Chủ nhật 21/07/2024 01:26

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những tình cảm đặc biệt dành cho Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội. Hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô với tình cảm đặc biệt thân thương, gần gũi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023

Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam, người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội đã vĩnh biệt chúng ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đồng bào Thủ đô và cả nước.

Trong suốt cuộc đời hoạt động “vì nước, vì dân”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho Thủ đô Hà Nội, đây không chỉ là tình cảm với mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, mà còn đối với Thủ đô - trái tim của cả nước. Cùng với những lời chúc, sự tin tưởng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đưa ra những chỉ đạo, định hướng sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của Thủ đô Hà Nội.

Tin tưởng vào sự phát triển của Thủ đô

Vào dịp Xuân Quý Mão 2023 và chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2023), chiều 19/1/2023 (tức ngày 28 tháng Chạp), thời điểm cả nước đang chuẩn bị đón tết Nguyên Đán Quý Mão, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Thời điểm đó, kinh tế - xã hội Thủ đô cùng với cả nước đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định, trong những kết quả, thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Trong năm 2022, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ, TP Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; tăng trưởng GRDP đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước và cao nhất trong 10 năm gần đây…

Tổng Bí thư chỉ rõ, đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong bối cảnh chung đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội lại càng lớn và nặng nề hơn. Bởi nói đến Thủ đô Hà Nội, trong lòng mỗi người con đất Việt đều xúc động, tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người, thành phố vì hoà bình, để rồi "dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội".

Trong suốt cuộc đời hoạt động “vì nước, vì dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Thủ đô Hà Nội những tình cảm đặc biệt. Hà Nội cũng là nơi gắn với những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, một trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất, nơi có nhiều địa danh in dấu chân Bác, khi nói về Hà Nội, Bác thường dùng 3 chữ "Thủ đô ta".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nhân dân Thủ đô Hà Nội tại chùa Trấn Quốc, ngày 4/2/2019. Ảnh: Phạm Hùng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nhân dân Thủ đô Hà Nội tại chùa Trấn Quốc, ngày 4/2/2019. Ảnh: Phạm Hùng

Tổng Bí thư dẫn lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết đăng trên Báo Nhân Dân số 236 ra ngày đầu tiên khi Thủ đô được giải phóng (10/10/1954): "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần". Từ đó, Tổng Bí thư chỉ rõ, ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây chính là sự quan tâm đặc biệt và cũng là yêu cầu, mong muốn, tin tưởng để Hà Nội thực sự phát triển, gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước như Bác Hồ từng căn dặn và mong muốn đối với đồng bào, chiến sĩ Thủ đô…

Tổng Bí thư nhắn nhủ, chúng ta rất tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Thủ đô, những kết quả, thành tích mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm 2022. Song, dứt khoát không được chủ quan, thỏa mãn, bởi còn nhiều việc phải làm với nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua và còn có những vấn đề chưa lường trước hết được… Hơn lúc nào hết càng vinh dự, tự hào được làm công dân Thủ đô thì càng phải thấy trách nhiệm của mình để không ngừng tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác để lãnh đạo Đảng bộ cùng Nhân dân xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, với niềm tin yêu của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết người lao động Thủ đô trước thời khắc đón Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thanh Hải
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết người lao động Thủ đô trước thời khắc đón Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thanh Hải

Một năm trước đó, vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), đêm 31/1/2022, mừng Xuân mới Nhâm Dần, trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội.

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết các cụ cao tuổi, các cháu thiếu nhi, công nhân ngành điện, công nhân môi trường...

Trước một mùa Xuân mới, tại Thủ đô Hà Nội nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, Thủ đô văn hiến và anh hùng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ Thủ đô Hà Nội lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh những thành tựu, thành tích cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đạt được thời gian qua. Đây là thành công chung, trong đó đặc biệt có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP, hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và sự hưởng ứng ủng hộ của toàn thể Nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo TP Hà Nội tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (sáng 14/10/2023). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo TP Hà Nội tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (sáng 14/10/2023). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, Hà Nội là thành phố vì hòa bình, thành phố của lương tri và phẩm giá con người, ngàn năm văn hiến, anh hùng hào hoa, thanh lịch. "Thủ đô Hà Nội, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm Thăng Long, đây Đông đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu, vinh dự lắm"- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa Hà Nội

Văn hóa, con người Hà Nội cũng là vấn đề được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến trong các cuộc tiếp xúc với cử tri tri Hà Nội trong vai trò đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu TP Hà Nội. Trong đó, tại cuộc tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội sau Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (ngày 1/7/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, văn hóa là nguồn sống, nguồn động lực phát triển Thủ đô.

