Thứ bảy 27/04/2024 02:37

Triệt phá đường dây vận chuyển hàng chục kg ma túy

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 5 đối tượng, thu 12kg ketamine, 5.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, vào khoảng 19h30 ngày 16/2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phận thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Đậu Thế Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1996, đều trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang vận chuyển 12 túi nilon màu xanh in hình 5 ngôi sao có chữ nước ngoài (có trọng lượng 12kg ma túy loại ketamine) và 5.600 viên hồng phiến.

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống đối quyết liệt và phóng xe với tốc độ cao để bỏ chạy. Trước sự chống trả quyết liệt của các đối tượng, tổ công tác đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng chia thành nhiều lớp nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Đến khoảng 2h ngày 17/2, tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Hoàng Văn Khương (SN 1991, trú tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Tiếp đó, vào lúc 3h cùng ngày, tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Phan Mạnh Hùng (SN 1995, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi tên này đang bắt xe khách di chuyển vào các tỉnh phía Nam lẩn trốn.

Khương và Hùng khai nhận được Đậu Thế Anh và Nguyễn Văn Tiệp thuê vận chuyển ma túy vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ.

Tiếp tục chuyên án, vào lúc 8h ngày 18/2, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Quốc Cường (SN 1996, trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Cường là kẻ đứng ra kết nối, điều hành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào và đưa về các tỉnh thành phía nam tiêu thụ.

Theo Công an Hà Tĩnh, đây là đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để đưa vào các tỉnh thành phía Nam tiêu thụ với số lượng lớn, chia thành nhiều công đoạn, phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Theo các đối tượng khai nhận, số ma túy trên nếu tiêu thụ thành công sẽ có khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng triệu đô la Singapore giả
Triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm, thu giữ nhiều súng, đạn
Triệt phá đường dây ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động