Thứ bảy 06/12/2025 04:05

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng: Mức án nào dành cho các đối tượng?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng vừa bị Bộ Công an phối hợp với CA TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu triệt phá.
Đối tượng Nguyễn Văn Điền cầm đầu
Đối tượng Nguyễn Văn Điền cầm đầu

Số tiền giao dịch khoảng hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 22-12, Cục CSHS Bộ Công an cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, CA TP HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá thành công băng nhóm giang hồ điều hành đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục CSHS phát hiện nhóm đối tượng hình sự cộm cán gốc Hải Phòng có biểu hiện hoạt động băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại TP HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đến ngày 20-12, Cục CSHS chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận, huyện của TP HCM, bắt giữ 16 đối tượng, thu 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí; 580 triệu đồng, 1 xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu.

Cơ quan chức năng xác định đường dây này do Nguyễn Văn Điền, SN 1975, quê Hải Phòng cầm đầu. Các đối tượng giúp sức cho Điền là giang hồ cộm cán, nhiều tiền án tiền sự gồm: Nguyễn Văn Dương, SN 1997, quê Hải Phòng, ao Duy Hưng, SN 1984, quê Nghệ An, Lầu Văn Tuấn, SN 1994, quê Phú Yên cùng 1 số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc… CQĐT cũng xác định từ đầu năm 2020 đến nay băng nhóm này đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.

Tại CQCA, Nguyễn Văn Điền cùng đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, từ năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com cấp Master sau đó chia ra nhiều tài khoản khác nhau.

Tiếp đó, đối tượng này giao cho các đại lý cấp dưới, các con bạc là Phan Văn Tiến, SN 1983, quê Hải Phòng; Phan Minh Hùng, SN 1988, quê Hà Tĩnh; Trần Hải Hưng, SN 1974, quê Hải Dương; Phan Hoà Bình, SN 1986, quê Hà Tĩnh…để tổ chức đánh bạc trên mạng với nhiều hình thức.

Nguyễn Văn Điền quy ước với các đại lý, con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ 2 hàng tuần. Tiếp đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng. Những tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền được các đối tượng thay đổi liên tục.

Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều được các đối tiện thực hiện, thông tin qua các phần mềm như Viber, Telegram…nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện CQĐT đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này.

Khẩu súng quân dụng cùng nhiều viên đạn được thu giữ
Khẩu súng quân dụng cùng nhiều viên đạn được thu giữ

Các đối tượng phạm tội chịu mức án nào?

Theo dõi vụ án trên qua truyền thông, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, các đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 BLHS 2015. Còn những người tham gia chơi cờ bạc sẽ bị xử lý về tội “Đánh bạc” theo Điều 312 BLHS 2015

Như vậy, theo quy định của BLHS năm 2015, người tham gia đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với hành vi đánh bạc có sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội như vụ án này (đánh bạc trực tuyến), hình phạt sẽ là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Trong vụ án này, CQĐT xác định được đối tượng nào đã tham gia đánh bạc, đối tượng đó sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm theo quy định nêu trên. Còn với nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 322 BLHS với hình phạt có thể lên đến 10 năm tù.

Với số tiền thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội, các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Bởi vậy, trong vụ án này nhóm đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu, xung công quỹ nhà nước. Trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT sẽ xác minh làm rõ số tiền do phạm tội mà có để thu giữ, đồng thời xác định tài sản của các đối tượng phạm tội để tịch thu một phần hoặc toàn bộ.

Đối với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng mà nhóm đối tượng đang bị điều tra, nếu nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố về Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo Điều 304 BLHS 2015. Tội danh này có mức phạt thấp nhất từ 1 năm đến 7 năm, mức phạt cao nhất là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động