 năm mà vẫn chưa có thai. Đến khi vợ chồng đưa nhau đi khám, Hà bàng hoàng khi biết chồng cô bị mắc bệnh lậu và còn truyền bệnh sang vợ.
Thế nên dù hai vợ chồng còn khỏe mạnh , sung sức trong “chuyện ấy” nhưng khả năng thụ thai là vô cùng khó khăn. Bác sỹ còn cho hay, tình trạng của vợ chồng cô rất khó chữa, mà nếu có khỏi cũng mất nhiều thời gian. Hà chán nản vì không biết đến bao giờ cái ước mơ giản dị của cô là có 1 mụn con mới trở thành hiện thực? Nếu biết trước ngày cưới cô sẽ không quyết định lấy anh.
“Nhưng giờ mọi chuyện đã rồi, không thể thay đổi được. Bỏ người ta thì mình độc ác, mà không bỏ thì không biết còn phải chạy chữa đến bao giờ nữa?”, cô chán nản bộc bạch.
Sắp kết hôn nên Bích (Hoàn Kiếm) đề nghị chồng tương lai đi khám sức khỏe. Không ngờ, gia đình anh liền cho cô là tự cao, sau này sẽ bắt nạt chồng, chồng tương lai của cô thì cho rằng cô coi thường, không tin tưởng mình.
Tuy nhiên, khi được một số bạn bè, người quen tư vấn nhiệt tình, chồng tương lai của Bích đồng ý đi khám sức khỏe. Kết quả chồng cô có mang gen bệnh Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) và được bác sỹ giải thích tận tình về căn bệnh không phải do hư hỏng mà có này, gia đình chồng cô lúc này mới tin là cô là người có kiến thức, biết chăm lo cho hạnh phúc tương lai của mình.
Bác sỹ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế Thái Hà (Hà Nội) kể: Một cô gái tới chỗ bà khám sức khỏe tiền hôn nhân tỏ ra rất lo lắng, sợ có phải màng trinh của mình dày quá không mà khi “thử quan hệ”, chồng sắp cưới của cô không thể làm rách nó được.
Trò chuyện với bác sỹ cô mới biết hóa ra là “cậu nhỏ” của anh ấy không đủ cương cứng để có thể làm rách cái màng mỏng đấy, chứ không phải tại cô. Cả những chuyên lấy nhau rồi mới biết chồng yếu sinh lý hoặc chồng/vợ bị vô sinh hay mắc các bệnh di truyền không phải là hiếm gặp. Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm vợ chồng mà còn kéo theo các yếu tố khác như kinh tế, sức khỏe, tâm lý, lâu dài sẽ tác động xấu đến hạnh phúc gia đình.
Điều đáng nói là phần lớn những rắc rối ấy có thể dự phòng được nếu cả hai đi khám sức khỏe trước khi cưới. Thế nhưng, theo bác sỹ Dung, thực tế đa số mọi người chỉ đi khám khi thấy mắc bệnh hoặc là sau thời gian dài kết hôn mà không có con.
Nên “đọc” về thông tin sức khỏe của bạn đời trước khi kết hôn
Đứng ở góc độ tâm lý, bà Nguyễn Thị Thu Hiên, Trung tâm tư vấn Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, nhìn chung người Việt Nam không có thói quen đe khám sức khỏe khi chưa thấy bệnh và nam giới thường e ngại nhiều hơn phụ nữ khi nói đến vấn đề khám sức khỏe tiền hôn nhân.
Lý do thứ nhất là khi chạm đến sức khỏe, họ thường nghĩ “đối phương lo ngại khả năng sinh lý của mình” mà quên rằng sức khỏe là một phạm trù rất rộng. Thứ hai, họ chủ quan cho rằng mình không thể mắc bệnh được. Thứ ba, họ nghĩ bạn gái nghi ngờ mình có có quan hệ nam nữ trước đó chăng?
“Lọ thuốc nào cũng có câu “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dung”. Vậy tại sao chúng ta không “đọc” một chú về thông tin sức khỏe của nhau trước khi kết hôn để có thể chăm sóc, yêu thương, toàn tâm toàn ý với nhau nhiều hơn? Bà Hiên khuyến cáo.
Theo lời khuyên của bác sỹ Huỳnh Thị Thu Thủy, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viên Từ Dũ(TPHCM), nên thực hiện việc khám sức khỏe tiền hôn nhân từ 3 đến 6 tháng trước khi kết hôn. Trường hợp nếu phát hiện ra bệnh thì sẽ có thời gian điều trị, cải thiện sức khỏe.
Bác sỹ Thủy cũng khuyên các cặp đôi nên khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm máu, khám cơ quan sinh dục ngoài và trong. Ngoài ra, cần tìm hiểu và nắm rõ các tiền căn về rối loại tâm thần, viêm nhiễm đường sinh dục, bệnh truyền nhiễm, kém phát triển trí tuệ, bệnh tim, gan, thận, bệnh sử gia đình…
Ngoài ra, theo bác sỹ Lê Thị Kim Dung, cặp đôi cần khám sức khỏe tiền hôn nhân để phát hiện trước những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV/AIDS. Nếu 1 trong 2 người mắc những bệnh này thì nên hoãn kết hôn vì có thể lây cho bạn tình, nếu có thai thì sẽ truyền bệnh cho thai nhi và gây bất thường cho thai nhi. /.
- Lợi ích của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân:
- Chuẩn bị kiến thức, tâm lý đúng cho cuộc sống tình dục vợ chồng. - Phát hiện và điều trị sớm (nếu có) một số bệnh tật có thể ảnh hưởng đến vấn đề tình dục, mang thai, sinh đẻ về sau. - Chuẩn bị để có một cuộc sống tình dục thoải mái, thỏa mãn và an toàn nhất. - Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch một cách hiệu quả nhất. - Dự phòng các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho đứa con tương lai, chuẩn bị cho người phụ nữ có điều kiện sức khỏe để mang thai và sinh con an toàn.
- Khám sức khỏe tiền hôn nhân ở đâu:
Tại các bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Từ Dũ, … hay các phòng khám, bệnh viện Quốc tế đều có gói chăm sóc sức khỏe trước hôn nhân. Bạn có thể đăng ký theo gói hoặc khám lẻ dịch vụ.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại





