Thứ sáu 19/12/2025 19:16

Thụy Điển công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục 1,6 tỷ USD cho Ukraine

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thụy Điển vừa tuyên bố sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 1,6 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, bất chấp những cam kết ngừng tấn công cơ sở năng lượng của hai bên.
Thụy Điển công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục 1,6 tỷ USD cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển - Pal Jonson thông tin về khoản viện trở "khủng" mà nước này dành cho Ukraine. (Ảnh: Euronews)

Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển - Pal Jonson thông báo rằng nước này sẽ gửi gói viện trợ quân sự trị giá 1,6 tỷ USD cho Ukraine, đánh dấu khoản hỗ trợ lớn nhất mà Thụy Điển từng cung cấp kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022.

Gói viện trợ mới này bao gồm vũ khí phòng không, đạn dược, xe bọc thép và các trang thiết bị quân sự khác nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ trước Nga. Thụy Điển đã nhiều lần bày tỏ lập trường ủng hộ Ukraine và cam kết tiếp tục hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột kéo dài.

Cùng ngày, căng thẳng giữa Moscow và Kyiv tiếp tục gia tăng khi hai bên liên tục cáo buộc nhau tấn công vào các cơ sở năng lượng.

Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) và pháo để tấn công các cơ sở điện ở vùng Bryansk vào tối 30/3, làm hư hại đường dây điện và gián đoạn nguồn cung cấp điện tại khu vực biên giới. Moscow cho rằng hành động này vi phạm cam kết không tấn công vào hạ tầng năng lượng mà hai bên từng đồng ý trước đó.

Về phía Ukraine, nước này cũng tố cáo Nga pháo kích vào các cơ sở năng lượng của mình trong tuần qua. Chính quyền Kyiv đã kêu gọi Mỹ có phản ứng mạnh mẽ trước các cuộc tấn công từ phía Moscow.

Những cáo buộc qua lại giữa Nga và Ukraine diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố rằng hai nước đã đồng ý không tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Dù không có thỏa thuận chính thức hay lệnh ngừng bắn nào được ký kết, Washington cho biết cả hai bên đã có thỏa thuận ngầm nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với ngành năng lượng. Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, đẩy căng thẳng lên cao hơn nữa.

Thụy Điển không phải là quốc gia duy nhất công bố viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian gần đây. Các nước phương Tây, bao gồm Anh, Đức và Pháp, cũng đã cam kết gửi vũ khí, đạn dược và hệ thống phòng không để hỗ trợ Kyiv trong cuộc chiến với Nga.

Việc Thụy Điển cung cấp gói viện trợ quân sự kỷ lục 1,6 tỷ USD cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của phương Tây đối với Ukraine, đồng thời đánh dấu bước đi quan trọng của quốc gia Bắc Âu này trong bối cảnh họ chuẩn bị gia nhập NATO.

Dù đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Trong khi Ukraine tiếp tục nhận viện trợ từ phương Tây, Nga cũng không ngừng củng cố lực lượng và mở rộng các chiến dịch quân sự trên nhiều mặt trận.

Tổng thống Donald Trump: Ukraine Tổng thống Donald Trump: Ukraine "có thể quên đi" việc gia nhập NATO
Ukraine chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống Ukraine chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống
Vũ Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động