Chủ nhật 28/04/2024 17:55

Triệt phá nhiều tụ điểm ma túy nuôi “gái hát” để ship hàng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau khi các quán bar, pub, karaoke… trên địa bàn TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) tạm dừng hoạt động, một số điểm mua bán trái phép chất ma túy đã tập hợp, bao nuôi nhiều “gái hát” và một số nam thanh niên hư hỏng để ship ma túy cho các con nghiện.
Các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy cùng tang vật tại cơ quan công an.
Các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngày 28/2, tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa thành công 6 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Theo đó, sau thời gian rà soát, xác minh các đối tượng, đêm 26, sáng 27/2/2023, Công an TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng đồng loạt tiến hành đấu tranh triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 7 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng cùng 17 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số 6 điểm ma túy vừa bị triệt xóa, có 2 điểm mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Quang Trung (tức Trung "còi", SN 1991, ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa và Nguyễn Anh Quyền (tức Quyền "ốc" SN 1988, ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Đây là 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cộm cán trên địa bàn TP Thanh Hóa. Sau khi các quán bar, pub, karaoke… trên địa bàn TP Thanh Hóa tạm dừng hoạt động, các đối tượng này đã tập hợp, nuôi nhiều “gái hát” và một số nam thanh niên hư hỏng để ship ma túy thuê và móc nối với các đối tượng chơi bời, lêu lổng nhằm cung cấp ma túy tổng hợp cho các đối tượng này.

Khám xét tại các điểm ma túy này, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 1 khẩu súng (dạng súng bút), 1 viên đạn, hơn 10g ma túy tổng hợp các loại và nhiều tang vật khác liên quan.

Tại Thanh Hóa, mới đây công an tỉnh này cũng “xóa sổ” đồng loạt 20 điểm buôn bán ma túy.

Cụ thể, sáng 23/2, gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an của các đơn vị, gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động, Kỹ thuật nghiệp vụ (đều thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa), Công an các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa, đồng loạt ập vào 20 điểm buôn bán ma túy.

Các điểm trên đều thuộc đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị An (tức An Hiển, SN 1989, ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) cầm đầu. Trong năm 2021 và 2022, nhiều người thân trong gia đình Nguyễn Thị An như đã bị bắt giữ về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bản thân An cũng đang hoãn chấp hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Đức (tức Đức Thu, SN 1983, trú thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) đứng ra điều hành đường dây mua bán ma túy liên huyện.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 100 gam heroin, hơn 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Phá vụ án ma tuý "khủng", thu giữ 105kg ma tuý
Triệt phá ổ nhóm kêu gọi từ thiện qua Facebook để chiếm đoạt tiền
Triệt phá đường dây vận chuyển hàng chục kg ma túy
Lê Mạnh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 và tội “Xâm phạm thi thể” quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 13/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Mặc dù bị tuyên án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vẫn tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn, vậy khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan bị tử hình, thì ai là người bồi hoàn thiệt hại cho bị cáo này?
Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về "Đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường”, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc...
Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đến TAND TP Hồ Chí Minh…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động