Thứ sáu 05/12/2025 15:56

Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ lĩnh án 5 năm tù

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) của TAND quận Nam Từ Liêm vừa ra phán quyết với 53 bị cáo trong vụ án đánh bạc gần 1.200 tỷ đồng.
Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: N.N
Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: N.N

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tạo ra hệ lụy xấu và tệ nạn xã hội.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Minh Thành, SN 1989, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, là người có trình độ về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi số tiền lớn, nên đã chỉ đạo nhóm đồng phạm xây dựng, vận hành game thu lợi bất chính. Bị cáo cũng là người hưởng lợi 123 tỷ đồng, do đó, bị cáo phải chịu mức án cao nhất; tòa tuyên Thành 5 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc”.

10 đàn em của Thành bị tuyên phạt từ 30 tháng đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Trong đó, bị cáo Vũ Tiến Duy hưởng lợi 17,8 tỷ đồng (chỉ sau Thành) nên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng. Trần Đức Cường hưởng lợi 12 tỷ đồng, bị phạt 3 năm tù. 8 đàn em còn lại đều được hưởng án bằng thời gian tạm giam, được tuyên trả tự do ngay tại tòa.

Về dân sự, các bị cáo có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính. Trong đó, Thành được xác định hưởng 123 tỷ đồng, bị tịch thu sung công quỹ hơn 47 tỷ đồng, 116 lượng vàng, 300.000 USD và tiền trong tài khoản.

Ngoài chiếc xe Mercedes G63, toàn bộ 4 xe sang còn lại gồm Mercedes Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera đều được tòa tuyên trả lại cho gia đình Thành. 42 bị cáo bị truy tố tội danh “Đánh bạc”, phần lớn được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, game bài trực tuyến do Nguyễn Minh Thành và đồng phạm xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy... Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC (là tiền quy ước trong game (sau này đổi thành SUM, VUA) qua các hình thức: nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian.

Cơ quan chức năng xác định, từ 1/4 đến 18/8/2021, nhóm của Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc trên trang web “SUMVIP” và “VUACLUB” với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị cáo xây dựng để người chơi đặt cược. Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo, nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số đó phải kể đến bà Bùi Thị Thương, SN 1998, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tài liệu điều tra thể hiện, bà Bùi Thị Thương đã dùng hai số điện thoại tải game VUACLUB, đăng ký các tài khoản có tên nhân vật là “Chihoatop1”, “Thương199811”, “Bomayxinmay”.

Từ ngày 26/5 đến ngày 18/8/2021, bà Thương dùng nhân vật “Chihoatop1” tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 50,8 tỷ VUA (tương đương hơn 42,3 tỷ đồng).

Cũng trong thời gian trên, bà Thương sử dụng nhân vật “Thuong199811” đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 60,8 tỷ VUA (tương đương hơn 50,7 tỷ đồng). Theo cáo trạng, mỗi lần đánh bạc, bà Thương đều đánh trên 5 triệu đồng.

Với nhân vật “Bomayxinmay”, bà Thương có 184 lần đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng, tổng cộng giao dịch là hơn 47,4 tỷ VUA, tương đương hơn 39,5 tỷ đồng. Tổng số tiền đánh bạc của bà Thương được xác định là 132,4 tỷ đồng.

Người thứ hai “ném” tiền tỷ vào game bài của “ông trùm” Nguyễn Minh Thành là bị cáo Bùi Thị Quang (SN 1973, ở Tuyên Quang). Kết quả điều tra xác định, bà Quang đã tải game VUACLUB, đăng ký tài khoản có tên nhân vật “Booon2016” qua 1 số điện thoại.

Từ ngày 26/5 đến 18/8/2021, bà Quang đã tham gia đánh bạc 172 lần với tổng số hơn 135 tỷ Vua (tương đương hơn 112,5 tỷ đồng), mỗi lần đánh bạc trên 5 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền bà Quang sử dụng để đánh bạc là hơn 112,4 tỷ đồng và đã bị thua sạch.

Một bị cáo khác cũng dùng rất nhiều tiền đánh bạc là Lê Đình Phụng. Bị cáo này đã tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng.

Triệt xóa đường dây lô, đề giao dịch mỗi ngày cả tỷ đồng
53 bị cáo hầu tòa trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
Lật tẩy bí mật của nhóm người trên tàu du lịch Thung Nai
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động