Thứ năm 25/04/2024 05:25

Tiếp tục đưa 600 công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương an toàn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 13-3 hai chuyến bay hồi hương đã đưa gần 600 công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine từ Ba Lan và Rumani về nước an toàn.
Tiếp tục đưa 600 công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương an toàn

Sun Group và Vietnam Airlines triển khai thành công hai chuyến bay đưa người Việt Nam tại Ukraine về nước.

Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ khẩn trương của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Rumani, chuyến bay từ Ba Lan mang số hiệu VN58 xuất phát từ sân bay Warsaw vào lúc 16g00 ngày 12-3, đã đưa 288 người Việt Nam và thành viên gia đình đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 9g30 (giờ Việt Nam) ngày 13-3.

Ngay sau đó, chuyến bay từ Rumani mang số hiệu VN68 xuất phát lúc 19g20 ngày 12-3, đón 291 công dân Việt Nam và thành viên gia đình, cũng đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài vào lúc 11g00 (giờ Việt Nam) ngày 13-3. Chiếm đại đa số hành khách trên hai chuyến bay đặc biệt này là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền và hoàn cảnh khó khăn…

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Rumani đã phối hợp với các hội đoàn người Việt tổ chức đưa bà con ra sân bay, cử cán bộ hỗ trợ các thủ tục cần thiết và làm việc chặt chẽ với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lên đường về nước.

Để đảm bảo chuyến bay được triển khai nhanh chóng, Vietnam Airlines đã sắp xếp các tổ bay giàu kinh nghiệm, từng tham gia nhiều chuyến bay bảo hộ công dân Việt Nam từ những quốc gia có dịch bệnh, xung đột… Mỗi chuyến bay bao gồm tổ phi công 5 người, gồm 3 cơ trưởng, 2 cơ phó và tổ tiếp viên 12 người.

Tiếp tục đưa 600 công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương an toàn
Hai chuyến bay hồi hương đưa người Việt Nam tại Ukraine lần lượt hạ cánh trong ngày 13-3.

Bước xuống sân bay Nội Bài sáng 13-3, anh Phạm Nguyễn Đình Tùng (Hưng Yên) vẫn chưa hết xúc động: "Sau Tết, tôi vừa sang Kharkov được 2 ngày thì tình hình tại Ukraine bắt đầu trở nên căng thẳng. Ban đầu chúng tôi định cố trụ lại Làng Thời Đại, nhưng sau đó tình hình căng thẳng quá, buộc phải quyết định di chuyển sang Ba Lan bằng tàu hoả. Khi nhận được tin sẽ được về nước trên chuyến bay do Sun Group tài trợ, chúng tôi rất mừng và chỉ biết nói lời cám ơn đến Chính phủ, đến Tập đoàn, các doanh nghiệp đã bảo hộ công dân".

Chị Phạm Thị Mến mắt đỏ hoe chia sẻ: "Tôi sang Ukraine từ năm 1987, đã trở về Việt Nam nhiều lần. Gia đình tôi có 6 người, cháu nhỏ mới 2 tuổi. Bây giờ, thực sự vẫn bị ám ảnh và xúc động, chỉ biết cám ơn tất cả những anh em Việt Nam đã rất nhiệt tình hỗ trợ. Tình đồng bào ấm áp. Không nơi nào bằng quê hương. Chọn cách trở về quê hương là an toàn nhất".

Theo đại diện của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đây là các chuyến bay hồi hương không bay theo đường bay thông lệ, được triển khai gấp rút và không có văn phòng đại diện của hãng, do vậy, công tác phối hợp triển khai chuyến bay đòi hỏi nhanh chóng và chi tiết hơn nhiều so với các chuyến bay quốc tế thông thường. Tổ bay, tổ điều hành phải trao đổi, kiểm tra kỹ lưỡng, liên tục với sân bay nước bạn về cơ sở vật chất đón chuyến bay. Bên cạnh đó, để đảm bảo hành trình bay an toàn và suôn sẻ, chuyến bay luôn có nhân viên kỹ thuật, nhân viên mặt đất đi kèm để phối hợp xử lý các nghiệp vụ phục vụ mặt đất (hành khách, hành lý, hàng hóa) và kỹ thuật ngay tại sân bay đến.

Tiếp tục đưa 600 công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương an toàn
Trong tình hình chiến sự căng thẳng, Việt Nam vẫn đang tiếp tục thực hiện các chuyến bay hồi hương đưa các công dân trở về nước.

Dự kiến, sau hai chuyến bay đầu tiên ngày 13-3, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai liên tục các chuyến bay tiếp theo đến Rumani và Ba Lan để đưa toàn bộ công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine có nhu cầu hồi hương về nước. Chi phí các chuyến bay này do Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ với mức giá ưu đãi nhất do Vietnam Airlines cung cấp. Công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine có nhu cầu hồi hương được vận chuyển về Việt Nam miễn phí hoàn toàn, không phải trả bất cứ chi phí nào.

Được biết, do Ukraine hiện là vùng chiến sự căng thẳng nên không thể triển khai các chuyến bay, các hãng hàng không đều xây dựng phương án khai thác đến các điểm thuộc các quốc gia láng giềng của Ukraine để đón người Việt Nam và gia đình hồi hương. Hiện số lượng các chuyến bay hồi hương sắp tới dành cho công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine vẫn đang được Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán Việt Nam từ các quốc gia nói trên tiếp tục cập nhật từ danh sách các công dân có nhu cầu về nước.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động