Tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em và những thông tin cần biết
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| PGS-TS. Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ: Tiêm vắc-xin là một biện pháp phòng bệnh bền vững, phòng bệnh chủ động (ảnh Trần Minh). |
Triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em trên toàn quốc
Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên toàn quốc. Lộ trình tiêm từ lứa tuổi cao đến thấp, ưu tiên tiêm trước cho nhóm 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vắc-xin và tình hình dịch tại địa phương.
Việc tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em được tiến hành trước tại các địa phương đã trải qua đợt giãn cách xã hội, có tỷ lệ mắc Covid-19 cao; các địa phương có mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao.
Cụ thể, tỉnh nào đã đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên (80% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi; 50% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi) thì mới tiến hành tiêm vắc-xin cho trẻ. Tỉnh nào chưa đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người lớn thì vẫn tiếp tục ưu tiên tiên cho nhóm này.
Hiện nay, có TP Hồ Chí Minh hầu như đã hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên triển khai tiêm thí điểm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em. Tất cả các tỉnh phía Nam đã đạt tỷ lệ bao phủ mũi một khá cao, từ 60% trở lên, một số tỉnh thậm chí đã hoàn thành mũi 2 trên 70%. Hiện các địa phương này đang lập kế hoạch để tiêm cho trẻ. Bộ Y tế sẽ có quyết định riêng về việc phân bổ vắc-xin Pfizer tiêm cho trẻ.
Với trẻ trong độ tuổi 12-17 tuổi đang đi học sẽ được lập danh sách theo lớp và triển khai tiêm trước cho nhóm tuổi học sinh PTTH, lần lượt theo khối lớp từ khối 12 đến khối 11 và khối 10; tiếp đến là học sinh THCS từ lớp 9, 8, 7. Với những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng.
Vắc-xin sử dụng tiêm chủng cho trẻ em 12 -17 tuổi là vắc-xin Comirnaty của Pfizer, sử dụng tương tự như người từ 18 tuổi trở lên; với liều lượng 0,3 ml mỗi liều, đường dùng tiêm bắp; lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần (21-28 ngày).
Phản ứng “viêm cơ tim” rất hiếm gặp
Theo PGS-TS. Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, có 2 loại vắc-xin phòng Covid-19 được cấp phép tiêm cho trẻ là vắc-xin Pfizer và Moderna. Trong đó, hiện nay do nguồn cung, Việt Nam chủ yếu tiêm vắc-xin Pfizer. Phản ứng sau tiêm vắc-xin ở trẻ 12-17 tuổi hoàn toàn tương tự như người lớn: Phản ứng rất phổ biến (trên 10%) như đau đầu, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt (tần suất cao hơn với liều thứ 2), sưng tại chỗ tiêm; Phản ứng phổ biến là buồn nôn, mẩn đỏ chỗ tiêm; Phản ứng không phổ biến là nổi hạch, mất ngủ, đau tứ chi, khó chịu, ngứa chỗ tiêm…
Phản ứng phản vệ sau tiêm vắc-xin là rất hiếm gặp. Sau tiêm, trẻ sẽ được theo dõi tại điểm tiêm 30 phút, tiếp tục theo dõi 28 ngày sau tiêm đặc biệt là trong vòng 7 ngày đầu. Lưu ý, trong vòng 3 ngày đầu sau tiêm luôn có người hỗ trợ 24/24 (bố mẹ, người giám hộ...). Đồng thời, trẻ cần tránh vận động mạnh.
Về phản ứng phụ sau tiêm là viêm cơ tim, TS. Dương Thị Hồng cho biế, phản ứng này đã được ghi nhận ở một số nước. Tuy nhiên, số liệu này rất hiếm gặp. Sau tiêm vắc-xin, cùng với việc trẻ hoạt động mạnh làm tăng thêm áp lực cho tim, biểu hiện viêm cơ tim trở nên trầm trọng hơn. Cũng vì thế, trong 3 ngày đầu sau tiêm trẻ không nên chạy nhảy, hoạt động thể thao quá mức.
“Thống kê trên thế giới cho thấy viêm cơ tim xảy ra nhiều hơn ở mũi thứ 2, ở trẻ trai nhiều hơn trẻ gái có thể gấp từ 6 đến hơn 10 lần, tùy từng nghiên cứu và ở các quốc gia khác nhau. Số liệu này chỉ là số liệu ban đầu vì hiện mới có trên 36 quốc gia sử dụng vắc-xin Pfizer tiêm cho trẻ, và cũng mới sử dụng vài tháng gần đây”, TS Hồng nói.
Đối với lo ngại việc tiêm vắc-xin gây biến đổi gen, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết: vắc-xin sử dụng tiêm phòng cho trẻ là vắc-xin Pfizer và Moderna đã được phê duyệt có thành phần mRNA của virus hoàn toàn không có tương tác với ADN của người.
Do đó, việc tiêm vắc-xin không có nguy cơ gây ra rối loạn biến đổi gen, hay ảnh hưởng về lâu dài đến sức khỏe sinh sản (rối loạn vô sinh) hay ung thư như các phụ huynh đang lo lắng. Cho đến nay chúng tôi chưa nhìn thấy mối liên quan giữa việc sử dụng vắc-xin và sức khỏe của trẻ.
Tiêm vắc-xin là một biện pháp phòng bệnh bền vững, phòng bệnh chủ động. Vắc-xin tiêm cho trẻ ở nước ta là vắc-xin đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, được sử dụng tiêm ở nhiều quốc gia khác nhau. Do đó, các bậc phụ huynh yên tâm đưa con mình đi tiêm để phòng ngừa Covid-19, TS. Hồng nhấn mạnh.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại




