Chủ nhật 14/12/2025 14:40

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV: đặt mục tiêu tăng trưởng 5%

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 5/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kỳ họp thứ ba của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại) khóa XIV chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận trong nước và quốc tế.
Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV: đặt mục tiêu tăng trưởng 5%
Lễ khai mạc Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại) Trung Quốc khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Buổi lễ có sự tham gia của: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Triệu Lạc Tế và gần 2.900 đại biểu, đại diện cho các dân tộc và tầng lớp Nhân dân Trung Quốc.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã trình bày báo cáo công tác chính phủ, đề ra những mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng cho năm 2025.

Trong năm 2025, Trung Quốc tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt khoảng 5%, duy trì tốc độ dẫn đầu các nền kinh tế lớn. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 2%, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và tạo hơn 12 triệu việc làm mới ở thành thị, kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thâm hụt trên GDP duy trì khoảng 4%, giữ vững cân đối ngân sách. Phát hành thêm trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương để thúc đẩy đầu tư. Ngoài ra là điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất khi cần thiết nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng và ứng phó với các thách thức kinh tế trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động.

Báo cáo cũng đánh giá về tình hình phát triển năm 2024 với những kết quả nổi bật gồm: GDP đạt 134.900 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 18.566 tỷ USD), tăng 5%, đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đã có 12,56 triệu việc làm mới ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,1%.

Trong khi đó, lạm phát duy trì ở mức thấp, CPI chỉ tăng 0,2%, giúp duy trì ổn định đời sống Nhân dân. Dự trữ ngoại hối vượt 3.200 tỷ USD, củng cố vị thế tài chính của Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó là thu nhập khả dụng bình quân đầu người tăng 5,1%, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hệ thống an sinh xã hội tiếp tục được củng cố, đảm bảo các chính sách về giáo dục, y tế, cứu trợ xã hội.

Những con số này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển, bất chấp nhiều thách thức từ bên ngoài.

Từ ngày 5 - 11/3, các đại biểu sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng gồm: báo cáo công tác Chính phủ, đánh giá tình hình năm 2024 và phương hướng năm 2025; dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, xem xét các chính sách vĩ mô; dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2025, phân bổ nguồn lực tài chính; dự luật sửa đổi về đại biểu Nhân Đại, điều chỉnh quy định liên quan đến đại biểu Quốc hội; báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đánh giá hoạt động tư pháp.

Kết quả kỳ họp sẽ có tác động lớn đến định hướng phát triển của Trung Quốc trong năm 2025 và cả giai đoạn tiếp theo.

Kỳ họp Nhân Đại khóa XIV không chỉ mang ý nghĩa định hướng chiến lược mà còn là dịp để thế giới nhìn nhận về sức mạnh kinh tế của Trung Quốc trong những năm tới.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3

Hôm nay (10/3), Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Tập Cận Bình đảm nhận nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba chưa từng có ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của Việt Nam

Ngày 27/6/2023, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân ...

Vũ Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Ngày 12/12, một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng ở khuôn viên một ngôi đền Hindu tại thị trấn Verulam, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.
Đồng USD lao dốc mạnh nhất từ năm 2017: Áp lực gia tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Đồng USD lao dốc mạnh nhất từ năm 2017: Áp lực gia tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Đồng USD đang trải qua giai đoạn suy yếu rõ rệt khi thị trường tài chính toàn cầu ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới.
Liên Hợp quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka sau thảm họa bão Ditwah

Liên Hợp quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka sau thảm họa bão Ditwah

Liên Hợp quốc ngày 11/12 đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp nhằm huy động hơn 25 triệu USD từ cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Sri Lanka phục hồi sau thảm họa bão Ditwah.
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Các nghị sĩ Mỹ ngày 7/12 đã công bố dự luật chính sách quốc phòng hằng năm với tổng mức chi tiêu lên tới 901 tỷ USD cho an ninh quốc gia trong năm tới – mức cao kỷ lục và vượt đề xuất ngân sách của Tổng thống Donald Trump.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động