Trao đổi với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, Hà Nội là Thủ đô của cả nước, mà Thủ đô là đô thị đứng đầu, chỉ có một, trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa của cả nước. Do đó, người Hà Nội làm sao phải phát huy được truyền thống văn hóa của Thủ đô là vấn đề luôn cần quan tâm. Cùng với đó, việc tập trung xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người, xây dựng môi trường hòa bình ổn định là chức năng rất cơ bản của Thủ đô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri TP Hà Nội (tại cuộc tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri TP Hà Nội (tại cuộc tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Theo Tổng Bí thư, mỗi tỉnh, thành phố có một đặc thù riêng, nhưng Hà Nội chỉ có một, vẻ đẹp không nơi nào có được. Bởi thế, các cấp, các ngành của TP Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản này, vận dụng vào thực tiễn để xây dựng Thủ đô xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người và nhiều danh hiệu khác nữa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ, đây là Thủ đô văn hóa, nên các các cấp, ngành, cán bộ tại Hà Nội phải hết sức chú ý vấn đề văn hóa, đi đứng, ăn uống, đối xử với nhau phải bảo đảm văn hóa. Hà Nội với rất nhiều công trình và truyền thống văn hóa quý báu, đây là nguồn sống, là nguồn động lực phát triển Hà Nội. Bảo vệ, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc và truyền thống từ những di sản văn hóa cha ông để lại, đó là trách nhiệm trước hết của thế hệ hôm nay.

Trao đổi với các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Tổng Bí thư cho rằng, các đại biểu phải cố gắng làm sao xứng đáng với tên gọi “Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội”, có văn hóa, trình độ, đóng góp rất thiết thực, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, cái gì phải thì nhất quyết bảo vệ; cái gì không đúng phải phản đối, phải phê bình, nếu cần phải đấu tranh không nhân nhượng. Mỗi cử tri và người dân Thủ đô cũng cố gắng theo tinh thần đó, phải xứng đáng là công dân của Thủ đô văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, đóng góp nhiều vào sự phát triển của đất nước nói chung, và trước hết là vì sự phát triển Thủ đô nói riêng.

“Với truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, hào hoa và thanh lịch, Đảng và Nhà nước mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội phát huy truyền thống tự hào, tiếp tục xây dựng đất nước và Thủ đô ngày càng phát triển vươn lên”- Tổng Bí thư nói.

Thấm nhuần những lời chỉ bảo, định hướng quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những năm qua, Thủ đô Hà Nội đã đạt những bước phát triển vượt bậc toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến đến xây dựng, phát triển văn hóa, người Hà Nội thanh lịch văn minh, để văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển bền vững và toàn diện của Thủ đô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo được Nhân dân yêu mến
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trọn một đời vì Đảng, vì dân
Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Trần Hà
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả đời cho cuộc đấu tranh vì sự phát triển của Đảng, Nhà nước Việt Nam và hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống

Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống

Chiều 20/7/2024, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.
Truyền thông quốc tế ngợi ca Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Truyền thông quốc tế ngợi ca Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhấn mạnh vai trò của ông trong công cuộc xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h00 ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Thông cáo đặc biệt về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021: lời hiệu triệu để cả đất nước thi đua, phát triển văn hóa nước nhà

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021: lời hiệu triệu để cả đất nước thi đua, phát triển văn hóa nước nhà

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta xác định: Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hoá đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội đã có nhiều bứt phá trong phát triển văn hóa

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội đã có nhiều bứt phá trong phát triển văn hóa

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, UBND TP Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu cả nước.
Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân và tuổi trẻ Thủ đô

Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân và tuổi trẻ Thủ đô

Từ chiều ngày 19/7 đến 20/7, tiết trời Hà Nội thoắt nắng, thoắt mưa. Những cơn mưa như ngàn giọt lệ hòa cùng lòng người rưng rưng tiếc thương cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam, một người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn hóa còn là dân tộc còn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn hóa còn là dân tộc còn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định vai trò lớn của văn hóa: "Văn hóa còn thì dân tộc còn".

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động