Thứ bảy 27/04/2024 00:46

Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản “sa lưới” từ trình báo của người dân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thời gian qua Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng phạm tội cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn sau khi nhận trình báo từ người dân…
Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản “sa lưới” từ trình báo của người dân
Đối tượng Đỗ Văn Chiến tại CQCA

Ngày 27/4, Công an thị xã Sơn Tây cho biết đang củng cố hồ sơ truy tố đối tượng Đỗ Văn Chiến, SN 2001, trú tại phường Cổ Đông, thị xã Sơn Tây về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, giữa tháng 4/2022 Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin trình báo của anh T, SN 1987, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây về việc sáng ngày 13/4, anh T bị mất chiếc xe máy Honda Wave tại trước cửa nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 22/4/2022, Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giữ đối tượng gây án là Đỗ Văn Chiến, SN 200, trú tại phường Cổ Đông, thị Sơn Tây. Tại CQCA, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Chiến, SN 1992, trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội về tội cướp giật tài sản.

Thông tin từ CQCA, khoảng 11g00 ngày 29/3/2022, khi đang đi trên đường tỉnh lộ 418 thuộc địa phận xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Chiến thấy một người phụ nữ đeo khuyên tai bằng vàng, điều khiển xe máy đi ngược chiều với mình nên đã quay xe bám theo. Khi đến thôn Trung Lạc, xã Cổ Đông, Chiến đã áp sát người phụ nữ trên, giật chiếc khuyên tai bên tai trái rồi phóng xe bỏ chạy.

Đến khoảng 16g00 ngày 1/4/2022, đối tượng tiếp tục gây án tại thôn Tân Phú, xã Sơn Đông. Bị hại bị giật mất khuyên tai bằng vàng khi đang điều khiển xe đạp. Sau đó, đối tượng mang 2 chiếc vòng tai đi bán được 10,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Đến tối ngày 6/4/2022, Đội CSHS Công an thị xã Sơn Tây đã bắt được đối tượng Nguyễn Huy Chiến.

Tại CQCA, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, đối tượng cướp giật đã có 01 tiền án tàng trữ trái phép chất ma tuý, 01 tiền án cướp giật tài sản.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động